TTVH Online

Pep Guardiola KHẲNG ĐỊNH sẽ tới làm việc tại Premier League

06/01/2016 07:11 GMT+7

Cựu cầu thủ Barca đã không gia hạn hợp đồng với Bayern Munich dù nhận được lời đề nghị lương thưởng rất hậu hĩnh. Lý do rất đơn giản: ông muốn được làm việc tại một trong những giải đấu hàng đầu Châu Âu - Premier League.

(Thethaovanhoa.vn) – Cựu cầu thủ Barca đã không gia hạn hợp đồng với Bayern Munich dù nhận được lời đề nghị lương thưởng rất hậu hĩnh. Lý do rất đơn giản: ông muốn được làm việc tại một trong những giải đấu hàng đầu Châu Âu - Premier League.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông tiết lộ: “Lý do không gia hạn hợp đồng của tôi cùng Bayern thực rất đơn giản. Tôi muốn làm việc tại Premier League”.


“Tôi muốn trải nghiệm bầu không khí nơi đây. Tôi năm nay đã 44 tuổi và đây là thời điểm thích hợp để tới Anh làm việc”.

Trái với những đồn đoán ban đầu rằng Pep Guardiola đã nhận lời dẫn dắt Man City, HLV này đã phủ nhận hoàn toàn thông tin trên: “Tôi vẫn chưa quyết định điểm đến tiếp theo. Tuy nhiên, tôi cần những thử thách mới”.

Carlo Ancelotti đã được công bố là người kế nhiệm Pep Guardiola ở Bayern Munich từ mùa giải sang năm, vì vậy, rất nhiều đội bóng lớn tại Anh tỏ ra sốt sắng vì các HLV hàng đầu đều đã có cho mình công việc ổn định. Manuel Pellegrini nhiều khả năng sẽ rời ghế HLV Man City ở cuối mùa giải năm nay, tình cảnh đó tại Chelsea và Man United cũng là tương tự. Hiện tại, sau khi Ancelotti đồng ý tới dẫn dắt Bayern, chỉ còn duy nhất Mourinho và Pep Guardiola được coi là “có số má” trong những HLV chưa có việc.


Dù khẳng định sẽ tới Anh làm HLV, nhưng Pep cũng bỏ ngỏ khả năng sẽ rời khỏi đây sớm: “Tôi muốn tới các SVĐ mới, các thành phố mới và các nhà hàng nổi tiếng. Ba năm là đủ ở mỗi CLB, tôi không phải là tuýp HLV có thể làm việc ở đâu đó khoảng 30 năm”.

Còn nhớ, Pep Guardiola đã từng rời Barca sau một chu kỳ thành công vang dội. Ông cũng xác nhận sẽ không gia hạn với Bayern dù được níu kéo. Chắc hẳn những CĐV của Chelsea, Man United hay Man City có phần phải lo lắng nếu đội bóng của họ bổ nhiệm Pep. Tại Anh, sự vui mừng xen lẫn lo lắng là vậy, nhưng ở Đức thì không, chí ít là ở thành phố Munich. Vị HLV này đã khẳng định sẽ không chèo kéo các học trò cũ tới làm việc tại đội bóng mới của ông: “Tôi sẽ không đem theo bất kỳ học trò nào tới Anh cả. Tất cả bọn họ sẽ phải ở lại đây”.

“Ancelotti là một HLV hoàn hảo cho Bayern Munich. Tôi dành những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho ông ấy vì đây là một đội bóng vĩ đại”, Pep Guardiola khép lại buổi họp báo bằng những lời chúc tốt đẹp cho người tiền nhiệm của mình.

Hoàng Long
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN