TTVH Online

Bộ Công an tiếp nhận khuôn viên ĐH Hà Hoa Tiên xây dựng các trường Công an nhân dân

17/01/2016 16:35 GMT+7

Ngày 17/1, tại xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên, Bộ Công an phối hợp với UBND tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ gắn biển công trình quy hoạch xây dựng cụm trường Công an nhân dân tại Hà Nam.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 17/1, tại xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên, Bộ Công an phối hợp với UBND tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ gắn biển công trình quy hoạch xây dựng cụm trường Công an nhân dân tại Hà Nam. 

Cụm trường Công an nhân dân trước đây là Trường Đại học Hà Hoa Tiên, do hoạt động không hiệu quả nên đã được chuyển giao cho Bộ Công an để đào tạo nguồn nhân lực cho ngành. 


ĐH Hà Hoa Tiên trước đây

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định: Đảng ủy Bộ Công an xác định để có được nguồn nhân lực chất lượng phục vụ cho ngành, việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại là yếu tố vô cùng quan trọng. Tuy vậy, do nguồn ngân sách nhà nước còn hạn hẹp nên việc tiếp nhận cơ sở vật chất của Trường Đại học Hà Hoa Tiên để xây dựng thành cụm trường Công an nhân dân là chủ trương hết sức đúng đắn. 

Sau khi tiếp nhận, Bộ Công an sẽ tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất hiện có của Trường Đại học Hà Hoa Tiên để thành lập Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, Đại học An ninh, Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, hệ thống kho vận... Dự kiến trong thời gian tối đa 5 năm công trình sẽ được hoàn thiện và đi vào hoạt động. Thứ trưởng Bùi Văn Thành đề nghị tỉnh Hà Nam bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở cho cán bộ, giảng viên của cụm trường. 

Ông Mai Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam cho biết, việc Bộ Công an tiếp nhận Trường Đại học Hà Hoa Tiên để xây dựng cụm trường Công an nhân dân rất phù hợp với chủ trương của tỉnh, nơi đây sẽ trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho khu vực và thành lập các khu trung tâm nghiên cứu công nghệ cao. 

Tỉnh Hà Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để công trình được hoàn thành đúng tiến độ và hoạt động tốt, góp phần đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng cho ngành Công an.

TTXVN/Nguyễn Chinh 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN