TTVH Online

Van Gaal: 'Man United đã hòa rồi thì tôi chẳng việc gì phải từ chức'

29/12/2015 07:02 GMT+7

Man United và Chelsea đã có trận hòa không bàn thắng ở trận đấu đêm qua. Như vậy là Man United vẫn chưa thể giành được chiến thắng nào sau 8 trận đấu. Dẫu vậy, HLV Louis van Gaal tuyên bố ông sẽ không từ chức

(Thethaovanhoa.vn) – Man United và Chelsea đã có trận hòa không bàn thắng ở trận đấu đêm qua, khiến "Quỷ đỏ" vẫn chưa thể giành được chiến thắng nào sau 8 trận đấu gần nhất. Dẫu vậy, HLV Louis van Gaal tuyên bố ông sẽ không từ chức.

Sau bốn thất bại liên tiếp, Van Gaal và các học trò đã có trận hòa không bàn thắng với Chelsea. Tám trận đã qua và không giành nổi một chiến thắng, chiếc ghế của HLV Louis van Gaal đang lung lay dữ dội. Dẫu vậy, ông sẽ không từ chức sau trận đấu này. HLV 64 tuổi cho biết ông có sự ủng hộ hoàn toàn từ phía các cầu thủ, GĐĐH Ed Woodward và các ông chủ nhà Glazer.

“Với tôi, tương lai không phải là chủ đề ưa thích. Bởi tôi chẳng thể nào tác động lên nó được. Tôi chỉ có thể làm việc với các cầu thủ. Và mọi người có thể thấy họ đã chiến đấu vì tôi”, HLV Van Gaal phát biểu trên BT Sport.

“Với kết quả này, các CĐV vẫn tỏ ra vui vẻ. Vì thế tôi không cảm thấy lo lắng gì. Trong bóng đá bạn không thế biết trước được điều gì. Nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng vào ban lãnh đạo và các cầu thủ”, HLV Van Gaal cho biết.

“Tôi có từ chức hay không ư? Hoàn toàn ngược lại. Dù đang phải chịu nhiều áp lực, nhưng các cầu thủ vẫn có một trận đấu xuất sắc. Tôi chẳng thấy có lý do gì để tôi phải từ chức cả. Có thể báo giới muốn điều đó. Nhưng tôi sẽ không từ chức”, HLV người Hà Lan nói thêm.


HLV Van Gaal ca ngợi tinh thần thi đấu của các học trò


Ander Herrera đã bở lỡ một cơ hội đang tiếc có thể giúp Man United giành chiến thắng

Hiện HLV 64 tuổi này chỉ còn 18 tháng hợp đồng với Man United. Ông cũng cho biết rằng sự ủng hộ ông nhận được ở Man United giống những gì ông có được khi dẫn dắt AZ Alkmaar (Hà Lan).

“Man United rất tin tưởng vào khả năng của tôi. Đó là điều không phải ở đội bóng nào tôi cũng có thể nhận đươc. Sự tin tưởng đó giống hồi tôi ở AZ Alkmaar. Một cảm giác rất tuyệt vời. Trong đội bóng, các cầu thủ nỗ lực thi đấu trên từng bước chạy. HLV cũng sẵn sàng chiến đấu hết mình. Đội ngũ nhân viên của CLB cũng vậy. Và ban lãnh đạo đội bóng thì có lòng tin vào nhân viên và HLV”, HLV Van Gaal cho biết.

Trong buổi họp báo, HLV Van Gaal cũng đã giải thích về những phát biểu sau trận đấu với Stoke. “Tôi đã nói rằng một CLB có thể sa thải HLV của họ. Nhưng tự HLV cũng có thể từ chức nếu người đó muốn. Tôi luôn bị đặt câu hỏi rằng tôi có cảm thấy lo lắng khi có thể bị Man United sa thải. Tất nhiên là tôi có. Nhưng các cầu thủ mới là điều tôi lo lắng hơn cả”, HLV Van Gaal kết luận.

Sau trận hòa với Chelsea, Man United hiện đang có 30 điểm và xếp ở vị trí thứ 6. Sau trận đấu này, Man United sẽ tiếp đón Swansea vào ngày 2/1/2016. Ở trận lượt đi, Man United đã phải chịu thất bại 1-2. Hiện tại, phong độ của Swansea không cao. Đây sẽ là cơ hội để cho Man United chấm dứt cơn khát chiến thắng.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN