TTVH Online

Hàng công Chelsea: Pato có đá cặp được với Costa?

01/02/2016 18:42 GMT+7

Việc Alexandre Pato chuyển đến Chelsea, dù chỉ là dưới dạng cho mượn đến hết mùa giải này từ Corinthians, thu hút sự chú ý của nhiều người. Một câu hỏi được đặt ra: Liệu Pato có thể đá cặp cùng Diego Costa trên hàng công hay không?

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Alexandre Pato chuyển đến Chelsea, dù chỉ là dưới dạng cho mượn đến hết mùa giải này từ Corinthians, thu hút sự chú ý của nhiều người. Một câu hỏi được đặt ra: Liệu Pato có thể đá cặp cùng Diego Costa trên hàng công hay không?

Đa số tin rằng Pato chỉ là giải pháp dự phòng cho Costa trên hàng công Chelsea. Nhưng Guus Hiddink lại không nghĩ đơn giản như vậy: “Pato từng chơi trung phong trong màu áo Milan và chúng tôi muốn cậu ấy chơi ở vai trò đó tại Chelsea, có thể với một phong cách khác. Gần đây cậu ta đã thử chơi ở vai trò số 10, cũng như thi đấu tốt ở cả hai biên”.

Sự linh hoạt của Pato có thể tạo ra nhiều lựa chọn hơn cho Hiddink. Anh có thể chơi cạnh Costa, thay vì trực tiếp cạnh tranh với chân sút 27 tuổi này. Hãy cùng phân tích những thuận lợi và thách thức nếu đặt hai cầu thủ này gần nhau trong đội hình chính thức.

Những thuận lợi

Kể từ khi Jose Mourinho ra đi, Costa đang dần lấy lại phong độ, với 6 bàn trong 6 trận gần nhất. Dù Hiddink hài lòng với phong độ của chân sút này, Chelsea vẫn thiếu đi sự hỗ trợ của những giải pháp dự phòng. Loic Remy và Radamel Falcao, những phương án dự bị cho Costa, đều chỉ ghi mỗi người một bàn ở Premier League mùa này. Còn Pato đã hồi sinh trong hai mùa giải khoác áo Sao Paulo với 19 bàn thắng trong 62 trận đấu ở giải VĐQG Brazil.

Khi còn khoác áo AC Milan, Pato được hưởng lợi khi chơi bên cạnh những trung phong đúng nghĩa như Filippo Inzaghi, Zlatan Ibrahimovic hay Alberto Gilardino. Tốc độ và những pha di chuyển thông minh giúp tuyển thủ 26 tuổi này dễ dàng chiếm lĩnh khoảng trống. Cây bút Tim Vickery, người theo dõi rất sát sao bóng đá Nam Mỹ, tiết lộ trên trang talkSport hồi đầu tháng: “Pato không phải mẫu cầu thủ như Didier Drogba hay Diego Costa. Anh hợp với vai trò của một người hỗ trợ”.

Không ít thách thức

Chính vì Pato tỏ ra lợi hại trong vai trò một người hỗ trợ trên hàng công, nên bài toán chân sút của Chelsea vẫn chưa được giải quyết triệt để. Costa, với tiền sử chấn thương của mình, khiến cho Hiddink cảm thấy không an tâm. Trong khi đó, Falcao vẫn tiếp tục ngồi ngoài bởi một chấn thương nghiêm trọng, còn Remy vẫn đang vật lộn với vấn đề ở bắp chân. Nhu cầu bổ sung một tiền đạo nữa càng rõ ràng hơn nếu Costa và Pato đá cặp với nhau trên hàng công.

Thêm vào đó, việc xếp Pato vào vị trí nào trong đội hình chính thức của Chelsea cũng khiến Hiddink đau đầu. Sẽ có những xáo trộn nếu tiếp tục vận hành sơ đồ 4-2-3-1 như ở thời điểm hiện tại, và Hiddink liệu dám đổi sang hệ thống khác như 4-4-2, trong hoàn cảnh Champions League sắp trở lại?

Bản thân việc kết hợp Pato và Costa với nhau cũng sẽ cần thời gian để tạo ra sự ăn ý, dù cả hai không lạ gì sơ đồ hai tiền đạo. Costa từng đá cặp với Falcao khi cả hai còn chơi cho Atletico Madrid. Mọi sự kết hợp đều khó nhuần nhuyễn ngay tức thì, trong khi thời gian dành cho Pato lẫn HLV Hiddink lại rất ngắn.

Việc chuyển sang sơ đồ 4-4-2 để phù hợp với Pato cũng tạo ra rủi ro một trong số những tiền vệ tấn công chất lượng của Chelsea như Eden Hazard, Willian, Pedro, Oscar, Cesc Fabregas, Kenedy hay Bertrand Traore phải ngồi ngoài.

Ngoài ra, khả năng Chelsea gặp vấn đề ở khâu phòng ngự cũng là điều Hiddink cần tính tới. Ở những trận đấu gần đây, chiến lược gia người Hà Lan đã bố trí John Obi Mikel và Nemanja Matic đá cặp tiền vệ trung tâm nhằm bảo vệ hàng thủ mỏng manh. Nếu chuyển đổi sơ đồ, đội chủ sân Stamford Bridge càng dễ có nguy cơ bị đối thủ khai thác ở những tình huống phản công, dù họ có tiếp tục bố trí Mikel và Matic đá cùng nhau đi chăng nữa.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN