TTVH Online

Hữu Thắng là tấm khiên, không phải mũi kiếm

16/02/2016 11:54 GMT+7

Giống như HLV Toshiya Miura, HLV Nguyễn Hữu Thắng là người tôn sùng lối chơi phòng ngự chặt chẽ, kỷ luật. Chức vô địch V-League 2011 của Hữu Thắng gắn liền với mùa giải mà SLNA sở hữu hàng thủ mạnh nhất với chỉ 29 lần lọt lưới.

(Thethaovanhoa.vn) - Giống như HLV Toshiya Miura, HLV Nguyễn Hữu Thắng là người tôn sùng lối chơi phòng ngự chặt chẽ, kỷ luật. Chức vô địch V-League 2011 của Hữu Thắng gắn liền với mùa giải mà SLNA sở hữu hàng thủ mạnh nhất với chỉ 29 lần lọt lưới.

Những ai kỳ vọng vào một hình ảnh tấn công phóng khoáng cởi mở của U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam sẽ phải nghĩ lại. Những thống kê khẳng định Hữu Thắng là mẫu HLV hoàn toàn khác: ưa chuộng phòng ngự và đề cao hiệu quả.

Mùa giải cuối cùng ở V-League năm 2014, SLNA của Hữu Thắng chỉ ghi được 38, xếp thứ 7/13 đội tham dự. Đó là thành tích của 1 CLB hạng trung chứ không phải một ứng cử viên vô địch. Trung bình mỗi trận, SLNA chỉ có 1,7 bàn/trận. Ở chiều ngược lại, hàng thủ của Hữu Thắng mạnh thứ 2 tại giải, với chỉ 26 lần thủng lưới sau 22 trận.

Nền tảng phòng ngự ấy là sức mạnh của SLNA. Đội bóng chỉ xếp hạng 5 chung cuộc nhưng hiệu số bàn thắng bại đứng thứ 3 toàn giải (+12), chỉ đứng sau 2 đại gia B.Bình Dương và Hà Nội T&T (+30 và +26).

Sự thực dụng càng được thể hiện rõ hơn ở mùa bóng đỉnh cao 2011, Hữu Thắng đưa SLNA tới ngôi vô địch V-League dù chỉ ghi được 48 bàn sau 26 trận (trung bình 1,65 bàn/trận), chỉ xếp thứ 4 tại giải đấu. Mùa ấy, hàng thủ SLNA chỉ thủng lưới 29 lần, mạnh nhất V-League.

Ngày 19/2 HLV Nguyễn Hữu Thắng ký hợp đồng với VFF

Ngày 19/2 HLV Nguyễn Hữu Thắng ký hợp đồng với VFF

Không thể sánh với các HLV ngoại nhưng HLV Hữu Thắng sẽ là chiến lược gia nội hưởng lương cao nhất lịch sử bóng đá Việt Nam khi những thỏa thuận với VFF về cơ bản đã hoàn tất.


Trong 5 đội vô địch gần nhất kể từ năm 2011, hàng công của SLNA dưới thời Hữu Thắng chỉ nhỉnh hơn SHB Đà Nẵng năm 2012 (+19 so với +16). Sức tấn công của nhà vô địch kém xa Bình Dương 2014 & 2015 hay Hà Nội T&T 2013 (đều sở hữu hiệu số từ 23 tới 30 đơn vị).

Nhưng nếu tính riêng ở khía cạnh phòng ngự, SLNA chắc chắn là tên tuổi hàng đầu. Dưới thời Hữu Thắng, đội bóng xứ Nghệ thường xuyên nằm trong nhóm 3 CLB sở hữu hàng thủ mạnh nhất.

Trong 4 mùa từ 2011 tới 2014, dù liên tục mất các trụ cột trong mỗi mùa chuyển nhượng, Hữu Thắng vẫn giúp SLNA bảo toàn được vị trí ở tốp đầu. Lần duy nhất SLNA tụt khỏi top 4 dưới thời Hữu Thắng là năm 2014 (xếp hạng 5).

Nếu Hữu Thắng dẫn dắt đội tuyển, người hâm mộ, vì thế, có thể hoàn toàn yên tâm vào mặt trận phòng ngự.

Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN