TTVH Online

Dự án dùng cầu thủ trẻ của Wenger đã phá sản?

11/02/2016 15:30 GMT+7

Dự án xây dựng đội bóng dựa trên những cầu thủ trẻ như Carl Jenkinson, Aaron Ramsey, Jack Wilshere, Kieran Gibbs và Alex Oxlade-Chamberlain mà HLV Wenger vạch ra đã tan thành mây khói.

(Thethaovanhoa.vn) -  Dự án xây dựng đội bóng dựa trên những cầu thủ trẻ như Carl Jenkinson, Aaron Ramsey, Jack Wilshere, Kieran Gibbs và Alex Oxlade-Chamberlain mà HLV Wenger vạch ra đã tan thành mây khói.

Vào tháng 12/2012, Arsenal đã kí hợp đồng mới với 5 cầu thủ trẻ Carl Jenkinson, Aaron Ramsey, Jack Wilshere, Kieran Gibbs và Alex Oxlade-Chamberlain. Việc giữ chân những cầu thủ trẻ này được xem là hướng đi mới của đội bóng chủ sân Emirates. HLV Wenger lộ rõ vẻ hài lòng khi chụp ảnh chung với 5 cầu thủ trên vào thời điểm đó.

Ông ca ngợi Jack Wilshere, một trong số họ: “Trong số những cầu thủ này, Wilshere là người nổi tiếng nhất. Cậu ấy là thủ lĩnh của nhóm này. Nhưng bốn người còn lại là những cầu thủ đặc biệt”.

HLV người Pháp tuyên bố chiến lược dài hơi mà Arsenal theo đuổi: “Tôi có niềm tin mạnh mẽ vào sự ổn định. Tôi tin rằng khi có những cầu thủ nòng cốt người Anh trong đội bóng, việc gắn kết họ lại với nhau dễ dàng hơn. Đó là điều mà chúng tôi cố gắng đạt được trong tương lai. Chúng tôi phấn khởi rằng 5 cầu thủ này đã kí hợp đồng dài hạn. Kế hoạch của chúng tôi là xây dựng đội bóng trên nền tảng các cầu thủ trẻ và để họ phát triển tài năng ở CLB”.

Clip ghi lại cảnh Carl Jenkinson, Aaron Ramsey, Jack Wilshere, Kieran Gibbs và Alex Oxlade-Chamberlain kí hợp đồng mới với Arsenal vào năm 2012


Một tháng sau đó, Theo Walcott, một cầu thủ trẻ khác, cũng kí hợp đồng mới với Arsenal. Vào mùa Hè 2014, HLV Wenger đưa về chân sút trẻ Danny Welbeck từ Man United và hậu vệ trẻ Calum Chambers từ Southampton. Bảy cầu thủ trẻ người Anh và một cầu thủ trẻ người xứ Wales này hứa hẹn đem lại một tương lai tươi sáng cho “Pháo thủ”. Họ cũng được xem là dự án cuối cùng của HLV Wenger tại Arsenal.


Arsenal đã kí hợp đồng mới với 5 cầu thủ trên trong cùng 1 lúc

Nhưng hiện tại, những cầu thủ nòng cốt người Anh mà Wenger đã mô tả, không đóng góp được nhiều trong cuộc đua ở Premier League mùa này. Thậm chí lúc này, Arsenal đang phải xem xét có tiếp tục giữ chân những cầu thủ đó không. Ramsey là cầu thủ duy nhất trong số trên đảm bảo được suất đá chính trong đội hình của Arsenal. Wilshere, Oxlade-Chamberlain và Gibbs còn 2 năm hợp đồng. Thông thường, đây là thời điểm mà CLB phải đưa ra quyết định hoặc là ký hợp đồng mới, hoặc là bán họ đi. Gibbs (26 tuổi) đã gia nhập Arsenal từ năm 14 tuổi. Anh mới đá chính 2 trận ở Premier League mùa này.

Chamberlain hiện không hài lòng với ghế dự bị ở Arsenal. Anh đã ghi bàn ở trận gặp Bournemouth vào Chủ Nhật tuần trước. Đó là bàn thắng đầu tiên của Chamberlain, kể từ sau trận tranh Siêu Cúp nước Anh. Liệu cầu thủ trẻ này sẽ tiếp tục gắn bó với Arsenal hay tìm kiếm cơ hội đá chính ở đội bóng khác?

Trong khi đó Wilshere và Welbeck đứng trước nguy cơ trở thành “những cầu thủ sớm nở tối tàn” của bóng đá Anh. Trong 15 tháng qua, Wilshere đã bị chấn thương hành hạ khiến anh chỉ 2 lần đá chính trong vẻn vẹn 6 lần ra sân. Rõ ràng, tiền vệ này không phải là nòng cốt của Arsenal. HLV Wenger sao có thể xây dựng đội bóng dựa trên một cầu thủ liên tục chấn thương như Wilshere?


Wilshere dính chấn thương liên miên

Về phần Walcott, sau khoảng thời gian được tin dùng hơn Giroud ở vị trí tiền đạo cắm, anh đã bị đẩy sang đá cánh trở lại. Chambers cập bến Arsenal với tư cách là một trung vệ, nhưng anh đã phải chơi ở vị trí hậu vệ phải và sau đó thậm chí bị HLV Wenger thử nghiệm ở vị trí tiền vệ trung tâm. Mùa này, Chambers mới 2 lần đá chính. Jenkinso thì chơi mùa thứ hai dưới dạng cho mượn tại West Ham và hiện đang trong giai đoạn hồi phục chấn thương dây chằng. Cầu thủ này đang đối mặt với thực tế là khó chen chân vào đội một của “Pháo thủ”.

Welbeck vẫn chưa đá trận nào ở mùa này do chấn thương đầu gối. Welbeck đã vắng mặt 10 tháng và mặc dù cựu tiền đạo của Man United đã tập luyện trở lại, người ta vẫn chưa rõ anh sẽ ra sân trở lại ở trận nào.

Câu chuyện thể thao: Chơi cho Arsenal ư? Đừng mơ!

Câu chuyện thể thao: Chơi cho Arsenal ư? Đừng mơ!

Khi những Tuấn Anh, Công Phượng sang các giải hạng Hai của Nhật cũng đồng nghĩa là giấc mơ sang Anh chơi bóng cho đội bóng "mẹ" Arsenal của họ tan vỡ.


Ngoại trừ Ramsey là đã khẳng định được bản thân và tìm được chỗ đứng ở Arsenal, những cầu thủ trẻ khác mà Wenger đặt niềm tin giờ đều phụ sự kỳ vọng của ông. Có thể nói dự án “những cầu thủ nòng cốt người Anh” mà HLV người Pháp đặt nhiều hy vọng về cơ bản là phá sản vì nhiều lí do: chấn thương, phong độ hoặc đơn giản là không đủ sức giành vị trí với những cầu thủ khác trong đội.

Ở trận đấu sắp tới với đội đầu bảng Leicester, Arsenal có thể sẽ ra sân mà không có cầu thủ người Anh nào trong đội hình, nếu Francis Coquelin giành suất đá chính từ tay Oxlade-Chamberlain. 

Nên nhớ Arsenal đang tập trung cho mục tiêu giành chức vô địch Premier League đầu tiên trong hơn 1 thập kỉ qua và điều này quan trọng hơn so với việc trọng dụng những cầu thủ trẻ người Anh. Và vì vậy, sẽ không ngạc nhiên gì nếu những cầu thủ nước ngoài như Sanchez, Oezil tiếp tục đóng vai trò chủ chốt trong đội hình Arsenal, chứ không phải những cầu thủ trẻ đã kí hợp đồng vào năm 2012. 

Sơn Tùng
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN