TTVH Online

CHÙM ẢNH: Cận cảnh sức mạnh tàu khu trục Hải quân Nga thăm Đà Nẵng

06/01/2016 17:52 GMT+7

Chiều 6/1, Đội tàu Hải quân Liên bang Nga do Chuẩn Đô đốc Yuldashev Aleksandr Yurevich làm trưởng đoàn đã cập Cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng.

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 6/1, Đội tàu Hải quân Liên bang Nga do Chuẩn Đô đốc Yuldashev Aleksandr Yurevich làm trưởng đoàn đã cập Cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng.

Đón Đội tàu Hải quân Liên bang Nga có đại diện lãnh đạo Vùng 3 Hải quân; Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng; Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng; ngài Konstantin Vasilievich Vnukov, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam; Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại thành phố Đà Nẵng...


Trong thời gian thăm thành phố Đà Nẵng từ ngày 6 - 9/1, các sỹ quan và thủy thủ Đội tàu Hải quân Liên bang Nga có các hoạt động: Đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ thành phố Đà Nẵng; chào xã giao Bộ Tư lệnh Quân khu 5; chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng; chào xã giao Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; giao lưu thể thao với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; tham quan các di tích và danh lam thắng cảnh trên địa bàn khu vực miền Trung...

Đội tàu Hải quân Liên bang Nga thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng lần này gồm các sỹ quan và thủy thủ trên 3 tàu là: tàu chở dầu, tàu lai dắt cứu hộ và tàu khu trục Bystryi.

Tàu khu trục Bystry số hiệu 715 là chiến hạm thuộc lớp Sovremenny, chuyên trách chống hạm và phòng không. Tải trọng choán nước tối đa của các tàu lớp này lên tới 7.940 tấn. Bystry dài 156m, rộng 17,3m, vận tốc di chuyển 32,7 hải lý (khoảng 62 km/h), tầm hoạt động 14.000 hải lý. Tàu được trang bị 2 pháo hạm AK-130, 8 tên lửa chống hạm siêu âm Moskit với tầm bắn tối đa 120km.

Hệ thống phòng không trên tàu bao gồm 2 bệ phóng tên lửa phòng không Shtil với tổng cộng 48 tên lửa, 4 pháo AK-630. Tàu cũng được trang bị 2 bệ phóng rocket chống ngầm RBU-1000, ống phóng ngư lôi cỡ 533mm, sàn đáp và nhà chứa cho 1 trực thăng Ka-27.

Hình ảnh Đội Tàu Hải quân Liên bang Nga thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng:


Tàu khu trục Bystryi vào cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng). Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN


Lễ đón Sỹ quan và thủy thủ đoàn tàu Hải quân Liên Bang Nga tại cảng Tiên Sa (Đà Nẵng). Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN


Tặng hoa chúc mừng các Sỹ quan và thủy thủ đội tàu Hải quân Liên bang Nga đến thăm thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN


Sỹ quan và thủy thủ đội tàu Hải quân Liên bang Nga đến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN


Sỹ quan Hải quân hai nước Việt Nam và Liên bang Nga chụp ảnh chung tại lễ đón. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN

T.Vy - Văn Sơn/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN