TTVH Online

U23 Việt Nam: 'Vua sút phạt' dính chấn thương

06/01/2016 05:58 GMT+7

Đội phó U23 Việt Nam Phạm Mạnh Hùng đã dính một chấn thương nhẹ trong thất bại 1-2 trước U23 Yemen ở trận giao hữu hôm 4/1. May cho HLV Toshiya Miura và bản thân Mạnh Hùng khi cầu thủ này sẽ chỉ cần vài ngày để hồi phục.

(Thethaovanhoa.vn) - Đội phó U23 Việt Nam Phạm Mạnh Hùng đã dính một chấn thương nhẹ trong thất bại 1-2 trước U23 Yemen ở trận giao hữu hôm 4/1. May cho HLV Toshiya Miura và bản thân Mạnh Hùng khi cầu thủ này sẽ chỉ cần vài ngày để hồi phục.

Mạnh Hùng đã chủ động xin rời sân ở hiệp một trận giao hữu với U23 Yemen khi nhận ra mình dính chấn thương. Kết quả kiểm tra sau đó cho thấy anh bị dập nhẹ đầu gối trái. Hùng cảm thấy mình hoàn toàn có thể thi đấu tiếp nhưng khi VCK chỉ còn cách ít ngày, anh đã chủ động xin rời sân và được HLV Miura chấp nhận.

Bản thân Mạnh Hùng cũng từng nhiều lần phải điều trị chấn thương đầu gối. Anh hiểu rằng chấn thương của mình không nghiêm trọng. Các bác sỹ cũng kết luận chấn thương của Hùng chỉ ở dạng nhẹ. Hậu vệ của SLNA sẽ chỉ phải nghỉ thi đấu vài ngày.

Trước mắt, Mạnh Hùng nhiều khả năng sẽ không tham dự trận giao hữu với U23 Nhật Bản vào ngày mai (7/1). Tuy nhiên, anh rất tự tin rằng mình sẽ kịp bình phục cho trận mở màn giải với U23 Jordan hôm 14/1.

Mạnh Hùng là một trong số các tuyển thủ quốc gia của đội U23, người giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong U23 Việt Nam. Sau khi Ngọc Hải và Ngọc Thắng không thể tới Qatar, Mạnh Hùng nổi lên như là ứng cử viên sáng giá cho tấm băng đội trưởng U23 Việt Nam. Những cú sút phạt thần sầu bằng chân trái cùng khả năng tạt bóng rất tốt của Mạnh Hùng là vũ khí rất quan trọng của HLV Miura.

Sau những chấn thương của Dương Văn Khoa và Đức Lương (vừa trở lại), Mạnh Hùng cũng là lựa chọn tốt nhất ở vị trí hậu vệ trái của đội bóng. Anh là cái tên hiếm hoi của U23 Việt Nam đá chính gần như tất cả các trận ở cả vòng loại hồi tháng 3 và SEA Games 28 tại Singapore.

60 ngàn/vé xem U23 Việt Nam

Nước chủ nhà Qatar đã công bố giá vé chính thức cho các trận VCK giải U23 châu Á 2016 tại quốc gia này. Chỉ với 60 ngàn, bạn đã có thể mua một vé xem U23 Việt Nam. Cụ thể, vé được chia làm 3 loại gồm vé VIP, vé CAT1 và CAT2 (tương đương với các vị trí khán đài A, B và C, D) có mức giá giảm dần. Một chiếc vé VIP chỉ có giá hơn 300.000 đồng. Trong khi đó, vé CAT1 và CAT2 lần lượt có giá 180 và 60 ngàn đồng.

Riêng trận chung kết, giá vé được điều chỉnh cao khoảng gấp đôi giá cũ. So với các giải đấu tổ chức ở Mỹ Đình và Thống Nhất, giá vé của VCK U23 châu Á là khá nhẹ nhàng. Mức giá ấy sẽ giúp rất nhiều CĐV của U23 Việt Nam tới sân cổ vũ đội tuyển.


B.D
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN