TTVH Online

Giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á 2016: Sài Gòn Heat giữ vững hạng 4

11/01/2016 06:09 GMT+7

Sau nhiều trận đấu trên sân nhà, đại diện Việt Nam phải trải qua 3 trận đấu liên tiếp trên sân khách. Đội bóng của HLV Anthony vẫn bảo toàn được vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp.

(Thethaovanhoa.vn) - Sau nhiều trận đấu trên sân nhà, đại diện Việt Nam phải trải qua 3 trận đấu liên tiếp trên sân khách. Đội bóng của HLV Anthony vẫn bảo toàn được vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp.

Điều khá bất ngờ đến với Sài Gòn Heat sau kỳ nghỉ Giáng sinh khi tân binh Paul William gặp chấn thương nặng không thể thi đấu. CLB buộc phải gọi lại Creekmore, hậu vệ trước đó đã chia tay CLB để đến Mỹ tìm cơ hội nhưng chưa thành. Sự trở lại của Creekmore giúp HLV Anthony không bận tâm về khả năng hòa nhập của cầu thủ cao hơn 2m này.

Trong trận đấu với Pilipinas MX3 Kings tại xứ sở có nền bóng rổ phát triển nhất Đông Nam Á là Philippines, Creekmore và các đồng đội đã chơi một trận đấu khởi sắc. Đội bóng của Philippines đã thua 8 trận trước đó quyết làm mới mình với nhiều tân binh chất lượng, nhưng tình thế cũng không thể biến chuyển trong sớm chiều.

Tiền đạo chủ lực Lenny Daniel chơi bùng nổ cho Sài Gòn Heat với 33 điểm trận này. Trong khi đó, Creekmore dù chỉ chơi hậu vệ nhưng đã ghi đến 24 điểm. Sài Gòn Heat có chiến thắng với tỷ số kỷ lục từ ngày gia nhập ABL trước Pilipinas MX3 Kings với tỷ số 103-88.

Sài Gòn Heat tăng cường hàng công 'khủng'

Sài Gòn Heat tăng cường hàng công 'khủng'

Đội bóng rổ chuyên nghiệp duy nhất ở Việt Nam quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu top 3 giải nhà nghề Đông Nam Á (ABL) 2015 với việc sắm thêm tân binh chất lượng.


Ngay sau chuyến làm khách đến Philippines, Sài Gòn Heat lập tức phải bay sang Malaysia để làm khách trên sân đối thủ Malaysia Dragons. HLV Anthony rất muốn thắng đối thủ này để cạnh tranh trực tiếp vị trí thứ 3 của chính Malaysia Dragons, nhưng thể lực đã không cho phép các học trò của ông làm được điều mình muốn. HLV Anthony mạnh dạn tung tất cả nội binh của Sài Gòn Heat vào sân gồm Minh Luyến, Tiến Thịnh, Thành Nhân, Huy Đại, Quang Trung và Hán Minh.

Dù chơi với tinh thần lăn xả nhưng trước đối thủ hơn mình một bậc đẳng cấp, đội bóng Việt Nam không thể làm nên chuyện và chấp nhận phần thua với tỷ 60-109 sau 4 hiệp.

Dù thua nhưng đội bóng của HLV Anthony vẫn giữ vững vị trí thứ 4, xếp trên Mono Vampire và Pilipinas MX3 Kings. Đại diện Việt Nam sẽ tiếp tục ở trên đất khách, lần này họ sẽ di chuyển sang Thái Lan để gặp Hitech Bangkok City, đội bóng rất mạnh, ĐKVĐ và cũng đang xếp nhì bảng ABL năm nay, vào lúc 19h ngày 13/1. Sau đó, Sài Gòn Heat sẽ trở lại sân nhà để tiếp Pilipinas MX3 Kings lúc 17h ngày 17/1.

V.H
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN