TTVH Online

U23 Việt Nam có tân đội trưởng, U23 Australia thua đau

15/01/2016 10:51 GMT+7

Những thông tin liên quan tới U23 Việt Nam và loạt trận mở màn vòng chung kết giải U23 châu Á 2016 là tâm điểm bản tin sáng nay.

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin liên quan tới U23 Việt Nam và loạt trận mở màn vòng chung kết giải U23 châu Á 2016 là tâm điểm bản tin sáng nay.
U23 Australia bại trận

U23 Australia cũng phải nhận thất bại tương tự U23 Việt Nam khi để thua U23 UAE ở những phút cuối cùng. Người mắc sai lầm không thể tha thứ là hậu vệ Giancarlo Gallifuoco ở phút 84 trong một tình huống phản lưới nhà.

Với bàn thua này, U23 Việt Nam và Australia sẽ phải "tử chiến" ở lượt trận hai để có cơ hội tiếp tục cạnh tranh những trận sau.

Nguyễn Hữu Dũng mang băng đội trưởng U23 Việt Nam

HLV Miura đã gây bất ngờ trong trận đấu tối qua của U23 Việt Nam với U23 Jordan khi quyết định trao băng đội trưởng cho tiền vệ Nguyễn Hữu Dũng thay vì những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Thanh Hiền, Duy Khánh, Tấn Tài.

Trước đó, ông Miura từng để Công Phượng đeo băng đội trưởng trong phần lớn thời gian thi đấu chuẩn bị của U23 Việt Nam.
BLV Vũ Quang Huy: ‘HLV Miura đúng chỉ là thường thôi’

BLV Vũ Quang Huy: ‘HLV Miura đúng chỉ là thường thôi’

U23 Việt Nam để thua U23 Jordan trong trận đấu mà đội bóng của chúng ta không thể hiện được điều gì ngoài quyết tâm thi đấu, đó là lý do khiến BLV Quang Huy bày tỏ sự thất vọng với đấu pháp và cách bố trí đội hình của HLV Miura.


CLB Hà Nội gây ấn tượng ở FLC Cup

Tân binh V-League CLB Hà Nội đã gây ấn tượng mạnh tại loạt trận FLC Cup tối qua sau thắng lợi 5-4 trước “nhà giàu” Than Quảng Ninh.

Với cựu tuyển thủ quốc gia Ngọc Duy dẫn dắt, CLB Hà Nội đã đánh bại đối thủ rất mạnh sở hữu dàn ngoại binh đẳng cấp. Đây là sự chuẩn bị ấn tượng cho CLB Hà Nội trước V-League 2016.

Myanmar không đá cũng giành 3 điểm tại vòng loại World Cup

Ủy ban kỷ luật của FIFA đã quyết định phạt Kuwait 10.000 USD và cho Myanmar thắng luôn 3-0 trong trận đấu giữa hai đội tại vòng loại bảng G World Cup 2018 khu vực châu Á. Trước đó, trận đấu giữa hai đội đã bị hoãn lại tới ngày 17/11 do biến động thượng tầng ở bóng đá Kuwait.

Nhưng tới thời hạn, trận đấu vẫn không diễn ra được nên FIFA đã quyết định hủy thi đấu và xử thắng cho Myanmar.

Bạch Dương
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN