TTVH Online

Chelsea bị Watford cầm hòa 2-2: Khó khăn còn nhiều, Hiddink!

28/12/2015 08:13 GMT+7

Trận hòa 2-2 trước Watford trong ngày Lễ Tặng Quà như một lời cảnh báo dành cho Guus Hiddink rằng ông và các học trò còn quá nhiều việc phải làm nếu muốn hồi sinh Chelsea trong phần còn lại của mùa giải.

(Thethaovanhoa.vn) - Trận hòa 2-2 trước Watford trong ngày Lễ Tặng Quà như một lời cảnh báo dành cho Guus Hiddink rằng ông và các học trò còn quá nhiều việc phải làm nếu muốn hồi sinh Chelsea trong phần còn lại của mùa giải.

Chiến thắng trước Sunderland cuối tuần trước là dấu hiệu cho thấy Chelsea đang tìm lại được sự nhịp nhàng sau khi được giải phóng áp lực của triều đại Jose Mourinho, vị HLV đã không còn nhận được lòng tin từ các cầu thủ.

Nỗ lực chưa đủ khỏa lấp lỗ hổng

HLV Sam Allardyce thừa nhận rằng Sunderland đã góp công không nhỏ vào sự hồi sinh của Chelsea khi hàng thủ tỏ ra quá lỏng lẻo. Watford, một trong những hiện tượng ở Premier League mùa này, đã không để bài học Sunderland lặp lại.

Bàn mở tỷ số của Diego Costa trong hiệp một không phản ánh chính xác những gì diễn ra trong 45 phút đầu tiên, khi Watford tỏ ra lấn lướt trong phần lớn thời gian. Odion Ighalo liên tục gây khó khăn cho bộ đôi trung vệ Gary Cahill – John Terry, trong khi Nemanja Matic gặp nhiều rắc rối trong việc ngăn chặn Troy Dooney mỗi khi thủ quân của đội khách len lỏi giữa những bóng áo xanh để nhận bóng.

Man United, Chelsea và văn hóa từ chức

Man United, Chelsea và văn hóa từ chức

Sau trận thua Stoke 0-2, thất bại thứ 4 liên tiếp của Man United, Louis van Gaal nói rằng ông có thể từ chức. “Tôi rất cần sự ủng hộ công khai của BLĐ, nhưng phải là sự ủng hộ thật tâm chứ không phải nói ra cho có”, ông nói thêm.

Sự mong manh là điều người ta mơ hồ cảm nhận được từ đội chủ sân Stamford Bridge trong hiệp hai trận gặp Sunderland, và nó trở nên rõ ràng hơn ở trận gặp Watford. Tình huống Matic để bóng chạm tay khá vô duyên trong vòng cấm cùng với cú phạt đền hỏng ăn của Oscar ở cuối hiệp hai là chỉ dấu cho thấy sự tự tin của những đôi chân Chelsea trong các pha dứt điểm vẫn chưa trở lại, dù Mourinho đã ra đi.

Sự thiếu tự tin là vấn đề của Chelsea ở thời điểm hiện tại, dù một tín hiệu vui dành cho Hiddink là chân sút Costa đã phần nào lấy lại bản năng săn bàn. Cả hai bàn thắng của tiền đạo gốc Brazil đều đáng nói, đặc biệt là pha lập công thứ hai, với một tình huống có mặt đúng lúc đúng chỗ để đón đường chọc khe hoàn hảo của Willian, dù có vẻ anh đã đứng dưới hàng thủ Watford.

Còn với Hazard, anh đã vào sân trong những phút cuối hiệp hai sau khi bình phục chấn thương hông và thể hiện một pha đi bóng như thường thấy bên hành lang trái, khiến Valon Behrami buộc phải phạm lỗi.

Những tín hiệu tích cực trên khán đài

Chelsea có thể biện hộ rằng họ đã thiếu may mắn nên không thể lần đầu tiên trong mùa giải này có hai chiến thắng liên tiếp, nhưng Hiddink thừa hiểu rằng ông sẽ có nhiều việc phải làm trong những tuần tiếp theo.

Một tín hiệu đáng khích lệ cho thầy trò Hiddink là các cổ động viên Chelsea đã bắt đầu làm quen với cuộc sống không Mourinho trên ghế chỉ đạo. Nếu trận gặp Sunderland cách đây một vòng, nhiều người yêu mến Chelsea vẫn còn giận dữ việc Mourinho lần thứ hai rời khỏi đội bóng, thì trận đấu này ghi nhận trạng thái cảm xúc tích cực hơn từ họ.

Khẩu hiệu: “Mourinho, Simply The Best (Mourinho, đơn giản là người đặc biệt) đã không còn xuất hiện trên khán đài Matthew Harding, do chính những cổ động viên gây dựng ý tưởng này thực hiện, dấu hiệu cho thấy sự tôn trọng dành cho Hiddink trong lần thứ hai tạm quyền ở Chelsea, khác hẳn với những biểu ngữ phản đối dành cho người tạm quyền gần nhất là Rafa Benitez ở nửa cuối mùa 2012-13.

Những tiếng la ó dành cho một số trụ cột Chelsea như Costa, Fabregas hay Hazard cũng dần thưa thớt. Các cổ động viên Chelsea hiểu rõ rằng đã đến lúc thay vì tiếp tục tiếc nhớ quá khứ với Mourinho, họ cần phải tiếp tục đứng đằng sau đội bóng và tiếp lửa trong hành trình gian nan ở phần còn lại của mùa giải.

Điều này là động lực để thầy trò Hiddink tiếp tục công cuộc tái sinh, dù khoảng cách với Top 4 bây giờ là 13 điểm, con số không hề nhỏ chút nào.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN