TTVH Online

Zidane từng ẩu đả, cào mặt Luis Enrique

05/01/2016 14:33 GMT+7

Zinedine Zidane được biết đến là một tiền vệ hào hoa bậc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới với những pha xử lý tinh tế, đầy chất kỹ thuật. Tuy nhiên, anh cũng là một cầu thủ “cục tính” và dễ nổi nóng.

(Thethaovanhoa.vn) – Zinedine Zidane được biết đến là một tiền vệ hào hoa bậc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới với những pha xử lý tinh tế, đầy chất kỹ thuật. Tuy nhiên, anh cũng là một cầu thủ “cục tính” và rất dễ nổi nóng, đặc biệt là khi bị khiêu khích.


Zidane cào mặt Enrique

Ở trận “Kinh điển” giữa Real Madrid và Barca mùa giải 2002-03, Zidane đã có một tình huống xấu chơi với Puyol trong một pha tranh chấp, khiến hậu vệ của Barca nằm sân đau đớn. Ngay lập tức, Luis Enrique (đội trưởng của Barca thời điểm đó) đến bênh vực đồng đội và đã có lời qua tiếng lại với Zizou. Tiền vệ người Pháp sau đó đã không giữ nổi bình tĩnh và phản ứng lại bằng cách dùng tay cào vào mặt vào cầu thủ đang HLV trưởng của Barca.

May mắn cho Zidane là anh không bị trọng tài truất quyền thi đấu. Nhưng ở trận Chung kết World Cup 2006 thì Zidane không được may mắn như vậy. Sau pha húc đầu vào ngực trung vệ Marco Materazzi của đội tuyển Italy, thủ quân của tuyển Pháp khi đó đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Zidane vừa được bổ nhiệm làm HLV trưởng của Real Madrid thay thế cho Rafa Benitez bị sa thải. Vì thế, trận “Kinh điển” với Barca của Enrique hứa hẹn sẽ rất đáng chờ đợi, khi Zidane gặp lại người quen cũ.

V.M

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN