TTVH Online

Oezil nghỉ tập, Alexis Sanchez trở lại, fan Stoke thù Wenger nhất ở Premier League

17/01/2016 13:08 GMT+7

Mesut Oezil vắng mặt trong buổi tập hôm qua của Arsenal khi họ chuẩn bị cho trận đấu với Stoke City.

(Thethaovanhoa.vn) - Mesut Oezil vắng mặt trong buổi tập hôm qua của Arsenal khi họ chuẩn bị cho trận đấu với Stoke City.

Đầu tháng này ông Arsene Wenger nói rằng để giúp Oezil tránh tiêu hao năng lượng thì tuyển thủ Đức được nghỉ tập giữa các trận đấu. Nhưng trong trận gặp Sunderland ở cúp FA cuối tuần trước, Oezil cũng được cho nghỉ dưỡng sức.

Trong khi Oezil vắng mặt trong buổi tập gần nhất Alexis Sanchez lại có mặt và mang đến cho ông Wenger tín hiệu vui là anh có thể tái xuất ở trận gặp Stoke. Tân binh Mohamed Elneny cũng tập cùng các đồng đội mới và có thể ra mắt trong chuyến hành quân tới Britannia.


Alexis Sanchez trở lại tập luyện là tin vui cho Arsenal

Liên quan tới cuộc đối đầu này, HLV Arsenal cho biết các fan của Stoke có hằn thù cá nhân với ông nhiều hơn CĐV của bất kỳ đội nào khác ở Anh, kể cả fan Tottenham cũng không bằng. Lần gần nhất Arsenal chiến thắng ở Britannia là hồi 2010 nhưng chiến thắng 3-1 ấy bị phủ bóng bởi chấn thương nghiêm trọng của Aaron Ramsey sau cú tắc bóng của Ryan Shawcross.

Sau trận ấy, ông Wenger nói mình không thể vui vì pha tắc bóng ghê rợn ấy. Sau đó Wenger khiêu khích các fan của Stoke khi gán cho đội bóng của họ là “đội bóng rugby”. Khi được hỏi ác cảm của các fan Stoke đối với ông có lớn hơn bất kỳ nơi nào khác ở Premier League hay không, Wenger xác nhận.

“Tôi nghĩ thế. Vấn đề không phải những gì tôi đã nói. Vấn đề là Ramsey chấn thương. Mọi chuyện bắt nguồn từ đó. Nhưng tôi không hiểu sao họ la ó tôi nhiều như vậy. Tôi có làm gì họ đâu. Thậm chí các fan Stoke còn quá khích hơn cả fan Spurs. Nhưng làm sao tôi có thể vì thế mà ở nhà? Điều quan trọng là những gì diễn ra trên sân còn chuyện trên khán đài là một phần của cuộc chơi”.

HT
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN