TTVH Online

Cesc Fabregas sẽ bị 'trừng phạt' ở trận Chelsea gặp Man United?

28/12/2015 10:17 GMT+7

Cesc Fabregas đã bị thay ở giữa trận đấu với Watford hôm thứ Bảy vừa rồi. Và trận đấu với Man United đêm nay, cầu thủ này thậm chí còn không có tên trong danh sách thi đấu

(Thethaovanhoa.vn) – Cesc Fabregas đã bị thay ở giữa trận đấu với Watford hôm thứ Bảy vừa rồi. Và trận đấu với Man United đêm nay, cầu thủ này thậm chí còn không có tên trong danh sách thi đấu.

Theo một thông tin từ Chelsea cho biết thì Cesc Fabregas đã bị lên cơn sốt vào tối Chủ Nhật. Vì thế anh sẽ không cùng các đồng đội hành quân tới Man United vào đêm nay.

Trong trận hòa Watford 2-2, Cesc Fabregas đã bị thay ra ở ngay đầu hiệp hai. Còn ở trận thắng Sunderland 3-1, tiền vệ này đã bị CĐV Chelsea la ó rất nhiều. Khi anh bị thay, xen lẫn vào những tràng pháo tay thì đó là những tiếng trách móc, chửi bới của CĐV. Anh được cho là một trong những nguyên nhân chính khiến HLV Mourinho phải ra đi.


Không phải nói, ai cũng thấy rằng Cesc Fabregas mùa này rất khác so với mùa trước. Sự sa sút phong độ đến không tưởng khiến nhiều người nghi ngờ lòng trung thành của cầu thủ này. BLV Pat Nevin thậm chí đã có những lời bình luận cho rằng tiền vệ 28 tuổi chính là người đã nói thà thất bại chứ không muốn giành chiến thắng vì Mourinho. Sau đó, BLV này cũng đã có lời xin lỗi Fabregas vì phát ngôn trên.

Mùa trước, Cesc Fabregas cùng Diego Costa tạo nên công thức chiến thắng cho Chelsea. Fabregas chuyền và Costa dứt điểm. Còn mùa này, cả hai chỉ còn là cái bóng của chính mình. Giờ đây khi HLV Guus Hiddink dẫn dắt Chelsea, Fabregas đang phải đối mặt với một cuộc sống khó khăn hơn. Từ giờ anh sẽ phải cạnh tranh cho một vị trí chính thức. Việc bị thay ra ở trận gặp Watford là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này.

Sự vắng mặt của Fabregas càng làm HLV Guus Hiddink thêm đau đầu với bài toán nhân sự. Trận đấu này, ông cũng không có sự phục vụ của Diego Costa. Tiền đạo gốc Brazil đã phải nhận đủ 5 thẻ vàng và phải nghỉ thi đấu 1 trận.

Về án phạt treo giò của Diego Costa, HLV Guus Hiddink cho biết: “Đó là một vấn đề lớn. Tôi không hay phàn nàn về mọi điều. Chúng tôi sẽ nỗ lực thi đấu và tìm ra giải pháp thay thế nhanh nhất có thể. Quả thực, sự thiếu vắng của Diego Costa là một vấn đề nan giải”.

Những Radamel Falcao, Loic Remy hay Eden Hazard đều không phải là những sự thay thế chất lượng vào thời điểm này. Hazard chỉ được tung vào sân ở nửa cuối hiệp hai trận gặp Watford. Ở trận gặp Sunderland, cầu thủ này còn không có tên trong danh sách thi đấu. Loic Remy từ trước đến nay chỉ là một sự lựa chọn trên băng ghế dự bị. Cầu thủ này hiếm khi được ra sân chính thức. Hơn thế, cầu thủ người Pháp còn đang gặp phải một chấn thương nhẹ. Còn Falcao vẫn chưa sẵn sàng để trở lại thi đấu. Chấn thương bắp chân đã khiến tuyển thủ Colombia chưa thi đấu cho Chelsea một trận nào kể từ cuối tháng Mười tới giờ.

“Hazard được tung vào sân muộn lời bởi vì những chấn thương của cậu ấy. Tôi muốn cậu ấy được nghỉ ngơi. Giờ thì cậu ấy đã trở lại và luyện tập với cả đội. Với tôi, Hazard vẫn chưa lấy lại được phong độ. Nhưng tâm trí của cậu ấy giờ đang rất thoải mái. Đó mới là điều quan trọng”, HLV Guus Hiddink cho biết.


Được hỏi liệu Falcao có thể trở lại thời kỳ đỉnh cao hay không, như lúc thi đấu cho Atletico Madrid, HLV Guus Hiddink trả lời: “Chúng ta cần xem xét thêm một thời gian nữa. Falcao cũng đang luyện tập cùng các đồng đội. Nhưng cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Cậu ấy cần luyện tập lâu hơn trước khi trở lại. Chúng tôi đã trao đổi về chế độ luyện tập. Nếu cậu ấy hoàn thành được các bài tập tốt thì đó lúc thời điểm cậu ấy trở lại”.


Đêm nay, Chelsea sẽ có chuyến làm khách trên sân Old Trafford của Man United. Phát biểu trước trận đấu, HLV Guus Hiddink cho biết: “Đó sẽ là một trận đấu khó khăn. Tôi mong các cầu thủ sẽ thi đấu cố gắng ở mọi trận đấu, dù sân nhà hay sân khách. Nếu cứ chơi giống như trận gặp Watford, Chelsea có thể giành chiến thắng ở bất kỳ đâu”.

Cả Chelsea và Man United đều đang gặp khủng hoảng. Chelsea hiện đang xếp thứ 15 với 19 điểm. Mùa này họ đã thua tới 9 trận ở Premier League. Còn Man United thì đã 7 trận không biết mùi chiến thắng. Trong đó có 4 trận thua liên tiếp. Man United hiện đang xếp thứ 6 với 29 điểm. Cách đội xếp thứ 4 là Tottenham 3 điểm. Dù cả hai không có phong độ tốt nhưng đây hứa hẹn vẫn sẽ là trận đấu hấp dẫn.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN