TTVH Online

Paul Breitner: 'Bayern đá bình thường cũng dư sức thắng Juventus'

22/02/2016 20:05 GMT+7

Paul Breitner, cựu cầu thủ của Bayern Munich cho rằng Juventus sẽ không có cửa thắng ở trận đấu tới trước nhà đương kim vô địch Bundesliga.

(Thethaovanhoa.vn) - Paul Breitner, cựu cầu thủ của Bayern Munich cho rằng Juventus sẽ không có cửa thắng ở trận đấu tới trước nhà đương kim vô địch Bundesliga.

Juventus sẽ tiếp Bayern Munich trên sân nhà ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League vào ngày 24/2 tới. Dù đội bóng của HLV Max Allegri đã lọt vào Chung kết Champions League mùa trước nhưng theo cựu cầu thủ người Đức Paul Breitner, đội bóng của Italy sẽ không có cơ hội giành chiến thắng trước Bayern Munich.

“Bayern Munich phải thể hiện đẳng cấp của mình trước Juventus ở 2 trận đấu tới. Chúng tôi không có gì phải băn khoăn cả. Nếu Bayern Munich đá ở mức bình thường thì Juventus cũng không có cơ hội giành chiến thắng. Thậm chí PSG cũng vậy. Chỉ có Barca và Real Madrid là có cửa. Chỉ với 2 đội bóng đó, Bayern Munich phải chơi với 100% sức lực”, ông Paul Breitner phát biểu.


Bayern Munich được đánh giá cao hơn Juventus

“Trong mắt tôi, PSG nhỉnh hơn so với các đội bóng mà Bayern Munich có thể gặp phải. Tôi cho rằng Juventus không có gì khác biệt so với những đội bóng khác”, cựu cầu thủ người Đức nói tiếp.

Juventus đứt mạch thắng: Khi tất cả hướng về Bayern Munich

Juventus đứt mạch thắng: Khi tất cả hướng về Bayern Munich

Trận hòa Bologna khiến chuỗi trận thắng của Juventus ở Serie A dừng ở con số 15. Nhưng đó hoàn toàn không phải vấn đề khi Juve hướng về Bayern Munich cho cuộc chiến sinh tử ở Champions League.


Theo Paul Breitner, đội bóng của Pep Guardiola sẽ dễ dàng hạ gục Juventus, nhà đương kim vô địch Serie A: “Nếu nhìn các trận đấu của Bayern Munich ở mùa giải này, bạn sẽ không phải hỏi về khả năng chiến thắng của chúng tôi. Ở các trận đấu mà Bayern Munich đã chơi, đối phương thường phòng ngự 70 phút với gần 9 cầu thủ ở trong vòng cấm. Khi so sánh với của các đội tại Serie A, lối chơi này gần như mang tính cách mạng. Người Italy sinh ra để chơi phòng ngự. Tôi đã đối mặt với lối chơi này của họ khi thi đấu với các đội của Italy lần đầu vào thập kỉ 70 của thế kỉ trước. Ngày nay họ vẫn giữ nguyên lối chơi đó và trong tương lai gần cũng sẽ không thay đổi”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN