TTVH Online

TIẾT LỘ: Vì sao Guardiola rời Bayern Munich?

30/12/2015 19:20 GMT+7

Theo tiết lộ của Sport Bild thì nguyên nhân thực sự khiến Guardiola quyết định rời Bayern Munich vì ở Bavaria ông không được toàn quyền quyết định chuyện mua bán cầu thủ như ở Barca mà việc này do lãnh đạo Bayern can thiệp.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo hai cây bút thể thao của tờ Sport Bild, Christian Falk, Tobias Altschäffl, thì nguyên nhân thực sự khiến Guardiola quyết định rời Bayern Munich vì ở Bavaria ông không được toàn quyền quyết định chuyện mua bán cầu thủ như ở Barca mà việc này do lãnh đạo Bayern can thiệp.


Guardiola rời Bayern Munich vì bất đồng với ban lãnh đạo?

Một trong những tân binh đáng chú ý của Munich trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè là Arturo Vidal nhưng Vidal đến Bayern không phải theo ý muốn của Guardiola mà là do lãnh đạo Bayern quyết định. Sport Bild tiết lộ rằng ông Guardiola muốn bổ sung một hậu vệ phải để đẩy lại Philipp Lahm lên đá tiền vệ trung tâm như mùa trước còn Pep thì tiếp tục dùng hàng thủ 3 người.

Tuy nhiên những mong muốn của ông không được thỏa mãn. Từ đầu mùa giải này, Guardiola sử dụng hàng thủ 4 người và ông Lahm là “cầu thủ thông minh nhất” mà ông từng huấn luyện. “Lahm là cầu thủ duy nhất ngay từ đầu đã hiểu tôi muốn gì”, Pep nói với CEO Karl Heinz Rummenigge hồi tháng 10 năm ngoái.

Theo Sport Bild thì câu nói ấy đã “động chạm” đến các quan chức chóp bu của Munich. Chỉ có những bản hợp đồng với Douglas Costa và Kingsley Coman làm Guardiola hài lòng nhưng những sự bổ sung nhân sự quá muộn ấy không thuyết phục được ông gia hạn hợp đồng với Munich.

“Ở đây tôi làm việc với những cầu thủ tôi được cung cấp”, chiến thuật gia người Catalunya nói thế hồi mùa Hè năm nay như một ngụ ý rằng CEO Rummenigge và GĐTT Mathias Sammer mới là những người quyết định các hoạt động mua bán cầu thủ của Bayern, không giống như hồi ở Barca nơi Pep nắm toàn quyền mua bán cầu thủ. Điều đó đã tạo nên những bất đồng trong 2 năm rưỡi ông dẫn dắt Bayern cho tới lúc này.

Guardiola muốn Bayern mua Suarez và Neymar trước khi họ gia nhập Barca nhưng mong muốn của ông không được đáp ứng. “Guardiola chấp nhận thực tế là Bayern không thể cạnh tranh về tài chính với các đội bóng lớn khác ở Châu Âu nhưng ông không bao giờ hiểu đầy đủ vấn đề”, Sport Bild cho biết.

Tháng 1/2014, Guardiola muốn Bayern lấy Xabi Alonso, người sẽ kết thúc hợp đồng với Real vào cuối mùa 2013-14 nhưng khi đó lãnh đạo Bayern Munich lại chưa quyết định tương lai của Schweinsteiger và Toni Kroos nên cuối cùng Alonso lại gia hạn hợp đồng với Real thêm một mùa nữa. Mãi tới khi Kroos tới Real thì Bayern mới lấy Alonso thay thế.

Thực tế, Guardiola không muốn Bayern bán Kroos. Ông coi anh là nhân tố chủ chốt của đội bóng vì anh hiểu thứ bóng đá ông theo đuổi như đã chứng tỏ ở mùa 2013-14. Pep đã 3 lần đề nghị Rummenigge không bán Kroos nhưng vô hiệu. Pep đề nghị lãnh đạo Bayern theo đuổi những ngôi sao như Pogba, Verratti, Hazard, Kevin de Bruyne hay Raheem Sterling nhưng cuối cùng họ lại đề nghị ông mua một trong những Gonzalo Castro, Theo Walcott hay Hakan Calhanoglu. Guardiola không chấp nhận. Chính những bất đồng này là lí do khiến ông quyết định không gia hạn hợp đồng với Munich.

HT
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN