TTVH Online

Giống Nadal, Serena sụp đổ vì chấn thương?

06/01/2016 19:50 GMT+7

Huyền thoại Chris Evert mới đưa ra dự đoán rằng sự nghiệp của Serena Williams đang trên đà sụp đổ còn nhà báo tennis Steve Tignor thì cũng nhận định về một cuộc khủng hoảng kéo dài sẽ bám lấy cô kể từ đây.

(Thethaovanhoa.vn) - Huyền thoại Chris Evert mới đưa ra dự đoán rằng sự nghiệp của Serena Williams đang trên đà sụp đổ còn nhà báo tennis Steve Tignor thì cũng nhận định về một cuộc khủng hoảng kéo dài sẽ bám lấy cô kể từ đây.

Sau một mùa giải lịch sử với hàng loạt danh hiệu cùng lịch thi đấu dày đặc, chuyện Serena muốn nghỉ ngơi và bỗng xuống sức là có thể hiểu được. Nhưng cô hoàn toàn có thể tránh được điều đó nếu như tập trung hơn và có chiến lược tập luyện, thi đấu, nghỉ ngơi đúng đắn. Kể từ sau khi thất bại tại US Open tới nay, người ta đang được chứng kiến một Serena uể oải, có phần lười biếng và không còn động lực.

Cách cô khởi động mùa giải 2016 cũng đem lại nhiều sự nghi ngờ. Tay vợt người Mỹ đã xin rút lui khỏi giải Hopman Cup ở Perth, Australia bởi chấn thương đầu gối dai dẳng. Mặc dù trận đấu chính thức cuối cùng của cô là tại bán kết US Open nhưng kể từ đó, Serena vẫn tham gia thi đấu một vài trận biểu diễn. Tuy nhiên, chấn thương kia đã làm dấy lên câu hỏi liệu với sức khỏe và thể lực thế này, liệu Serena có thể tiếp tục thống trị WTA Tour hay không.

Chấn thương hủy hoại Serena?

Còn hai nhà báo Peter Bodo và Greg Garber của ESPN thì đã tạo ra một cuộc tranh luận liệu chấn thương đầu gối của tay vợt 34 tuổi có thể phá hỏng cả một mùa giải của cô ngay từ đầu hay không. Bodo thì tin rằng Serena sẽ vẫn chiến đấu tới cùng nhưng sức khỏe của cô sẽ là một vấn đề lớn. Evert thì chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn trên Tennis.com rằng phong cách thi đấu tấn công bằng thể lực của Serena sẽ khiến cô dễ dính chấn thương hơn những tay vợt khác.

“Không như một Djokovic hoàn toàn khỏe mạnh, phong cách chơi thiên về thể lực của Serena trong 20 năm qua khiến cho cô hay gặp phải chấn thương dai dẳng. Tay vợt từng 21 lần giành danh hiệu Grand Slam này cần phải khôn ngoan hơn trong việc sắp xếp lịch thi đấu của mình. Cô chỉ nên chơi những giải cần thiết mà có thể chuẩn bị tốt cho các giải Grand Slam. Ở thời điểm này, Serena chỉ nên quan tâm tới những giải lớn. Tôi thực sự tin rằng cô ấy có thể vô địch thêm ít nhất 2 giải Grand Slam nữa và vượt qua Steffi Graf”, Evert viết.

Những cú giao bóng uy lực, những cú tấn công nhanh gọn lại là điểm sáng để người ta tin rằng Serena có thể kéo dài sự nghiệp của mình hơn mong đợi. Bên cạnh đó, những đối thủ lớn nhất của cô như Victoria Azarenka, Maria Sharapova hay thậm chí là Garbine Muguruza không phải những người có thể hoàn toàn khống chế được cách chơi ấy. Còn những tay vợt như Simona Halep, Caroline Wozniacki và Angelique Kerber thì lại không chứng tỏ được rằng trí lực của họ có thể đánh bại Serena ở những giải Grand Slam.

Tháng 11 năm ngoái, HLV của Serena, Patrick Mouratoglou chia sẻ với CNN rằng Serena dính chấn thương đầu gối gần giống với Rafael Nadal. Sự nghiệp của “ông vua đất nện” khốn khổ thế nào bởi chấn thương ấy thì tất cả chúng ta đều đã rõ. “Ở tuổi này, sự nghiệp của cô ấy sẽ rơi vào thế nguy hiểm nếu cô ấy không cẩn thận và dính chấn thương như Rafa trong quá khứ. Lúc ấy thì cậu ấy vẫn tiếp tục thi đấu và mặc kệ việc liệu thể lực của mình có hoàn toàn hồi phục hay không”, Mouratoglou cho biết.

Nếu như Serena có thể vô địch thêm Grand Slam năm nay, chắc chắn cô sẽ vượt qua Steffi Graf và thậm chí là Margaret Court để trở thành tay vợt nữ xuất sắc nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, để làm được điều ấy, tay vợt 34 tuổi cần phải đảm bảo chắc chắn rằng thể lực của mình hoàn toàn bình thường.

Venus Williams bị tay vợt tuổi teen đánh bại

Nhà đương kim vô địch đồng thời là hạt giống số 1 của giải ASB Classic (diễn ra ở Auckland, Newzealand) đã bị tay vợt tuổi teen người Nga Daria Kasatkina đánh bại ngay từ vòng 1 giải năm nay.

Tay vợt hạng 75 thế giới này là tay vợt trẻ thứ 3 trong Top 100. Cô được trao tấm vé đặc cách nhờ vào tài năng hứa hẹn của mình và quả thật Kasatkina đã không làm người hâm mộ thất vọng khi đánh bại cô chị nhà Williams sau 3 set với các tỷ số 6-7 (4), 6-3, 6-2.

Venus đã mắc tới 73 lỗi đánh bóng hỏng. Dù thắng trong set đầu nhưng Venus cũng phải cần tới loạt tie-break mới hạ được Kasatkina. Sang tới 2 set đấu sau thì cô thua hoàn toàn thuyết phục. Kasatkina tỏ ra hết sức linh hoạt trong những tình huống phán đoán hướng bóng và dễ dàng giành điểm break.

“Tôi không thể mong chờ gì hơn. Một khởi đầu quá tốt đẹp cho mùa giải mới. Trận đấu này cũng lấy hết toàn bộ năng lượng và những gì tôi có”, Kasatkina chia sẻ.

Sau những năm tháng khó khăn, mùa giải 2015 chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ hơn của Venus khi cô vào lại top 10 WTA. Tuy vậy phong độ và thể lực của Venus vẫn luôn trong tình trạng phập phù, thiếu ổn định, khác hoàn toàn với cô em Serena.


Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN