TTVH Online

Bản lĩnh Atletico kém cỏi như… Real Madrid

24/02/2016 15:30 GMT+7

Ở Liga mùa này, Real Madrid vẫn được gọi là đội bóng lớn trên… giấy tờ. Lý do? Họ sở hữu thành tích đối đầu rất kém cỏi trước các đội mạnh khác, cụ thể là Top 4.

(Thethaovanhoa.vn) - Ở Liga mùa này, Real Madrid vẫn được gọi là đội bóng lớn trên… giấy tờ. Lý do? Họ sở hữu thành tích đối đầu rất kém cỏi trước các đội mạnh khác, cụ thể là Top 4.

Chính xác là sau 3 trận đấu với Barca, Atletico và Villarreal (3 đội đang nằm trong Top 4 Liga), Real chỉ giành được đúng 1 điểm. Đội bóng áo Trắng đã thua Barca 0-4, thua Villarreal 0-1 và hòa Atletico 1-1. Real Madrid thậm chí còn thua 2-3 trước đội đang xếp thứ 5 là Sevilla.

Nhưng Real cũng chẳng phải buồn bởi người hàng xóm của họ là Atletico cũng có thành tích kém cỏi tương tự khi gặp các đội mạnh. Trong số 20 điểm mà Atletico đã đánh mất ở Liga mùa này, thì có đến 13 điểm là trước các đối thủ trực tiếp. Cụ thể, đội bóng của Diego Simeone đã thua Barca cả hai lượt trận, thua 1 hòa 1 với Villarreal và hòa Real Madrid.

Điều đáng nói là trong các trận đấu này, Atletico đều chơi khá tốt (mà 2 trận thua Barca là ví dụ) nhưng hàng tấn công quá cùn đã khiến họ phải trả giá. Phát biểu sau trận hòa Villarreal cuối tuần qua, tiền vệ Koke thừa nhận rằng họ phải biết cách kết liễu đối thủ, thay vì áp đảo những vẫn không thể giành chiến thắng.

Mùa này, cách chơi quen thuộc của Atletico là khởi đầu chậm, ưu tiên việc tránh mắc sai lầm hơn là tiến lên phía trước. Thông thường, lối chơi này của họ tỏ ra hiệu quả trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn, nhưng khi gặp đội mạnh, Atletico ngay lập tức bế tắc, đặc biệt là trên hàng công.

Ghi bàn thực sự là vấn đề với Atletico và đó là lý do tại sao họ ngày càng bị Barca bỏ xa trên BXH Liga, cho dù đội bóng của Simeone sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất giải đấu (mới thua 11 bàn). Nhiều lần mùa này, Atletico đã hút chết giành trọn 3 điểm, như trước Sporting Gijon, Levante, Athletic Bilbao hay Rayo Vallecano nhờ sự tỏa sáng đúng lúc của Griezmann, Correa và Partey. Nhưng trước các đội mạnh, Atletico không biết làm cách nào để thắng.

Ngay cả chân sút tốt nhất của họ là Griezmann cũng đang trải qua chuỗi 5 trận tịt ngòi thì quả thật, việc ghi bàn với Atletico lúc này khó như “lên trời”. Ở trận hòa Villarreal vừa qua, chính tiền đạo người Pháp đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất của Atletico, sau quả tạt của Juanfran.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN