TTVH Online

Giao hữu, B.Bình Dương – Muang Thong United: Xem người Thái 'phô trương'

15/01/2016 06:39 GMT+7

Muang Thong United, CLB được người yêu bóng đá Thái Lan ví như Manchester Unied của bóng đá Thái, muốn phô trương thanh thế của mình với các quốc gia lân cận...

(Thethaovanhoa.vn) - Muang Thong United, CLB được người yêu bóng đá Thái Lan ví như Manchester Unied của bóng đá Thái, muốn phô trương thanh thế của mình với các quốc gia lân cận. Vì thế, trận giao hữu với B.Bình Dương của Muang Thong United sắp tới không chỉ đơn thuần vì mục tiêu chuyên môn…

Trận giao hữu được ấn định vào 18h30 tối 23/1 trên SVĐ Thống Nhất còn mang ý nghĩa “đánh dấu việc thành lập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) cũng như kỷ niệm việc thiết lập 40 năm quan hệ ngoại giao Thái Lan - Việt Nam vào năm 2016”, dẫn lời ông Yuttana Jiamtragan, Phó Chủ tịch Tập đoàn SCG (đơn vị tài trợ nhà á quân Thai-League 2015).

Đây là lần đầu tiên một CLB Đông Nam Á tổ chức du đấu quanh các quốc gia trong khu vực. Nhà VĐQG Thái Lan 3 mùa giải 2009, 2010 và 2012 trong vài năm gần đây đang thất thế so với CLB Buriram United nhưng ở khía cạnh thương mại, họ vẫn là đội có sức hút lớn với CĐV Thái.

Để quảng bá danh tiếng, Muang Thong United có kế hoạch khá bài bản. Như đã đề cập, bóng đá chỉ là một trong những mục đích để phục vụ cho những mục tiêu sâu xa, quan trọng nhất là kinh tế. Đây là bước đi thăm dò thị trường các nước quanh khu vực khi Cộng đồng kinh tế AEC mở cửa.

Hàng Thái Lan đang có chỗ đứng vững chắc với không chỉ người tiêu dùng Việt mà cả khu vực. Ngoài ra, việc du lịch Thái Lan hướng tới mục tiêu lọt vào top 5 điểm đến ưa thích của thế giới sau 20 năm nữa cũng đến từ những hoạt động lôi kéo cộng đồng như bóng đá.

Lan man với những tiểu tiết ngoài bóng đá để thấy Việt Nam hiện tại không chỉ đơn thuần thua kém người Thái trên mặt cỏ. Trở lại với hoạt động chiến lược của Muang Thong United, đương kim á quân Thai-League cam kết sẽ đưa đội hình mạnh nhất đi du đấu chuyến này.

Ngày 16/1, thầy trò HLV Dragan sẽ đến Campuchia để thi đấu với “Các ngôi sao Campuchia”. Sau đó 1 tuần, Việt Nam là điểm đến tiếp theo với đối thủ là B.Bình Dương.

Người hâm mộ mong đợi gì ở trận đấu Becamex Bình Dương - SCG MuangThong United?

Người hâm mộ mong đợi gì ở trận đấu Becamex Bình Dương - SCG MuangThong United?

Vào ngày 23/1/2016, đội bóng hàng đầu Thái Lan SCG MuangThong United sẽ có trận đấu giao hữu với đội vô địch Việt Nam Becamex Bình Dương trên sân vận động Thống Nhất (TPHCM).


Từ chỗ yếu thế hơn V-League, Thai-League giờ đã vươn lên một tầm cao hơn. Chỉ tính ở giải quốc nội, mỗi năm thầy trò HLV Dragan thi đấu 34 trận ở giải VĐQG, 6 trận ở Cúp FA và 2 trận ở League Cup. Tổng cộng, Muang Thong United chơi đến 42 trận chính thức mỗi năm (chưa kể giao hữu) so với hơn 30 trận của B.Bình Dương và có thể năm tới, con số này sẽ tăng lên khi CLB được trở lại giải đấu cao nhất châu Á.

So với cầu thủ ở các nền bóng đá tiên tiến, cầu thủ Thái Lan cũng phải vận động với cường độ liên tục. Ngoài những ngôi sao khoác áo ĐTQG Thái Lan như thủ thành Kawin, đội trưởng U23 Thái Lan Sarach Yooyen, tiền vệ Thitiphan, tiền đạo Dangda…, gương mặt đáng chú ý nhất của họ phải kể đến là Cleiton, chân sút gốc Brazil về nhì giải Vua phá lưới Thai-League năm qua với 25 bàn.

Để tăng sự chú ý, CLB của Thái Lan còn lập fanpage và đưa hình ảnh chuyến du đấu của họ đến với mọi người quan tâm. Ngoài trận giao hữu, trước trận đấu, đội bóng còn tổ chức giao lưu với CĐV và truyền đam mê bóng đá cho các em thiếu nhi. Chưa tính đến chuyện thắng thua, cách “đổ bộ” của người Thái sang Việt Nam lần này sẽ giúp người làm bóng đá Việt Nam soi lại mình.

Ông Nguyễn Thế Huân (Chủ tịch HĐQT CTCP bóng đá Bình Dương) cho biết: “Đây sẽ là một trận cầu giao hữu nhiều ý nghĩa, khi thông qua thể thao thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa Thái Lan và Việt Nam, cũng như thúc đẩy giao lưu thể thao giữa 2 quốc gia. B.Bình Dương cũng sẽ mang đến sân Thống Nhất đội hình tốt nhất để cống hiến những pha bóng đẹp mắt cho người hâm mộ 2 nước”.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN