TTVH Online

Malaysia Dragons – Sài Gòn Heat: 86-76: Đại diện Việt Nam hết cửa vào top 3

24/01/2016 06:25 GMT+7

Bộ đôi cầu thủ Việt kiều Việt Arnol và Stefan Nguyễn đã có trận đấu chói sáng trên đất Malaysia tối 23/1 nhưng chừng đó là không đủ để cứu Sài Gòn Heat khỏi một trận thua.

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ đôi cầu thủ Việt kiều Việt Arnol và Stefan Nguyễn đã có trận đấu chói sáng trên đất Malaysia tối 23/1 nhưng chừng đó là không đủ để cứu Sài Gòn Heat khỏi một trận thua.

Malaysia Dragons là đội tạm xếp thứ 3 mùa này, trên chính Sài Gòn Heat với 9 trận thắng và 4 trận thua. Sài Gòn Heat muốn cạnh tranh vị trí này của đối thủ phải vượt qua chính đối thủ tại Nhà thi đấu Maba.

Nhưng đó là điều nằm ngoài tầm với của thầy trò HLV Anthony, bất chấp việc trận này Việt Arnol ghi nhiều điểm nhất cho đại diện Việt Nam với 20 điểm và Stefan Nguyễn góp 12 điểm. Sài Gòn Heat vẫn “giữ” thói quen nhập cuộc chậm. Họ thua quá nhanh trong hiệp 1 khi bị gác đến 11 điểm (11-22).

Hiệp 2, cách biệt này được thu hẹp xuống còn 7 điểm (34-41). Sài Gòn Heat là đội chơi tốt hơn 2 hiệp đấu còn lại, nhưng chính việc thua quá nhiều trong hiệp 1 đã khiến họ không thể thay đổi kết quả chung cuộc.


Viet Arnol ghi nhiều điểm nhất cho Sài Gòn  Heat.Ảnh: V.H

Trận này, cầu thủ rất được kỳ vọng Paul Williams đã có lần đầu xuất trận với Sài Gòn Heat. Nhưng tiền đạo người Mỹ chưa có dấu hiệu hòa nhập với đồng đội mới. Paul ghi 7 điểm nhưng cũng không ít lần mất bóng hỏng ăn và để đối phương phản công ghi điểm. Bên cạnh đó, Việt Arnol và Morgan Moses, 2 cầu thủ chủ lực của đội bóng Việt Nam đã phạm đủ 5 lỗi trước hiệp quyết định đã làm suy yếu cả tập thể.

Kết thúc với tỷ số thua chung cuộc 76/86, Sài Gòn Heat đang có 5 chiến thắng và 10 trận thua, vẫn vững vàng ở vị trí thứ 4. Sài Gòn Heat gần như không thể cạnh tranh vị trí thứ 3 của Malaysia Dragons.

Họ còn 6 trận đấu (2 trận sân nhà) nữa để bảo vệ vị trí thứ 4, điều kiện đủ để vào vòng play-off tranh chức vô địch. Trận đấu tiếp theo của thầy trò HLV Anthony sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 29/01 tại Nhà thi đấu CIS (Quận 7, TP.HCM).

Đối thủ của đại diện Việt Nam là ĐKVĐ Hitech Bangkok City, CLB đang xếp thứ 2 mùa giải năm nay với 12 trận thắng và 3 trận thua. Đội tạm xếp nhất bảng là Singapore Slingers với 11 chiến thắng và 2 trận thua.

Bình Minh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN