TTVH Online

Man United đối mặt nguy cơ mất Ryan Giggs

27/01/2016 13:42 GMT+7

Louis van Gaal đã trở lại Carrington để chuẩn bị cho trận đấu với Derby County ở vòng 4 FA Cup. Nhưng tình hình ở Old Trafford vẫn chưa thể ổn định. Nỗi lo mới mà Man United đang phải đối diện là chia tay với huyền thoại Ryan Giggs.

(Thethaovanhoa.vn) - Louis van Gaal đã trở lại Carrington từ Hà Lan để cùng toàn đội chuẩn bị cho trận đấu với Derby County ở vòng 4 FA Cup. Nhưng tình hình ở Old Trafford vẫn chưa thể ổn định. Nỗi lo mới mà Man United đang phải đối diện là chia tay với huyền thoại Ryan Giggs.

Vài ngày trước, báo chí Anh đưa tin Van Gaal đã đệ đơn từ chức lên ban lãnh đạo Man United. Ngày hôm qua, Van Gaal đã trở lại Carrington sau những phút đầm ấm trong tiệc sinh nhật của con gái. Ông đã gặp gỡ Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Ed Woodward để bàn chuyện tương lai.

Không có chuyện Van Gaal sẽ ra đi như đồn thổi. Tại Man United, Ed Woodward vẫn dành sự ủng hộ lớn cho chiến lược gia người Hà Lan. Quan điểm của Ed Woodward là tiếp tục tin tưởng Van Gaal, ít nhất là cho tới khi mùa giải này khép lại. Sự xáo trộn vào thời điểm này, theo vị Giám đốc điều hành, là không thích hợp cho Man United. Họ cần hơn bao giờ hết sự ổn định để tiếp tục theo đuổi những mục tiêu hiện tại, bất chấp sự la ó, phản đối từ CĐV.


Giggs không muốn chôn chân ở vị trí trợ lý

Nhưng giữ chân Van Gaal là chưa đủ bởi Man United đang đối diện với nguy cơ mới: sự ra đi của Ryan Giggs, theo tờ Goal. Huyền thoại xứ Wales đã trở thành một phần không thể thiếu ở Old Trafford trong 28 năm qua. Giã từ sự nghiệp cầu thủ, Giggs tiếp tục gắn bó với Man United để phát triển sự nghiệp cầm quân. Tuy nhiên, trải nghiệm của Giggs mới chỉ dừng lại ở vai trò HLV tạm quyền sau khi David Moyes bị sa thải. Sau đó, ông được bố trí vai trò trợ lý cho Van Gaal.

Điều đó cho thấy sự tin tưởng của Man United dành cho Giggs là chưa đủ. Ban lãnh đạo đội bóng vẫn muốn Giggs trau dồi thêm kinh nghiệm trước khi trao cho anh vai trò quan trọng ở đội bóng. Nếu Van Gaal ra đi, Giggs cũng chỉ được nhắm cho vị trí HLV tạm quyền ở Old Trafford. Bây giờ, Van Gaal đã ở lại, cơ hội dành cho Giggs càng hẹp dần.

Bổ nhiệm Giggs thay Van Gaal sẽ là quyết định sai lầm của BLĐ Man United?

Bổ nhiệm Giggs thay Van Gaal sẽ là quyết định sai lầm của BLĐ Man United?

Bổ nhiệm Ryan Giggs thay Louis van Gaal là một canh bạc quá khủng khiếp của Manchester United. Giggs hoàn toàn chưa có kinh nghiệm cầm quân và không phải một mẫu thủ lĩnh gai góc.


Trong khi đó, Giggs muốn được trao quyền dẫn dắt đội. Ông không muốn mãi đóng khuôn với vai trò trợ lý. Giggs cho rằng chỉ khi được trao thực quyền, sức ảnh hưởng của ông lên toàn đội mới trở nên rõ rệt. Bây giờ, khi cơ hội gần như không còn, Giggs chẳng muốn miễn cưỡng ở lại Old Trafford. Tìm đến một đội bóng mới với vai trò HLV đội 1 sẽ là cách tốt hơn để Giggs trau dồi kinh nghiệm.

Đó là viễn cảnh mà Man United chẳng hề muốn chút nào. Trong tình thế khó khăn của đội bóng, phòng thay đồ của Man United vẫn giữ được sự đoàn kết nhờ có Giggs. Tiếng nói của anh ở phòng thay đồ là điều không thể phủ nhận. Mất Giggs, liệu Van Gaal có thể quản lý tốt tập thể những ngôi sao?

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN