TTVH Online

Benzema là chân sút hiệu quả nhất châu Âu

27/01/2016 06:23 GMT+7

Karim Benzema có thể đang gặp rắc rối bên ngoài sân cỏ (scandal tống tiền băng sex với Mathieu Valbuena có thể khiến Benzema phải ngồi tù 5 năm), nhưng anh vẫn duy trì được phong độ đỉnh cao, thậm chí là tốt nhất trong sự nghiệp.

(Thethaovanhoa.vn) - Karim Benzema có thể đang gặp rắc rối bên ngoài sân cỏ (scandal tống tiền băng sex với Mathieu Valbuena có thể khiến Benzema phải ngồi tù 5 năm), nhưng anh vẫn duy trì được phong độ đỉnh cao, thậm chí là tốt nhất trong sự nghiệp.

Benzema hiện đang là chân sút có hiệu suất ghi bàn tốt nhất trong số 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu (Anh, TBN, Đức, Italy, Pháp) khi chỉ cần 68 phút cho một bàn thắng, vượt xa đồng đội Cristiano Ronaldo (112 phút) hay thậm chí là cả Robert Lewandowski (77 phút), chân sút được cho là có liên hệ với Real Madrid.

Sau 20 trận với Real trên mọi đấu trường mùa này, Benzema đã ghi tới 21 bàn (17 ở Liga và 4 ở Champions League). Tiền đạo người Pháp chỉ tịt ngòi đúng 7 lần mùa này. Các thống kê về khả năng ghi bàn của Benzema hiện tại là tốt nhất kể từ khi anh gia nhập Real. Vào thời điểm này mùa trước, Benzema mới có 12 bàn, bằng với mùa 2013-14. Ba mùa đầu tiên ở Bernabeu, Benzema ghi lần lượt 6 (2009-10), 3 (2010-11), và 7 bàn (2012-13).

Mùa giải mà Benzema ghi bàn tốt nhất là mùa 2011-12 với 32 bàn sau 52 trận, nhưng với 21 bàn mùa này, Benzema đang đứng trước cơ hội lớn để phá kỷ lục ghi bàn cá nhân ở Real Madrid. Phong độ ấn tượng mùa này giúp Benzema có cơ hội lớn để giành Chiếc giày Vàng châu Âu. Anh hiện đang xếp thứ 5 trong danh sách (bằng với Lewandowski), kém người dẫn đầu là Gonzalo Higuain của Napoli 4 bàn. Xếp trên Benzema còn có Jonas (Benfica, 19 bàn), Luis Suarez (Barca, 18 bàn), và Aubameyang (Dortmund, 18 bàn).

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN