TTVH Online

Sôi động hoạt động giải trí Tết

04/02/2016 07:20 GMT+7

Các chương trình nghệ thuật diễn ra tại Hà Nội và TP.HCM trong dịp Tết.

(Thethaovanhoa.vn) - Các chương trình nghệ thuật diễn ra tại Hà Nội và TP.HCM trong dịp Tết:

Tại Hà Nội:

Chương trình xiếc đặc biệt ra mắt khán giả nhí với tựa đề Khỉ Mon bay cùng thế giới hoạt hình sẽ diễn ra vào 15h các ngày từ 11-14/2 (mùng 4 - 7 Tết) tại Rạp xiếc Trung ương (67 - 69 Trần Nhân Tông - Hà Nội). Ngoài ra, chương trình còn diễn tại các tỉnh thành trên toàn quốc.

Với phong cách trình diễn nhạc kịch, chương trình Tết Đồ Rê Mí 2016 sẽ lên sóng vào 20h ngày 11/2 (mùng 4 Tết) trên kênh VTV3. Khán giả sẽ có dịp gặp lại Top 10 Đồ Rê Mí 2015 và các ca sĩ Tạ Quang Thắng, Bảo Trâm, Minh Quân, nhóm M4U, nhạc sĩ Phương Uyên và MC - diễn viên Ốc Thanh Vân.


Ca sĩ Tạ Quang Thắng

Lễ hội ngắm Hoa anh đào Hanami với các hoạt động mang màu sắc văn hóa Nhật Bản như biểu diễn điệu múa truyền thống yosakoi, rước kiệu, đánh trống taiko, múa lân Nhật Bản, giao lưu cung đạo Kyuudo, trải nghiệm harajuku (mặc thử ytaka, kimono và được cosplay miễn phí), asakusa (triển lãm, thư pháp), akihabara (khu vực truyện tranh anime)…sẽ diễn ra từ ngày 11-13/2/2016 (tức mùng 4-6 Tết Nguyên đán) tại Khu vui chơi giải trí Thiên Đường Bảo Sơn, Hà Nội.

Chương trình Vui Xuân Bính Thân năm 2016 với những hoạt động văn hóa đặc trưng ở khu vực Tây Nguyên sẽ diễn ra trong hai ngày mùng 6 và 7 Tết ( thứ Bảy và Chủ nhật, 13 và 14/2) tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Đặc biệt, lúc 19h ngày mùng 6 Tết (13/2) sẽ diễn ra Chương trình “Đốt pháo bông mừng năm mới”.

Chương trình ca nhạc đặc biệt chào năm mới sẽ được tổ chức tại nhiều địa điểm trên toàn thành phố như vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ, Trung tâm quận Hà Đông, Trung tâm quận Tây Hồ, thị xã Sơn Tây, trước cửa sân vận động Mỹ Đình từ 21 giờ tối 7/2 (tối 30 Tết). Cũng tại trung tâm 30 quận huyện Hà Nội, chương trình biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao chào đón năm mới sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ các ngày 11 - 13/2 (tức các ngày 4, 5, 6 Tết).

Hồng Nhung “Cảm ơn tình yêu” với Quang Dũng, Tuấn Hưng, Tùng Dương. Mùa thứ 5 của live show Cảm ơn tình yêu sẽ diễn ra tối 14/2 tới tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Chương trình là món quà âm nhạc nhân Lễ Tình nhân, do MediaMax tổ chức.


Hồng Nhung

Cảm ơn tình yêu từng có sự tham gia trình diễn của Mỹ Linh, Tấn Minh, Uyên Linh, Văn Mai Hương…, năm nay, chương trình ghi dấu ấn với những cái tên: Hồng Nhung, Quang Dũng, Tuấn Hưng, Tùng Dương và ban nhạc Dương Cầm Background. Đảm nhận vai trò đạo diễn âm nhạc là nhạc sĩ Dương Cầm.

Chia sẻ về chương trình, đại diện nhà tổ chức cho biết, mỗi năm, ê-kíp đều muốn mang tới cho khán giả một “câu chuyện tình yêu” khác nhau, và mùa yêu lần thứ 5 này của Cảm ơn tình yêu sẽ là một “món quà âm nhạc” bất ngờ.

Tại TP.HCM:

Đường hoa Nguyễn Huệ: Dài khoảng 720m tính từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng. Với chủ đề Hòa bình, thịnh vượng và phát triển.

Năm nay, phố đi bộ Nguyễn Huệ, rộng rãi, khoáng đạt hơn và do phố đi bộ không được khoan, cắt, đục xuống nền đá granite, nên năm nay những tiểu cảnh như ruộng lúa, hồ nước, cầu tre mang tính chất thôn dã sẽ được thay thế bằng những tiểu cảnh mang tính thành thị như khu vườn với hàng ghế gỗ và những chậu hoa treo… Đường hoa Nguyễn Huệ cũng sẽ trưng bày 5 tác phẩm của Trại sáng tác điêu khắc quốc tế TP.HCM 2015.

Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ khai trương lúc 19h ngày 27 tháng Chạp và kết thúc lúc 22h ngày mùng 5 Tết.

Lễ hội Đường sách Bính Thân: Tại trục đường Mạc Thị Bưởi - Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế, diễn ra cùng thời điểm với Đường hoa Nguyễn Huệ.

Bắn pháo hoa: Từ 0h đến 0h15 ngày 8/2 (mùng 1 Tết). Điểm bắn pháo hoa tầm cao là đầu đường hầm sông Sài Gòn (phía quận 2), 3 điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm: Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11), Khu truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định (huyện Củ Chi) và Sân bóng đá (thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ).

Phố ông đồ: Diễn ra từ 31/1 đến 7/2(23 đến 29 tháng Chạp) tại Cung Văn hóa Lao động và từ 28/1 đến 7/2(20 đến 29 tháng Chạp) tại Nhà Văn hóa Thanh niên.

Tết Việt Bính Thân: Từ 28/1 đến 12/2 tại Nhà Văn hóa Thanh niên với nhiều hoạt động, trong đó tất cả các đêm diễn ra Tết Việt đều có trình diễn ca nhạc, cải lương hoặc hài kịch.


Các chú khỉ được trang trí tại cổng Hội Hoa Xuân Tao Đàn

Hội hoa và chợ hoa: Từ 3/2 đến 14/2 (25 tháng Chạp đến mùng 7 Tết) tại Công viên Tao Đàn sẽ diễn ra Hội hoa Xuân lớn nhất TP.HCM. Ngoài ra từ 1/2 đến 7/2(23 đến 29 tháng Chạp) sẽ diễn ra 3 chợ hoa Tết cấp thành phố và 128 chợ hoa quận huyện.

Biểu diễn nghệ thuật tại Công viên 23/9: Đêm 7/2 (Giao thừa) từ 20h đến 24h là chương trình của 3 đơn vị: Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam, Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen và Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM.

Đêm 8/2 (mùng 1 Tết) chương trình của Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam và Trung tâm Ca nhạc nhẹ với sự tham gia của: Tạ Minh Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, NSƯT Vân Khánh, NSƯT Thanh Thúy, Hiền Thục, Quang Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Khánh Ngọc, Hồ Trung Dũng…

Đêm 9/2 (mùng 2 Tết), chương trình nghệ thuật tổng hợp với sự tham gia của: Lam Trường, Đoan Trang, NSƯT Vân Khánh, Anh Bằng, Quốc Đại, Tiêu Châu Như Quỳnh; các nhóm Nhật Nguyện, Mắt Ngọc, Lạc Việt; NSƯT Quế Trân, NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Tấn Giao.

Ngoài ra tại Công viên Đầm Sen và Khu du lịch Suối Tiên cũng diễn ra nhiều chương trình nghệ thuật, vui chơi đặc sắc phục vụ khách tham quan trong những ngày Tết. Các phòng trà, các điểm biểu diễn kịch cũng sẽ có chương trình đặc biệt phục vụ khán giả từ mùng 1 Tết trở đi.

Vang mãi bản hùng ca mùa Xuân: là chương trình sân khấu hóa kỷ niệm 227 năm chiến thắng Đống Đa lịch sử. Chương trình diễn ra lúc 20h30 ngày 12/2 (mùng 5 Tết) tại sân khấu chính của Hội hoa Xuân Tao Đàn. Truyền hình trực tiếp trên HTV9.

Ngọc Minh - BM
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN