TTVH Online

HLV Đặng Phương Nam: ‘Vừa bế em vừa xay bột’ làm khó ông Miura

10/01/2016 06:38 GMT+7

Từng làm trợ lý cho HLV Toshiya Miura năm 2014, HLV Đặng Phương Nam – Trưởng phòng huấn luyện Trung tâm bóng đá Viettel cho rằng đội tuyển dưới thời HLV Miura không còn "chất" nữa là do ông phải đảm đương cả 2 đội tuyển lớn và U23.

(Thethaovanhoa.vn) - Từng làm trợ lý cho HLV Toshiya Miura năm 2014, HLV Đặng Phương Nam – Trưởng phòng huấn luyện Trung tâm bóng đá Viettel cho rằng đội tuyển dưới thời HLV Miura không còn "chất" nữa là do ông phải đảm đương cả 2 đội tuyển lớn và U23.

“Rất khó đánh giá ông Miura có hợp với BĐVN hay không. Có những khía cạnh trong triết lý huấn luyện của HLV Miura tôi nghĩ là phù hợp với bóng đá Việt Nam nhưng cũng có khía cạnh không phù hợp. Nếu để phân tích ra thì có nhiều vấn đề. Tôi nghĩ việc đòi hỏi đội tuyển Việt Nam hay U23 Việt Nam phải thể hiện một lối đá đẹp là quá sức với thực trạng bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Chất lượng cầu thủ Việt Nam thời điểm này không đảm bảo. Nền tảng chung của bóng đá Việt Nam hiện nay chưa đảm bảo, nếu muốn chơi đẹp thì chỉ có một vài cầu thủ thuộc lứa Học viện HAGL Arsenal JMG có thể đáp ứng được yêu cầu. Nhưng ngay cả lực lượng ấy cũng không đủ để xây dựng một đội hình có thể chinh chiến ở các giải đấu đỉnh cao” – HLV Đặng Phương Nam đánh giá.


Phương Nam (dẫn đầu) tin rằng ông Miura phải vừa bế em vừa xay bột nên đã sa sút - Ảnh: VSI

Khi còn làm trợ lý cho HLV Miura, tôi thấy rõ những điểm mà HLV Miura đã làm được cho đội tuyển Việt Nam trong các trận đấu gặp Indonesia, Philippines hay Malaysia (sân khách) ở AFF Suzuki Cup, đó là khả năng gây sức ép lên đối phương và tổ chức phòng ngự từ xa rất tốt.

Ở những trận đấu này, đội tuyển Việt Nam gần như không để cho đối phương gây sức ép, tạo dựng bất cứ cơ hội nào, thậm chí chúng ta còn tổ chức được các đợt phản công hiệu quả.

Giai đoạn sau này, HLV Miura không còn duy trì được điều đó trong cách sử dụng con người ở đội tuyển Việt Nam, cũng có thể một phần do ông ấy bị phân tâm với công việc ở đội tuyển trẻ. Đội tuyển Việt Nam vì thế không thể hiện được lối chơi rõ rệt và không xây dựng được theo chiều hướng đó.

Tại ASIAN Games 2014, giải đấu mà tôi rất tiếc không có cơ hội cộng tác với HLV Miura thì ông ấy cũng đã xây dựng được đội hình phòng ngự chặt chẽ từ tuyến tiền đạo. Chúng ta thấy Công Vinh, Văn Quyết… trước đây hầu như không có ý thức phòng ngự nhưng dưới thời HLV Miura, họ tham gia phòng ngự đầu tiên, hỗ trợ đồng đội rất tích cực.

HLV Miura loại Tuấn Anh là phí phạm

HLV Miura loại Tuấn Anh là phí phạm

Việc HLV Miura vẫn có thể gạt bỏ tiền vệ nhạc trưởng Nguyễn Tuấn Anh ngay cả khi cầu thủ thuộc biên chế HAGL kịp bình phục chấn thương thực sự khiến giới chuyên môn cảm thấy khó hiểu.


Ai cũng muốn đội tuyển Việt Nam chơi đẹp, kiểm soát bóng tốt nhưng hãy nhìn lại xem công tác đào tạo trẻ của chúng ta có tạo ra được thế hệ cầu thủ tài năng như của Tây Ban Nha, Brazil hay Thái Lan không, chúng ta đã giao cho ông Miura những con người như thế nào?

Lứa cầu thủ trẻ tài năng của HAGL có kỹ thuật tốt nhưng thể lực không đảm bảo, ý thức chiến thuật cũng chưa phát triển toàn diện và đạt đến độ chín, điều này đã thể hiện ở V-League. Là HLV trưởng, ông Miura có quyền đòi hỏi nhiều ở các cầu thủ”.

Có nên tiếp tục với HLV Miura?

Hiện VFF chưa hé lộ về khả năng gia hạn hợp đồng sau tháng 4 tới với HLV Miura, HLV Đặng Phương Nam cho biết: “Thực ra mà nói, tôi thấy ông Miura thời gian qua đã làm tròn được chức trách, thể hiện được rõ vai trò của mình. Đội tuyển Việt Nam sau một thời gian dài hỗn loạn, mất phương hướng dưới thời các HLV nội không gặt hái được thành tích đáng kể nào, thậm chí còn không lọt được vào bán kết các giải đấu lớn.

Ông Miura đến và đã xây dựng được một đội tuyển có nề nếp, kỷ luật, công tác tổ chức tốt và có kế hoạch chặt chẽ. Tất nhiên, dù chưa định hình được một lối chơi rõ rệt nhưng chúng ta có thể nhìn thấy được đó là một đội bóng có tổ chức, HLV Miura cũng đã khơi gợi được tinh thần chiến đấu của các cầu thủ.

Gần như 100% các trận đấu của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Miura các cầu thủ không thể hiện tinh thần thi đấu bạc nhược, yếu kém, nó khác hẳn với những trận đấu khi đội đặt dưới sự dẫn dắt của HLV nội, khi ấy, HLV thậm chí còn phải năn nỉ cầu thủ vào sân thi đấu…Đây là những điểm mà chúng ta phải thẳng thắn nhìn vào và ghi nhận.

Lâm Chi (ghi)
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN