TTVH Online

Hà Nội: Tàu hỏa đè nát ô tô, một người bị thương nặng

24/12/2015 10:30 GMT+7

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra vào sáng 24/12 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam khi tàu hỏa NA2 va chạm với một xe ô tô tải chở đá khiến một người bị thương nặng phải nhập viện...

(Thethaovanhoa.vn) - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra vào sáng 24/12 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua địa phận huyện Thường Tín, Hà Nội khi tàu hỏa NA2 va chạm với một xe ô tô tải chở đá khiến một người bị thương nặng phải nhập viện còn giao thông trên tuyến ùn tắc.

Đầu máy tàu hỏa đè nát ô tô tải

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 3h25 ngày 24/12, tại Km28+800, xã Minh Cường, huyện Thường Tín (Hà Nội) khi xe ô tô tải chở vật liệu xây dựng (đá) mang biển kiểm soát 29L 354.30 do tài xế Bùi Văn Kiều (trú tại Kim Bôi, Hòa Bình) điều khiển đang lưu thông qua đường ngang do địa phương cảnh giới thì bất ngờ bị tàu NA2 (chạy tuyến Hà Nội - Vinh) do lái tàu là Trần Quang Tùng và Trưởng tàu là Hoàng Văn Chương điều khiển đâm trúng.

Cú đâm mạnh này đã khiến lái xe ô tô tải bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nông nghiệp còn xe ô tô tải bị đầu tàu đè nát, hư hỏng nặng. Đầu máy DI3E - 719 và một số toa của tàu hỏa NA2 cũng bị lật, đổ nghiêng cách đường sắt khoảng 7m, trật bánh một toa xe, hư hỏng đường ray.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ tai nạn, đồng thời tổ chức phân luồng giao thông. Ngành đường sắt cũng đã điều động 2 chiếc cẩu đến hiện trường để khắc phục hậu quả.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN