TTVH Online

Văn hóa 'nóng' trong tuần: Ký ức Hà Nội là tàu điện mô hình

08/01/2016 13:19 GMT+7

Ký ức Hà Nội sơ sài, lòe loẹt. Di nguyện của GS Trần Văn Khê về nhà lưu niệm mang tên mình có nguy cơ không thành hiện thực. Mỹ nam “Cô dâu 8 tuổi” đến Việt Nam. Celine Dion gây sốt vì hát nhạc Adele.

(Thethaovanhoa.vn) - Ký ức Hà Nội sơ sài, lòe loẹt. Di nguyện của GS Trần Văn Khê về nhà lưu niệm mang tên mình có nguy cơ không thành hiện thực. Mỹ nam “Cô dâu 8 tuổi” đến Việt Nam. Celine Dion gây sốt vì hát nhạc Adele.

1. Cứ tưởng là Ký ức Hà Nội!

“Cứ tưởng là Ký ức Hà Nội” hoặc “Ký ức giả cầy Hà Nội” - độc giả trên một tờ báo đặt tên như vậy cho sự kiện Ký ức Hà Nội diễn ra tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long từ ngày 30/12/2015 đến ngày 4/1/2016.

Theo mô tả: “Ô Quan Chưởng dựng bằng gỗ dán sơn phết, kẻ vẽ nom lòe loẹt như bức tranh Bờ Hồ thời xửa xưa”. Rồi phục dựng phố Hàng Bạc, Hàng Trống, Hàng Giày, Hàng Đào, Lãn Ông… chỉ có tên mà không thấy hồn phố. Rồi “Bia hơi Hà Nội thuở ấy” mà toàn bia và cốc thuở này. Ẩm thực Hà Nội xưa toàn bán theo kiểu thức ăn nhanh trong hộp giấy và cốc nhựa.


Toa tàu điện hơi bong tróc nhưng vẫn làm mẫu ảnh tốt

Và “Tột đỉnh của sự cẩu thả là hai toa xe điện, sai kích cỡ, sai màu sắc đã đành, nhưng nom giả tạo hệt như món đồ âm phủ”. Đến những ngày cuối, toa tàu sờn rách một mảng, lộ cả cốt nâu khiến người xem xót xa.

Hội chợ - triển lãm này thu hút hàng nghìn khách tham quan trong dịp nghỉ Tết Dương lịch vừa qua.

2. Quyết định “không lập Quỹ Trần Văn Khê” bị phản đối

GS Trần Quang Hải, con trai của cố GS Trần Văn Khê, vừa gây tranh cãi khi gửi thư ngỏ tuyên bố sẽ không thành lập Trung tâm Trần Văn Khê (hay Nhà lưu niệm Trần Văn Khê) từ ngôi nhà số 32 Huỳnh Đình Hai, quận Bình Thạnh, TP HCM. Đồng nghĩa với việc, GS Hải từ bỏ ý định thực hiện di nguyện trước khi qua đời của người cha.


GS Trần Văn Khê

Lý do GS Hải đưa ra là: ông là người nước ngoài (quốc tịch Pháp) nên gặp nhiều khó khăn trong thủ tục hành chính và tài chính, cùng việc điều hành quản lý nhà lưu niệm sau khi thành lập. Một tờ báo cho biết GS Hải đã “ứa nước mắt” khi chia sẻ về quyết định từ bỏ này.

Bà Nguyễn Thế Thanh - nguyên Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thông Tin TP HCM và là thành viên ban tang lễ cố giáo sư, lên tiếng phản đối quyết định của GS Hải. Theo bà Thanh, ông Hải không thể thay mặt toàn bộ gia đình giáo sư Khê để từ bỏ thành lập quỹ hay nhà lưu niệm và “không có quyền quyết định trong vấn đề này dù rằng cá nhân ông có quyền từ chối tham gia”.

Trong khi đó, nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân, bạn vong niên của GS Khê, cho rằng “không có nhà lưu niệm Trần Văn Khê là thiệt thòi cho nền văn hóa dân tộc”.

3. Sao Cô dâu 8 tuổi đến Việt Nam

“Mỹ nam” Ấn Độ Siddharth Shukla, người thủ vai thanh tra Shiv - chồng của cô dâu 8 tuổi trong Cô dâu 8 tuổi, sẽ đến Việt Nam vào ngày 6/1. Shukla  sẽ là khách mời tại giải thưởng Ngôi Sao Xanh mùa thứ 2 từ 6 đến 9/1 và giao lưu với khán giả. Tại giải thưởng này, Cô dâu 8 tuổi sẽ được trao giải Phim nước ngoài xuất sắc.


“Chồng sau của cô dâu 8 tuổi” đến Việt Nam

Thừa nhận chưa có bạn gái vì “không ai chịu hẹn hò” với mình, Shukla được mệnh danh là chàng độc thân nóng bỏng nhất làng điện ảnh Ấn Độ hiện nay.

Ngoài Shukla, chuyến đi đến Việt Nam lần này còn có Neha Marda, người thủ vai Gehna - bác dâu của Anandi trong phim. Cùng với họ là cặp diễn viên Daniel Padilla và Kathryn Bernardo của phim Hãy tin em thêm lần nữa. Bên cạnh giải thưởng, dàn diễn viên châu Á này sẽ đi thăm các địa danh nổi tiếng của Việt Nam.

4. Celine Dion và Adele, ai hát hay hơn?

Câu hỏi trên quả thật thừa thãi bởi giữa các danh ca, điều quan trọng là khiến khản giả thăng hoa đến mức nào chứ không phải là ganh đua thứ hạng. Trong đêm giao thừa tại Las Vegas (Mỹ), “sơn ca Canada” Celine Dion đã tặng cho khán giả hơn một phút thăng hoa khi cô hát lại ca khúc Hello của “họa mi nước Anh” Adele.


Khán giả mơ về sự kết hợp giữa hai giọng ca tuyệt vời

Dion cũng thể hiện sự khiêm tốn khi nói đùa về sự có mặt giả tưởng của Adele có thể làm cô lu mờ: “Tôi rất mong Adele ở đây đón giao thừa cùng chúng ta. Nhưng đừng hoảng, cô ấy không có trong tòa nhà này đâu”. Từng ở đỉnh cao danh tiếng, nay đã ở tuổi xế chiều nhưng giọng hát vẫn tuyệt vời, nữ danh ca thập niên 90 hiểu rõ hơn ai hết, rằng tài năng nào cũng có thời của mình.

Sau màn biểu diễn ngắn của Dion, nhiều khán giả mơ đến một ca khúc song ca giữa cô và Adele – những giọng hát tiêu biểu của hai thế hệ danh ca. Trong khi đó tại Việt Nam, nữ ca sĩ Hương Tràm cũng hát lại Hello tại đêm thi đầu tiên của The Remix mùa thứ hai.

5. Danh ca Natalie Cole qua đời sớm vì bệnh hiểm nghèo

Hôm 31/12, con gái của huyền thoại Nat King Cole từ giã cuộc đời ở tuổi 65 vì suy tim xung huyết và biến chứng phẫu thuật ghép thận. Natalie Cole là danh ca dòng nhạc R&B, từng song ca bài hát nổi tiếng Unforgettable với người cha quá cố Nat King Cole. Unforgettable từng giành 6 giải Grammy.

Bà từng giành giải Grammy cho các ca khúc This Will BeSophisticated Lady (She's a Different Lady).


Natalie Cole và người cha Nat King Cole trong ca khúc Unforgettable

Cuối đời, Natalie đối mặt với nhiều bệnh tật. Ngoài bệnh tim và bệnh thận, cô còn bị viêm gan C do quá khứ nghiện ngập. Quá trình nghiện ngập này từng dẫn đến một thời gian dài thất bại trong sự nghiệp của bà hồi thập niên 80.

Người cha của bà, huyền thoại âm nhạc Nat King Cole, cũng qua đời rất sớm ở tuổi 46, vào năm 1965, vì bệnh ung thư phổi.

6. Truyền hình Hàn trao giải “Cặp đôi yêu thích” cho 2 nam diễn viên

Kim Soo Hyun và Cha Tae Hyun vừa nhận giải Cặp diễn viên đẹp nhất trên màn ảnh nhỏ của đài KBS trong lễ trao giải Drama Awards hôm 31/12. Lễ trao giải cuối năm của 3 đài truyền hình hàng đầu Hàn Quốc thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả hâm mộ phim Hàn ở Việt Nam.


Kim Soo Hyun và Cha Tae Hyun giả vờ hôn nhau trên sân khấu khi nhận giải

Đây là kết quả bất ngờ vì “cặp đôi” thường được dùng để chỉ các cặp nam nữ. Kim Soo Hyun, một trong những tài tử nổi tiếng nhất Hàn Quốc hiện nay, và đàn anh Cha Tae Hyun chiến thắng nhờ đóng chung trong phim truyền hình The Producers. Trong phim, Kim Soo Hyun vào vai một đạo diễn trẻ còn Cha Tae Hyun là một đàn anh. Hai nhân vật này cùng yêu nữ nhân vật chính.

Mặc dù vậy, khán giả lại yêu thích cặp nam chính - nam phụ này hơn cả cặp nam nữ chính. Trao giải này cho 2 diễn viên nam, nhà đài tỏ ra chiều người hâm mộ hết mình. Kim Soo Hyun và Cha Tae Hyun cũng không ngần ngại chiều fan bằng cách diễn cảnh tình tứ với nhau ngay trên sân khấu nhận giải.

Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN