TTVH Online

BXH FIFA tháng 1/2016: Việt Nam tăng 1 bậc, Thái Lan tăng 12

08/01/2016 10:49 GMT+7

FIFA đã công bố BXH FIFA tháng 1/2016. Nhìn chung không có nhiều sự xáo trộn. Điểm đáng kể duy nhất đó là trong khi Thái Lan tăng 12 bậc thì Việt Nam chỉ tăng được 1 bậc

(Thethaovanhoa.vn) - FIFA đã công bố BXH FIFA tháng 1/2016. Nhìn chung không có nhiều sự xáo trộn. Điểm đáng kể duy nhất đó là trong khi Thái Lan tăng 12 bậc thì Việt Nam chỉ tăng được 1 bậc.

Tháng 12/2015 và những ngày đầu tháng 1/2016 không phải là quãng thời gian dành cho các đội tuyển quốc gia. Vì thế không có nhiều trận đấu cấp đội tuyển được diễn ra nên điểm số và thứ tự trên BXH FIFA không có nhiều thay đổi.

Dù không thi đấu nhiều nhưng Việt Nam vẫn tăng 1 bậc trên BXH FIFA, từ 147 lên 146. Dẫu vậy, điều này cũng không là gì so với bước thăng tiến vượt bậc của Thái Lan.  Đội bóng xứ “Chùa vàng” đã tăng tới 12 bậc, từ 133 lên 121. Điều đáng nói là ở lần công bố BXH trước, Thái Lan cũng đã tăng 11 bậc, từ 144 lên 133. Như vậy, từ 5/11/2015 tới 7/1/2016, trong khi Thái Lan tiến lên 23 bậc thì Việt Nam chỉ tăng được 1 bậc (lần trước Việt Nam giữ nguyên vị trí).


Thái Lan ngày càng bỏ xa Việt Nam

Top 10 BXH FIFA

1. Bỉ (1494 điểm)
2. Argentina (1455)
3. Tây Ban Nha (1370)
4. Đức (1347)
5. Chile (1269)
6. Brazil (1251)
7. Bồ Đào Nha (1219)
8. Colombia (1211)
9. Anh (1106)
10. Áo (1091)

BXH khu vực Đông Nam Á

121. Thái Lan (285)
135. Philippines (264)
146. Việt Nam (209)
148. Singapore (196)
158. Myanmar (155)
170. Timor Leste (127)
171. Malaysia (126)
177. Lào (88)
180. Indonesia (84)
181. Campuchia (83)
184. Brunei (74)

Trong Top 10 thế giới, dẫn đầu vẫn là đội tuyển Bỉ. Argentina và Tây Ban Nha vẫn là hai đội tuyển lần lượt xếp sau.  Ở châu Á, Iran vẫn là đội bóng số 1. Hàn Quốc và Nhật Bản lần lượt xếp ở vị trí thứ 2 và thứ 3.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN