TTVH Online

21h30 19/12, Hannover – Bayern Munich: Lại có “hiệu ứng tân HLV”?

19/12/2015 14:02 GMT+7

Trong chiến tích kỳ vĩ về “cú ăn ba” gồm vô địch Bundesliga, vô địch Cúp Quốc gia Đức và vô địch Champions League ở năm cuối cùng HLV Jupp Heynckes dẫn dắt, có một nguồn động lực rất lớn, nhưng ít khi được nhắc tới đầy đủ: Pep Guardiola

(Thethaovanhoa.vn) - Trong chiến tích kỳ vĩ về “cú ăn ba” gồm vô địch Bundesliga, vô địch Cúp Quốc gia Đức và vô địch Champions League ở năm cuối cùng HLV Jupp Heynckes dẫn dắt, có một nguồn động lực rất lớn, nhưng ít khi được nhắc tới đầy đủ: Pep Guardiola

Nghe thật kỳ lạ, nhưng đó là sự thật. Việc ban lãnh đạo Bayern Munich công bố rằng Guardiola sẽ kế vị Heynckes vào tháng 1/2013 đã khiến cho toàn thể cầu thủ Bayern “rực cháy”...

Động lực thể hiện

Khi một nhà cầm quân mới đến với CLB, việc các cầu thủ chơi quyết tâm bất chợt cao hơn thông thường là điều dễ hiểu. HLV Gary Neville khi còn làm chuyên gia phân tích trên sóng truyền hình Anh từng khẳng định rằng, mọi cầu thủ đều sẽ cố gắng để chạy nhiều hơn gấp rưỡi, tập trung hơn gấp đôi mỗi khi được ra sân. Tất cả chỉ với một mục đích: gây ấn tượng với HLV mới, qua đó có suất đá chính thường xuyên sau này.

Nhưng còn một lý do khác cũng rất đáng kể để có thể khiến một cầu thủ cố gắng hơn. Đó là sự ủng hộ của anh ta dành cho HLV. Với một HLV mới, sự ủng hộ đó sẽ giúp cho ông có vị trí vững chắc trong những ngày đầu. Ngược lại, với những trường hợp tương tự như Jupp Heynckes tại Bayern Munich năm 2013, các cầu thủ muốn “trả công” ông thầy thay lời chào tạm biệt.

Cần nhấn mạnh rằng, ở mùa giải 2011-12, Jupp Heynckes đã đưa đội bóng tới vị trí thứ... hai trên cả ba giải đấu quan trọng: Bundesliga, Cúp Quốc gia, Champions League. Đó là một “cú ăn ba” đậm màu xấu hổ cho Hùm xám.

Guardiola quyết định rời Bayern Munich

Guardiola quyết định rời Bayern Munich

Guardiola dự định rời Bayern Munich khi hợp đồng hiện tại hết hạn vào mùa Hè 2016. HLV tuyển Đức Joachim Loew được coi là ứng viên kế nhiệm tiềm năng cùng với cựu HLV Real Madrid Carlo Ancelotti.

Nhưng sự thực là các cầu thủ Bayern khi ấy hiểu rõ ràng việc bị Borussia Dortmund vượt mặt tại hai giải quốc nội rồi thua Chelsea trên chấm phạt đền tại chung kết Champions League là những kết quả đậm màu đen đủi. Sau thời của Louis van Gaal, họ hiểu rõ những gì Heynckes đã mang lại.

Màn “trả công” thứ hai?

Phong cách của Bayern Munich là một phong cách Đức rất rõ ràng. Trong làm ăn, phải rõ ràng và chắc chắn, không thể có chuyện nói hai lời. Cố vấn Paul Breitner kể lại vào cuối năm 2013 rằng, khi HLV Heynckes xác nhận muốn về hưu sau khi mùa giải 2012-13 kết thúc, cũng là thời điểm mà các cầu thủ đã bắt đầu có dấu hiệu tự tung tự tác về chiến thuật trên sân, ban lãnh đạo Bayern đã dứt khoát tìm kiếm người kế nhiệm.

Pep Guardiola nhận lời, và Bayern không chút ngại ngần công bố sớm từ mùa đông. Nửa mùa giải còn lại với Heynckes ban đầu tưởng như sẽ trở thành quãng thời gian vô nghĩa. Đằng nào chẳng về vườn, đằng nào chẳng bị thay thế, người ta sẽ nói như vậy.

Nhưng không. Biết rằng “bố già” sắp nghỉ, các cầu thủ Bayern đã đồng tâm hiệp lực để chơi nốt nửa mùa còn lại bằng hết sức, hết mình, tuân thủ tuyệt đối kỷ luật và yêu cầu của Heynckes. Kết quả sau cùng thì chúng ta đã biết. “Cú ăn ba” về nhì của năm ngay trước đó hoàn toàn không còn lưu lại. Giờ thì nhắc tới nhiệm kỳ thứ hai của Heynckes tại Bayern, người ta sẽ chỉ nhắc tới “cú ăn ba” kinh điển mùa 2012-13 mà thôi.

Sau trận gặp Hannover 96 cuối tuần này, kỳ nghỉ đông sẽ đến với Bundesliga. Đó cũng sẽ là lúc quyết định về việc Pep Guardiola đi hay ở nhiều khả năng chính thức được công bố.

Mối quan hệ tình cảm giữa Pep Guardiola với các cầu thủ Bayern Munich ở thời điểm hiện tại là vô cùng tốt đẹp. Các thủ lĩnh tinh thần, chuyên môn như Philipp Lahm, Arjen Robben đều đã công khai mong muốn ông ở lại. Những cái tên đã thực sự được Guardiola nâng tầm như David Alaba, Jerome Boateng, Rafinha cũng không tiếc lời năn nỉ trên các mặt báo.

Vậy giả sử, nếu đúng như tờ Kicker (Đức) đầy uy tín khẳng định rằng Guardiola sẽ ra đi, chúng ta có thể sẽ được chứng kiến một màn quyết tâm “trả công thầy” hoành tráng nữa...

76 Tỷ lệ giành chiến thắng của Bayern Munich dưới thời Pep Guardiola là 76%, cao hơn cả con số tương tự của Barcelona dưới thời ông (72%).

5 Guardiola đã giành tổng cộng 5 danh hiệu cùng Bayern Munich, 4 trong số đó đến ở mùa giải đầu tiên.

0 Guardiola chưa từng giành danh hiệu Siêu Cúp Đức hoặc Champions League nào cùng Bayern Munich.

Đội hình dự kiến:

- Hannover 96: Zieler, Sorg, Marcelo, Schulz, Albornoz, Schmiedebach, Sane, Andreasen, Gueselam, Karaman, Erdinc.

- Bayern Munich: Neuer, Martinez, Boateng, Badstuber, Rafinha, Kimmich, Alonso, Vidal, Coman, Mueller, Lewandowski.

Dự đoán: 0-2


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN