TTVH Online

Đánh bom liều chết ở Afghanistan, 13 người đã chết

17/01/2016 21:17 GMT+7

Ít nhất 13 người đã thiệt mạng và 14 người bị thương khi một kẻ đánh bom liều chết tấn công nhà của chính trị gia có tiếng tăm Obaidullah Shinwari ở thành phố Jalalabad, thủ phủ của tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, ngày 17/1, ít nhất 13 người đã thiệt mạng và 14 người bị thương khi một kẻ đánh bom liều chết tấn công nhà của chính trị gia có tiếng tăm Obaidullah Shinwari ở thành phố Jalalabad, thủ phủ của tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan. 


Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: AFP/TTXVN

Tỉnh trưởng Nangarhar đã xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết chính trị gia Shinwari không bị thương trong vụ tấn công này. 

Đây là vụ tấn công đẫm máu thứ hai ở thành phố trên kể từ hôm 13/1 khi tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng thừa nhận tiến hành vụ xả súng và đánh bom đẫm máu nhằm vào lãnh sự quán Pakistan. 

Vụ tấn công xảy ra sau những nỗ lực của quốc tế muốn nối lại cuộc đàm phán hòa bình giữa chính quyền Kabul với phong trào Hồi giáo Taliban.

TTXVN
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN