TTVH Online

Van Gaal: 'Tôi bắt đầu sợ bị sa thải. Tôi cảm thấy lo lắng về Mourinho'

20/12/2015 01:38 GMT+7

Man United vừa phải nhận thất bại muối mặt 1-2 trước Norwich ngay trên sân nhà. Trên tất cả mặt trận, đã 6 trận liên tiếp Man United chưa biết đến chiến thắng là gì. Điều này khiến HLV Van Gaal có chút lo sợ cho tương lai của mình

(Thethaovanhoa) – Man United vừa phải nhận thất bại muối mặt 1-2 trước Norwich ngay trên sân nhà. Trên tất cả mặt trận, đã 6 trận liên tiếp Man United chưa biết đến chiến thắng là gì. Điều này khiến HLV Van Gaal có chút lo sợ cho tương lai của mình.

Trận thua 1-2 trước Norwich làm tăng thêm áp lực cho HLV Van Gaal. Rất nhiều dấu hỏi về tương lai của vị HLV người Hà Lan đã xuất hiện. Trên tất cả mặt trận, đã 6 trận liên tiếp Man United chưa biết đến chiến thắng là gì. Trận thua này cũng khiến Man United để mất vị trí thứ 4 vào tay Tottenham và tụt xuống vị trí thứ 5. Dẫu vậy, vị HLV này vẫn kêu gọi các cầu thủ và CĐV nên “đoàn kết lại với nhau. “Tôi có thể nói rất nhiều điều nhưng có lẽ tôi không nên nói quá nhiều. Mọi người có thể thấy sự tự tin mà các cầu thủ thể hiện, dù rằng điều đó là chưa đủ với ngày hôm nay. Điều quan trọng bây giờ là tất cả phải đoàn kết lại”, HLV Van Gaal trả lời BCC Sports

“Bóng đá là như vậy. Tôi biết điều đó, BLĐ cũng biết, các cầu thủ cũng vậy. Chúng tôi không xuyên phải chịu nhiều áp lực vì thông thường CLB hay giành chiến thắng. Đây là giai đoạn khá khó khăn’, Van Gaal trả lời Sky Sports.

"Chúng tôi đã thua 3 trận liên tiếp. Điều không hay xảy ra với Man United. Chúng tôi không thể chấp nhận điều này được. Đó là lý do tại sao tôi muốn tất cả đoàn kết lại và tin tưởng vào đội bóng. Tôi đã gặp tình cảnh này khi dẫn dắt các đội bóng khác. Việc cần làm lúc này là bạn phải tỏ ra chuyên nghiệp, làm những điều mà bạn phải làm và nỗ lực hết mình để vượt qua giai đoạn khó khăn này", HLV Van Gaal nói thêm.










Trong những phút cuối trận, thậm chí các CĐV Man United còn hát vang tên vị HLV vừa bị Chelsea sa thải: “Jose Jose Jose”. HLV Van Gaal thừa nhận ông sợ sẽ bị HLV Mourinho thay thế. “Dĩ nhiên là tôi cảm thấy lo lắng về Mourinho. Niềm tin vào HLV là điều quan trọng. Khi bạn thua trận, niềm tin vào bạn cũng sẽ bị giảm sút đáng kể. Nhưng tôi không nghĩ một sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện có thể đem lại thành công ngay lập tức’. HLV Van Gaal cho biết.

Trận đấu giữa Man United và Norwich là trận đấu thứ 500 của Wayne Rooney trong màu áo “Quỷ đỏ”. Dù Martial đã ghi bàn cho Man United nhưng đó vẫn là không đủ để cản Cameron Jerome và Alexander Tettey phá hỏng trận đấu quan trọng của Rooney. Khi được hỏi về màn trình diễn của cậu học trò, Van Gaal cho biết: “Tôi không thể nói gì ngay sau trận đấu được. Chúng tôi cần những kết quả phân tích”.

Xem lại các bàn thắng của trận đấu

Đội hình thi đấu

Man Utd: De Gea, Jones, Smalling, Blind, Young, Michael Carrick, Fellaini (Ander Herrera 61'), Depay, Juan Mata, Martial, Wayne Rooney.

Norwich: Declan Rudd, Ryan Bennett, Russell Martin, Sebastien Bassong, Martin Olsson, Alexander Tettey, Gary O'Neil (Youssuf Mulumbu 82'), Nathan Redmond, Wesley Hoolahan (Jonathan Howson 66'), Robert Brady, Cameron Jerome (Dieumerci Mbokani 82').

Bàn thắng: Martial 67'; Jerome 38', Alexander Tettey 55'


Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN