TTVH Online

Hình ảnh của Barca đang xấu đi vì Alves và Pique

10/01/2016 06:24 GMT+7

Sau khi mỉa mai Real Madrid, Gerard Pique tiếp tục nói xấu Espanyol trên mạng xã hội. Mới đây là trường hợp của Dani Alves, khi gọi báo chí Tây Ban Nha là “thứ rác rưởi cặn bã”.

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi mỉa mai Real Madrid, Gerard Pique tiếp tục nói xấu Espanyol trên mạng xã hội. Mới đây là trường hợp của Dani Alves, khi gọi báo chí Tây Ban Nha là “thứ rác rưởi cặn bã”.

Hai ngôi sao này đang khiến Barca gặp rắc rối thực sự, và hình ảnh đẹp của CLB xứ Catalunya bị tổn hại.

Rắc rối từ mạng xã hội

Trước khi bước vào trận tiếp Granada đêm qua, Barca đã gặp phải những rắc rối mới liên quan đến vụ chuyển nhượng Neymar. Các Công tố viên đã đề nghị điều tra về tội danh gian lận và tham nhũng với Barca, Neymar, cha của Neymar, Chủ tịch Josep Maria Bartomeu và cựu chủ tịch Sandro Rosell. Cuộc chiến pháp lý này còn kéo dài, và chỉ gây bất lợi cho Barca.


Pique bị Ủy ban chống bạo lực đưa vào “tầm ngắm”, dựa trên một đoạn video cùng dòng Twitter mà cầu thủ này hướng về Espanyol

Ngay sau đó, thêm những rắc rối khác phát sinh ngoài tầm kiểm soát của Barca. Đầu tiên là việc Pique bị Ủy ban chống bạo lực đưa vào “tầm ngắm”, dựa trên một đoạn video cùng dòng Twitter mà cầu thủ này hướng về Espanyol, liên quan đến trận derby Catalunya hồi giữa tuần (Barca thắng 4-1). Đây không phải lần đầu tiên Pique dùng Twitter để chỉ trích hoạc chế nhạo đối thủ. Thời gian qua, Pique liên tục mỉa mai Real Madrid khi có cơ hội. Thái độ của Pique khiến dư luận TBN kêu gọi HLV Vicente Del Bosque loại anh khỏi ĐTQG dự EURO 2016.


Dani Alves có những lời lẽ nặng nề với báo chí

Tiếp theo là Dani Alves. Hậu vệ người Brazil đã có những lời lẽ nặng nề với báo chí TBN. Chính xác là Dani Alves đã sử dụng những từ ngữ mang tính xúc phạm báo giới. Cái cách hậu vệ người Brazil mô tả báo chí là “rác rưởi” khiến Barca không thể ngồi yên. Ngay sau khi những lời của Alves xuất hiện, Barca phải đưa thông điệp thanh minh cho CLB trên trang chủ. Barca khẳng định các cầu thủ có quyền tự do bày tỏ quan điểm, và CLB hề có tác động nào.

Barca là đội bóng làm truyền thông tốt bậc nhất TBN và châu Âu. Mối quan hệ giữa Barca và báo chí thời gian qua được xây dựng khá tốt. Tuy nhiên, những từ ngữ nặng nề của Alves có thể phá vỡ mối quan hệ ấy. Trước mắt, Hiệp hội Báo chí Thể thao TBN (AEPD) đã thể hiện sự không hài lòng.

Hình ảnh Barca đang xấu đi

Ở Barca có những giá trị mà không phải đội bóng nào cũng sánh được. Theo đó, ngay khi bước chân vào La Masia, các cầu thủ nhí được dạy về chiến thuật, kỹ thuật hay tư duy tập thể. Song song với quá trình đào tạo về chuyên môn, La Masia phát triển về giáo dục con người, văn hóa ứng xử, và giá trị của sự tôn trọng. Đây chính là điều Barca rất tự hào. Mạng xã hội bùng nổ trong vài năm gần đây. Gần như ngay lập tức, La Masia đặc biệt quan tâm đến việc định hướng cho các cầu thủ trẻ về việc sử dụng mạng xã hội.

Barca là CLB bóng đá có lượng theo dõi trên Facebook lớn nhất thế giới, vượt qua mốc 89 triệu người. Ở mảng Twitter, Barca có 16,6 triệu lượt theo dõi, con số cao thứ hai thế giới, chỉ sau Real (17,9 triệu). Thế nên, Barca không muốn một rắc rối nào, dù là nhỏ. Giờ đây, rắc rối đã xuất hiện khiến Barca lúng túng đi tìm cách giải quyết. Nói cách khác, một cách hoàn toàn bị động, hình ảnh của Barca ít nhiều bị tổn hại do Alves.

Liên quan đến những lời lẽ của Alves, AEPD đang cân nhắc việc khiếu nại về mặt pháp lý. Barca cho biết, dù không can thiệp vào quan điểm của Alves, nhưng CLB sẽ hỗ trợ tối đa cho hậu vệ 32 tuổi này, về nhân sự và các thủ tục pháp lý cần thiết. Barca bảo vệ Alves là đúng, vì anh đang thuộc sở hữu của CLB. Nhưng vấn đề không nằm ở việc Barca sẽ bảo vệ thành công cho Alves, hay thất bại trong cuộc chiến pháp lý với AEPD. Vấn đề ở đây là việc kiện cáo càng làm ảnh hưởng đến hình ảnh Barca.

Có lẽ, giải pháp tốt nhất lúc này là Barca đi tìm sự thỏa hiệp với AEPD.

30 - Dani Alves sở hữu 30 danh hiệu khác nhau (CLB và ĐTQG). Anh đang là cầu thủ có nhiều danh hiệu thứ hai ở TBN, sau đồng đội Andres Iniesta (31).

89,5 - Barca là CLB bóng đá có lượng theo dõi trên Facebook cao nhất thế giới, vượt qua cột mốc 89,5 triệu người.

16,6 - Lượng theo dõi trên trang Twitter của Barca là 16,6 triệu.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN