TTVH Online

Man City: Còn Aguero thì còn hy vọng

25/01/2016 19:30 GMT+7

Dù không thể rời sân Upton Park của West Ham với trọn vẹn 3 điểm, Man City cần phải cảm ơn Sergio Aguero, bởi mọi chuyện còn có thể diễn ra tệ hơn thế nếu không có dấu ấn của chân sút người Argentina.

(Thethaovanhoa.vn) - Dù không thể rời sân Upton Park của West Ham với trọn vẹn 3 điểm, Man City cần phải cảm ơn Sergio Aguero, bởi mọi chuyện còn có thể diễn ra tệ hơn thế nếu không có dấu ấn của chân sút người Argentina.

Tính cả cú đúp vào lưới West Ham, tiền đạo người Argentina đã ghi tổng cộng 5 bàn trong 4 trận của Man City ở Premier League trong năm 2016. Dù vậy, những bàn thắng của tiền đạo 27 tuổi này không thể che mờ màn trình diễn kém thuyết phục của Man City, với sự thiếu tính tổ chức nơi hàng tiền vệ cũng như hàng thủ lỏng lẻo.

Các trận đấu gặp Tottenham, Stoke và Arsenal mùa này đã chỉ rõ điều đó. Trận đấu với Watford suýt chút nữa cũng đi theo kịch bản tương tự nếu không có những khoảnh khắc lóe sáng của Yaya Toure và Aguero. Trong khi đó, các trận hòa trước Man United, Aston Villa hay Leicester City lại chỉ ra điều ngược lại: Khi hàng thủ Man City đảm bảo thì đội chủ sân Etihad lại không biết cách giải quyết cơ hội.

Trở lại với trận đấu tại sân Upton Park, dù muốn hay không, HLV Manuel Pellegrini cần phải thừa nhận rằng phần lớn các ngôi sao trên hàng công Man City đã có một buổi tối nhạt nhòa. Kevin de Bruyne không còn là chính mình khi phải thi đấu trên sân khách. David Silva vẫn chưa lấy lại được phong độ kể từ khi trở lại sau chấn thương cách đây vài tuần. Jesus Navas là cái tên hiếm hoi để lại dấu ấn ở trận đấu này, nhưng phong độ của tuyển thủ người Tây Ban Nha chưa bao giờ ổn định từ đầu mùa tới giờ. Ở phía dưới, bộ đôi tiền vệ Yaya Toure - Fabian Delph thường xuyên bị qua mặt, chưa kể sự yếu kém nơi hàng thủ.

Tất cả mọi sai lầm rốt cuộc đều được khỏa lấp nhờ sự xuất sắc của Aguero. Anh là người đem về quả phạt đền cho Man City trước khi tự mình thực hiện thành công chỉ sau 8 phút bóng lăn. Vấn đề nằm ở chỗ trước khoảnh khắc ấy, Man City đã để thủng lưới từ rất sớm, khi Enner Valencia ghi bàn ở giây thứ 54 sau tình huống căng ngang chính xác của Cheikhou Kouyate, với lỗi không nhỏ thuộc về hàng tiền vệ đội chủ sân Etihad.

Nhân tố không thể thiếu của Man City

Sự bối rối của Man City được thể hiện rõ sau khi West Ham lần thứ hai vượt lên dẫn trước, với tình huống Valencia vượt qua sự truy cản của Nicolas Otamendi để mang về cú đúp cho riêng mình. Pellegrini làm gì sau khi chứng kiến đội nhà lọt lưới lần thứ hai? Ông giải quyết vấn đề ở tuyến giữa bằng việc tung Raheem Sterling vào thay Navas, cũng như rút Delph để đưa tài năng trẻ Kelechi Iheanacho.

Vào lúc mọi thứ tưởng chừng như đã tuyệt vọng, Aguero một lần nữa đóng vai cứu tinh cho Man City. Nỗ lực của Iheanacho ở ngoài vòng cấm giúp cho Aguero có cơ hội dứt điểm bằng chân trái và những cổ động viên West Ham đã biết được điều gì sẽ xảy ra khi tuyển thủ người Argentina sút bóng.

Nhiều người sẽ tự hỏi liệu Man City có thể cứu vớt một điểm trước West Ham hay không nếu như đá chính trên hàng công đội chủ sân Etihad ngày hôm đó không phải là Aguero. Dù sao, cuộc đua vô địch vẫn chưa kết thúc quá sớm với Man City, nếu như bản năng săn bàn của Aguero tiếp tục được duy trì cộng thêm chút may mắn từ những cú sảy chân của Arsenal hay Leicester. Ngoài Premier League, tiền đạo người Argentina này cũng sẽ đóng vai trò quan trọng cho tiến trình của Man City ở các mặt trận khác như Cúp Liên Đoàn, Cúp FA và Champions League.

5 Aguero đã ghi tổng cộng 5 bàn trong 4 trận của Man City ở Premier League từ đầu năm 2016 tới giờ.

12 Aguero đang là chân sút tốt nhất của Man City ở Premier League mùa này với 12 pha lập công.

62 Để có được 12 bàn thắng, Aguero đã tung ra tổng cộng 62 cú sút, tức trung bình mất 5 cú sút Aguero mang về một pha lập công.

Pellegrini: “Aguero đã lấy lại phong độ”

Phát biểu sau trận gặp West Ham, HLV Manuel Pellegrini tin rằng Sergio Aguero đang lấy lại phong độ tốt nhất sau khi lập cú đúp: “Tôi nghĩ Aguero đã chơi tốt. Cậu ta ghi hai bàn, mang về một quả phạt đền, cùng một pha dứt điểm đưa bóng tìm đến khung gỗ cùng cơ hội ở những phút cuối trận. Nói tóm lại, Aguero đang hoàn toàn đạt trạng thái tốt nhất, cả về thể lực lẫn phong độ”. Trong khi đó, thủ thành Joe Hart tin rằng Aguero vẫn còn có thể chơi tốt hơn nữa.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN