TTVH Online

Sài Gòn Heat tăng cường hàng công 'khủng'

31/12/2015 07:46 GMT+7

Đội bóng rổ chuyên nghiệp duy nhất ở Việt Nam quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu top 3 giải nhà nghề Đông Nam Á (ABL) 2015 với việc sắm thêm tân binh chất lượng.

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng rổ chuyên nghiệp duy nhất ở Việt Nam quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu top 3 giải nhà nghề Đông Nam Á (ABL) 2015 với việc sắm thêm tân binh chất lượng.

Người vừa gia nhập Sài Gòn Heat là trung phong Paul Williams, cầu thủ có chiều cao “khủng” 2m08. Đây là sự thay thế cho hậu vệ William Creekmore vừa hết hạn hợp đồng, phải trở lại Mỹ. Paul từng thi đấu ở giải bóng rổ sinh viên lớn nhất nước Mỹ 4 mùa giải trước khi chính thức bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp.

Ở tuổi 32, Paul đã từng trải qua các CLB ở giải VĐQG Tây Ban Nha và Anh. Ở những nơi này, Paul đều thể hiện được năng lực với số điểm trung bình 13,3 – 17,7 điểm/trận và 8,6 – 11,3 lần bắt bóng bật bảng/trận. Cầu thủ người Mỹ từng nhận các giải thưởng Cầu thủ phòng ngự xuất sắc nhất của giải đấu LED Bronze tại Tây Ban Nha, Trung phong xuất sắc nhất của Giải bóng rổ Anh…

2 năm gần nhất, Paul thi đấu cho giải nhà nghề Nhật Bản. Ở đây, Paul ghi trung bình 13 điểm/trận, gần 10 lần bắt bóng bật bảng/trận. Trong giai đoạn còn lại của ABL, Paul được kỳ vọng sẽ thay thế xứng dáng William Creekmore, người đã chơi cực hay cho Sài Gòn Heat ở vị trí hậu vệ.

Mono Vampire 70–74 Sài Gòn Heat: Sài Gòn Heat đã biết thắng sân khách

Mono Vampire 70–74 Sài Gòn Heat: Sài Gòn Heat đã biết thắng sân khách

Chiều qua (20/12), đại diện Việt Nam đã có trận đấu thứ 9 và là trận lượt đi thứ 2 tại mùa giải ABL năm nay. Mono Vampire có lẽ là “kho điểm” của thầy trò HLV Anthony trong mùa giải này.


William gần như có mặt trong đầy đủ mọi trận đấu của Sài Gòn Heat, ghi được 14,1 điểm/trận, 12 lần bắt bóng bật bảng/trận. William có 2 lần nhận được giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận trong 2 chiến thắng trước CLB đến từ Thái Lan là Mono Vampire.

Bổ sung Paul William, Sài Gòn Heat chấp nhận đầu tư mạnh mẽ cho hàng công. Với chiều cao “khủng”, Paul hứa hẹn sẽ giúp đội bóng Việt Nam cải thiện khâu dứt điểm, giảm sức ép cho những Việt Arnol, Morgan Moses và Lenny Daniel.

Sài Gòn Heat còn 11 trận đấu (3 trận sân nhà) để hiện thực hóa mục tiêu top 3. Paul Williams sẽ chính thức ra mắt Sài Gòn Heat vào ngày 6/1 trên sân đội bét bảng Pilipinas MX3 Kings. Đại diện Việt Nam sẽ trải qua 3 trận làm khách liên tiếp trước khi trở lại sân nhà vào chiều 17/1 để tiếp Pilipinas MX3 Kings.

V.H
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN