TTVH Online

HLV Miura về Hà Nội, từ chối trả lời phỏng vấn

21/01/2016 19:52 GMT+7

Trở về Hà Nội sau thất bại tại VCK U23 châu Á 2016, HLV Toshiya Miura bước ra thật nhanh khỏi sảnh đến. Không học trò, không trợ lý, không đại diện VFF ra đón, không cả CĐV, ông Miura từ chối mọi đề nghị phỏng vấn.

(Thethaovanhoa.vn) - Trở về Hà Nội sau thất bại tại VCK U23 châu Á 2016, HLV Toshiya Miura bước ra thật nhanh khỏi sảnh đến. Không học trò, không trợ lý, không đại diện VFF ra đón, không cả CĐV, ông Miura từ chối mọi đề nghị phỏng vấn, đầu trần một mình bước trong cơn mưa nặng hạt dưới phi trường Nội Bài.

Sảnh B sân bay Nội Bài chiều tối ngày 21/1, không có một CĐV nào chờ đón U23 Việt Nam. Chỉ có phóng viên của 2 tờ báo mạng, 1 tờ báo in và 1 đài truyền hình chờ HLV Miura. Khung cảnh ấy trái ngược hoàn toàn với không khí tưng bừng ngày U23 Việt Nam lên đường đi Qatar.

VFF thậm chí không cử bất kỳ quan chức hay đại diện nào tơí sân bay Nội Bài, cũng không có bất kỳ cổ động viên nào tới Nội Bài đón Miura và U23 Việt Nam.

Trước đó, máy bay đưa U23 Việt Nam rời Qatar ngay trong đêm 20/1. Đội bóng có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất vào hồi 12h45. Đội chia thành hai đoàn, nhóm miền Nam trở về địa phương, nhóm miền Bắc (trong đó có HLV Miura) tiếp tục di chuyển ra Hà Nội. Đến 18h35, nhóm cầu thủ này có mặt tại Nội Bài. Riêng Công Phượng vẫn ở lại Qatar tiếp tục điều trị.


Về đến sân bay Nội Bài tối 21/1, HLV Miura lạnh lùng từ chối đề nghị phỏng vấn từ phóng viên. Ảnh: Thanh Hà

Trái với thông lệ, HLV Miura đã từ chối mọi lời đề nghị phỏng vấn. Các cầu thủ cũng nhận được chỉ thị từ chối mọi cuộc phỏng vấn. Họ lặng lẽ rời sân bay, di chuyển nhanh ra xe và về nhà. Bản thân HLV Miura đi tách khỏi ban huấn luyện và các học trò. Ông một mình bước đi trong mưa, tự ra xe, tự chuyển đồ.

U23 Việt Nam kết thúc VCK giải U23 châu Á với thành tích 3 trận toàn thua. Nhiều nguồn tin khẳng định đây sẽ là giải đấu cuối cùng của ông Miura với bóng đá Việt Nam. Nói về tương lai của HLV người Nhật Bản, Tổng thư ký Lê Hoài Anh chia sẻ: “Không có chuyện HLV Miura chia tay bóng đá Việt Nam ngay sau VCK U23 châu Á. VFF vẫn chưa bàn đến chuyện này bởi giải đấu mới kết thúc. Nhưng thường trực ban chấp hành VFF sẽ có cuộc họp để quyết định sớm về vấn đề này bởi thời hạn hợp đồng giữa 2 bên cũng sắp kết thúc.

U23 Việt Nam không đạt thành tích như mong muốn trước những đối thủ nhỉnh hơn về nhiều mặt, nhưng qua từng trận đấu đội có những tiến bộ nhất định. Đội hình U23 Việt Nam còn rất nhiều cầu thủ sinh năm 1995 trở về sau và giải này là cơ hội tốt cho họ tích lũy kinh nghiệm. Họ chính là tương lai của bóng đá Việt Nam”.

Ngày mai, VFF sẽ có cuộc gặp mặt báo chí cuối năm ở TP. Hồ Chí Minh do Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn chủ trì. Nhiều khả năng, tương lai HLV Miura sẽ được công bố.

Bạch Dương

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN