TTVH Online

Lippi: 'Pep sẽ tạo ra cuộc cách mạng nhưng Ancelotti mới là HLV hay nhất'

02/01/2016 16:05 GMT+7

Theo vị HLV lão làng Marcello Lippi, Pep Guardiola đã tạo nên một cuộc cách mạng lớn trên băng ghế chỉ đạo sau thời Arrigo Sacchi. Nhưng chừng đó là chưa đủ để Pep trở thành HLV xuất sắc nhất thế giới trong mắt Lippi.

(Thethaovanhoa.vn) – Theo vị HLV lão làng Marcello Lippi, Pep Guardiola đã tạo nên một cuộc cách mạng lớn trên băng ghế chỉ đạo sau thời Arrigo Sacchi. Nhưng chừng đó là chưa đủ để Pep trở thành HLV xuất sắc nhất thế giới trong mắt Lippi.

Pep Guardiola sẽ rời Bayern Munich vào cuối mùa giải và nhiều khả năng ông sẽ tới Premier League. Đích đến tiềm năng của Pep có thể là Chelsea hoặc 2 CLB thành Manchester.

“Ông ấy đã tạo ra lối chơi và thể hiện khả năng huấn luyện hoàn hảo về mọi mặt”, Lippi trả lời phỏng vấn tờ La Gazzetta dello Sport.

“Barca cuốn phăng mọi vật cản và giành chiến thắng ở mọi giải đấu. Đội hình của họ là nòng cốt cho TBN giành 2 chức vô địch EURO cùng World Cup. Pep Guardiola ảnh hưởng lớn tới lịch sử của bóng đá”.

“Pep Guardiola là một trong những HLV tốt nhất thế giới hiện nay, mặc dù vẫn có người giỏi hơn”, nói tới đây, cựu HLV Juventus khẳng định Carlo Ancelotti mới là nhà cầm quân xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

Cũng theo vị HLV kì cựu này, giờ đây giới HLV đã đòi hỏi yêu cầu về chuyên môn nhiều hơn, khác xa so với khoảng thời gian trước.

“Ý tưởng cho rằng HLV chỉ có thể ảnh hưởng tới 20% phong độ của cầu thủ đã lỗi thời. Hãy nhìn Jose Mourinho, Fabio Capello, Louis van Gaal, và nhiều người khác mà xem. Ngay cả bản thân tôi nữa”.

“Các cầu thủ giỏi muốn chơi dưới trướng các HLV mạnh mẽ. Họ không cần một người cha, một người anh trai biết thông cảm với họ. Họ muốn giành chiến thắng và kiếm được những khoản đãi ngộ tốt hơn”, vị HLV này nói thêm.

Marrcello Lippi từng là một trong những HLV già dơ và máu mặt nhất Châu Âu và đặc biệt là ở tại Italy. Những CLB như Juventus, Inter, Napoli đều đã từng qua tay ông dẫn dắt và đạt được những thành công nhất định. Ông cũng lên nắm quyền ở ĐT Italy từ năm 2004-06 và 2006-08 và giúp đội bóng này vô địch thế giới (World Cup 2006) khi đánh bại ĐT Pháp trên chấm luân lưu.

Hoàng Long
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN