TTVH Online

Mẫu Sơn, Sa Pa đẹp như thị trấn châu Âu trong băng tuyết

24/01/2016 11:24 GMT+7

Không chỉ Mẫu Sơn, những điểm du lịch có tuyết rơi đều được các bạn trẻ háo hức chờ đón với phong cảnh "hao hao" giống các thị trấn châu Âu.

(Thethaovanhoa.vn) - Đêm qua, nhiệt độ miền Bắc tiếp tục giảm sâu, ngày 24/1 được dự báo là ngày rét nhất ở miền Bắc do đợt không khí lạnh rất mạnh gây ra.

Từ sáng 23/1, không khí lạnh làm nhiệt độ miền Bắc giảm sâu, lạnh nhất là núi Mẫu Sơn, Lạng Sơn, nhiệt độ giảm xuống -2,5 độ C, xuất hiện băng giá. Không chỉ Mẫu Sơn, những điểm du lịch có tuyết rơi đều được các bạn trẻ háo hức chờ đón với phong cảnh "hao hao" giống các thị trấn châu Âu.

Một số hình ảnh từ khu du lịch Mẫu Sơn, Lạng Sơn:

Tại Sa Pa, Lào Cai, nhiệt độ chỉ còn trên 0 độ C, các gia đình đồng bào Mông ở các xã Sa Pả, Tả Phìn, Trung Chải phải lùa cả đàn trâu theo quốc lộ 4D xuống vùng thấp Cốc San, Tòng Sành (Bát Xát) cách xa hàng chục cây số để tránh rét.

Tại thị trấn Sa Pa, du khách đến ngắm băng tuyết chủ yếu là khách trẻ háo hức chờ tuyết rơi. Dự báo đêm nay nhiệt độ còn giảm sâu xuống -1 độ C, băng tuyết có thể xuất hiện dày hơn.

Một số hình ảnh từ thị trấn du lịch Sa Pa và tỉnh Cao Bằng:



Tại Y Tý (Bát Xát, Lào Cai), bầu trời vùng biên u ám, mây mù mịt giăng kín khắp nơi. Trời mưa khiến cái rét đậm hơn. Nhiệt độ ở Y Tí đã xuống dưới 0 độ C, lúc gần 12g trưa là -1 độ C. Cách đây hơn một tháng, Y Tý có đợt rét còn sâu hơn hiện tại, khi đó xuất hiện tuyết nhẹ. Một số hình ảnh từ Y Tí:

T.Vy (tổng hợp). Ảnh: CTV

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN