TTVH Online

Daley Blind: Sản phẩm hoàn hảo của thời hậu Ferguson

18/02/2016 19:18 GMT+7

Cầu thủ được người ta kì vọng nhất thì thất bại, còn người bị hoài nghi nhất lại thành công. Đó là tình cảnh của Man United thời hậu Alex Ferguson.

(Thethaovanhoa.vn) - Cầu thủ được người ta kì vọng nhất thì thất bại, còn người bị hoài nghi nhất lại thành công. Đó là tình cảnh của Man United thời hậu Alex Ferguson.

Marouane Fellaini được kì vọng vì là hợp đồng đầu tiên của David Moyes. Thất bại. Angel Di Maria được kì vọng vì là cầu thủ đắt giá nhất lịch sử giải Ngoại hạng. Thất bại. Juan Mata được kì vọng vì là cầu thủ ngoại đắt giá nhất lịch sử CLB (cho tới thời điểm mua), nhưng chỉ thành công tương đối. Radamel Falcao hổ dữ ở đâu, về Man United chỉ làm mèo, dù nhận lương 200 ngàn bảng/tuần trong 6 tháng.

Chuyển nhượng Man United thời hậu Alex Ferguson là thế, thất bại nhiều hơn thành công, dù Ed Woodward quyết đi theo hướng “Galacticos hóa”. Daley Blind, 14 triệu bảng, không thể nổi bật trong dòng thác lũ tiền đổ ra cho chuyển nhượng. Chỉ nổi bật từ World Cup 2014, Blind người Hà Lan, thuận chân trái, đá cánh trái, là tất cả những gì CĐV Man United đã biết. Cho đến khi anh… gặp khó khăn.

Luân chuyển vị trí trong một hệ thống không ổn định là thách thức với bất cứ cầu thủ nào. Huống hồ Blind phải đá 3 vị trí ở Man United. Đầu tiên, tiền vệ trung tâm, anh làm khá ổn. Tiếp đến hậu vệ trái, không đến nỗi nào, vì đó là sở trường. Nhưng ở vị trí trung vệ (trong hệ thống 4 hậu vệ), Blind là lính mới thật sự. Đó là trải nghiệm mới với anh và Man United đã lo lắng liên hệ với Raphael Varane cùng Sergio Ramos trước khi buộc lòng tin tưởng.

Bước đầu, Blind đã thành công. Cản phá không xuất chúng, nhưng anh là người chọn vị trí tốt nhất của hàng thủ. Blind chuyền bóng cũng tuyệt vời, và đây chính là lí do Van Gaal nằng nặc kéo anh về tuyến dưới: 150 đường chuyền chính xác hơn các đồng đội ở Man United tại Premier League là con số khủng khiếp. Blind dâng cao kiến tạo cho tiền đạo đã là bài tủ của Quỷ đỏ.

Bây giờ, nếu phải chọn ra những vị trí chắc chắn nhất của Man United, hãy chọn ra ba người ở ba tuyến. De Gea cho thủ môn. Anthony Martial cho hàng tiền đạo. Và Blind cho hàng thủ. Đây là ba cá nhân ổn định nhất từ đầu mùa.

Blind may mắn không nằm trong danh sách 21 cầu thủ từng phải nghỉ vì chấn thương của Man United từ đầu mùa, nên có thời gian và nhiều cơ hội hoàn thiện. Hiện tại, điểm yếu nhất của anh là khả năng cản phá, tranh chấp trước những tiền đạo quá khỏe của Premier League. Nhưng anh vẫn đang tiến bộ.

Johan Cruyff bất đồng với Van Gaal về gần  như tất cả các vấn đề, trừ Blind. “Thánh” đã “phán” quá chuẩn từ tháng 9/2015: “Khả năng chuyền bóng của cậu ta là lý tưởng, chuyền rất tốt, cả về tốc độ lẫn độ trực diện. Điểm mạnh này còn có thể được mài giũa nếu tập luyện thường xuyên”.

H.Đ
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN