TTVH Online

Hiddink: 'Fabregas không đáng bị đổ lỗi nhưng chưa chắc đã đá chính'

02/01/2016 15:37 GMT+7

HLV tạm thời của Chelsea là Guus Hiddink khẳng định tiền vệ Cesc Fabregas không đáng bị đổ lỗi vì sự sa sút của đội bóng, nhưng ông không đảm bảo về suất đá chính cho cầu thủ người Tây Ban Nha.

(Thethaovanhoa.vn) - HLV tạm thời của Chelsea là Guus Hiddink khẳng định tiền vệ Cesc Fabregas không đáng bị đổ lỗi vì sự sa sút của đội bóng, nhưng ông không đảm bảo về suất đá chính cho cầu thủ người Tây Ban Nha.

Fabregas (28 tuổi) đã gia nhập Chelsea vào mùa Hè năm 2014 và ở mùa giải đầu tiên chơi cho đội bóng chủ sân Stamford Bridge, anh đã giúp Chelsea giành chức vô địch Premier League với 18 pha kiến tạo. Nhưng ở mùa giải này, Fabregas đã tụt dốc không phanh. Anh mới chỉ thực hiện được 2 pha kiến tạo và đã bị thay ra ở giờ nghỉ giải lao trong trận đấu giữa Chelsea và Watford.

“Tôi nghĩ rằng chúng ta đã quá tập trung nói về Fabregas. Toàn bộ đội bóng đã thi đấu không tốt cho đến tháng Mười hai năm ngoái. Đây không phải là lỗi của mình Fabregas”, HLV Guus Hiddink phát biểu. Ông nói tiếp: “Khi bạn nhìn vào số bàn thua của Chelsea, bạn sẽ thấy không chỉ hàng thủ của chúng tôi đã chơi tồi mà còn ở những tuyến khác nữa. Tôi không muốn tập trung vào một cầu thủ, người cần lấy lại phong độ như trước”.


HLV Guus Hiddink không đổ lỗi cho Fabregas về sự sa sút của Chelsea

“Fabregas có thể đá ở vị trí cầu thủ số 10. Cậu ấy tỏ ra thông minh ở khu vực một phần ba cuối sân qua những đường chuyền của mình. Nhưng Fabregas cũng đã chơi nhiều trận ở phía trước hàng thủ. Cậu ấy có thể đá ở hai vị trí. Việc Mikel, Fabregas hay bất cứ cầu thủ nào vào sân sẽ phụ thuộc vào sức mạnh của đối thủ ở hàng tiền vệ. Đội hình của Chelsea không phải là cố định”, HLV Hiddink nói thêm.

Chelsea sẽ gặp Crystal Palace ở vòng 20 Premier League mùa này. Hiddink muốn đội bóng của mình giành thắng lợi, sau khi hòa 0-0 với Man United ở vòng trước: “Hiển nhiên là chúng tôi phải cải thiện. Chelsea đã không thua ở 3 trận liên tiếp vừa qua. Nhưng đó là chưa đủ. Đội bóng phải bắt đầu giành nhiều chiến thắng. Đó mới là điều quan trọng. Trận đấu sắp tới sẽ khó khăn. Crystal Palace ở rất gần với nhóm dự Champions League trên BXH. Họ mới chỉ lọt lưới 16 bàn ở mùa giải này. Vì vậy, việc giành thắng lợi trước Crystal Palace là không hề dễ dàng”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN