TTVH Online

Duy Mạnh và Tuấn Anh trở lại, U23 Việt Nam vẫn tiếp tục mất quân

22/12/2015 08:35 GMT+7

Những thông tin liên quan tới tình hình lực lượng và sự chuẩn bị của U23 Việt Nam tại Bình Dương vẫn là tâm điểm chú ý của dư luận hôm nay.

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin liên quan tới tình hình lực lượng và sự chuẩn bị của U23 Việt Nam tại Bình Dương vẫn là tâm điểm chú ý của dư luận hôm nay.
Thanh Tuấn chính thức chia tay U23 Việt Nam

Thủ thành Thanh Tuấn của PVF đã chính thức phải nói lời chia tay U23 Việt Nam do chấn thương mẻ xương ngón tay dính phải trong một buổi tập trước thềm VCK giải U23 châu Á 2016. Kết quả chụp phim hôm qua xác định Thanh Tuấn phải bó bột và chắc chắn không kịp bình phục trước chuyến đi sang Qatar.

Tuấn Anh, Duy Mạnh trở lại

U23 Việt Nam đã chào đón sự trở lại của tiền vệ trụ cột Đỗ Duy Mạnh trong buổi tập chung đầu tiên của cầu thủ này ngày hôm qua. Cùng với Duy Mạnh, Tuấn Anh đã có thể tập lại với bóng.

Bộ đôi cựu binh U19 Việt Nam là những cái tên rất quan trọng của ông Miura. Sự trở lại của họ sẽ tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho đội tuyển.
Tuấn Anh có nguy cơ lỗi hẹn với VCK U23 châu Á

Tuấn Anh có nguy cơ lỗi hẹn với VCK U23 châu Á

Chưa kịp nở nụ cười khi hậu vệ Văn Dũng và tiền vệ Hữu Dũng trở lại tập cùng toàn đội, gương mặt HLV Miura đã méo xệch khi chứng kiến Văn Thành, Duy Khánh và Anh Khoa bị chấn thương trong buổi tập sáng qua (11/12)...


FLC Cup tổ chức vào tháng 1

Thanh Hóa sẽ tổ chức Cúp giao hữu FLC Cup trên sân Thanh Hóa từ ngày 10 tới 23/1 trên sân Thanh Hóa. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho Thanh Hóa trong hành trình chinh phục V-League 2016. Đội bóng xứ Thanh đã mời Hà Nội T&T, CLB Hà Nội, Hải Phòng, Than Quảng Ninh và Sông Lam Nghệ An dự giải.

Điểm đặc biệt của giải giao hữu này là các đội bóng sẽ được bố trí lưu trú miễn phí tại khu nghĩ dưỡng 5 sao FLC Sầm Sơn.

Tiền đạo Việt Nam lọt tốp Vua phá lưới Đông Nam Á

Tiền đạo Nguyễn Xuân Nam của Hà Nội T&T đã lọt tốp những chân sút Đông Nam Á ghi nhiều bàn nhất tại giải quốc nội trong mùa bóng 2015 vừa qua. Cụ thể, Xuân Nam có 22 bàn khi còn chơi cho SHB Vientiane tại Lao League 2015. Thành tích này đứng thứ hai trong cuộc đua Vua phá lưới Lào và cũng đứng thứ hai trong tốp các chân sút tốt nhất Đông Nam Á.

Người đứng đầu trong danh sách này là tiền đạo trẻ Chan Vathanaka (Boeung Ket Angkor). Anh chính là người đã nhấn chìm Bình Dương ở bán kết Toyota Mekong Cup 2015 vừa qua tại sân Hàng Đẫy.
Bạch Dương
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN