TTVH Online

Vì sao Phạm Hương được trao danh hiệu 'Hoa hậu quốc dân'?

22/01/2016 15:39 GMT+7

Trong đêm Chung kết xếp hạng Cười xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ, Hoa hậu Phạm Hương bất ngờ được chương trình trao tặng danh hiệu “Hoa hậu quốc dân”, còn nghệ sĩ Việt Hương nhận dải băng "Hoa hậu bình dân".

(Thethaovanhoa.vn) - Trong đêm Chung kết xếp hạng Cười xuyên Việtphiên bản nghệ sĩ, Hoa hậu Phạm Hương bất ngờ được BTC chương trình trao tặng danh hiệu “Hoa hậu quốc dân”, còn nghệ sĩ Việt Hương nhận dải băng “Hoa hậu bình dân”.

BTC cho biết đây là một danh hiệu "vui vui" của chương trình. Giải thích về lý do trao danh hiệu "Hoa hậu quốc dân" cho Phạm Hương, đại diện BTC cho biết vì cô là khách mời mà khán giả muốn xuất hiện trở lại trong chương trình Cười xuyên Việt (phiên bản nghệ sĩ) mùa này.


Hoa hậu Phạm Hương được trao danh hiệu 'Hoa hậu quốc dân'

Chia sẻ về việc BTC Cười xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ trao "danh hiệu" Hoa hậu quốc dân cho Phạm Hương và Hoa hậu bình dân cho Việt Hương, một cán bộ quản lý văn hóa cho hay đó chỉ là cách làm gây chú ý của BTC chương trình chứ không có ý nghĩa về mặt xã hội. Tuy nhiên, đáng lẽ việc này chỉ nên trong khuôn khổ một tiểu phẩm thì hợp lý, hợp tình hơn.


Giám khảo Việt Hương được chương trình trao tặng danh hiệu “Hoa hậu bình dân”

Trước đó, trên nhiều trang mạng đã gọi Phạm Hương là "Hoa hậu quốc dân" và gây ra cuộc tranh luận gay gắt trên các diễn đàn.

Nghệ sĩ Việt Hương từ nay có thêm "danh hiệu": "Hoa hậu bình dân
Phạm Hương và Trấn Thành

H.L

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN