TTVH Online

Gặp Barca ở Champions League càng khiến Wenger phải vô địch Premier League

15/12/2015 15:58 GMT+7

Arsenal sẽ gặp Barca ở vòng 1/8 Champions League. Chắc chắn họ vẫn sẽ cống hiến sức lực để hy vọng vào một kết quả tốt đẹp nhất. Việc gặp đội bóng xứ Catalunya cũng khiến mục tiêu vô địch Premier League trở thành điều bắt buộc.

(Thethaovanhoa.vn) – Arsenal sẽ gặp Barca ở vòng 1/8 Champions League. Chắc chắn họ vẫn sẽ cống hiến sức lực để hy vọng vào một kết quả tốt đẹp nhất. Việc gặp đội bóng xứ Catalunya cũng khiến mục tiêu vô địch Premier League trở thành điều bắt buộc.

Premier League bé nhỏ khi ra biển lớn

Sau buổi lễ bốc vòng 1/8 Champions League, không ít người đã tỏ ra lo ngại cho số phận của các đội bóng Anh. Mùa này, Premier League chỉ có 3 đại diện góp mặt ở vòng knock-out của Champions League. Trong khi Arsenal gặp gã khổng lồ Barca thì Chelsea gặp đội bóng nhà giàu nước Pháp PSG. Duy chỉ có Man City gặp được đội bóng được đánh giá yếu Dynamo Kyev. Dù vậy, một mùa giải vắng bóng các đội bóng Anh ở vòng Tứ kết Champions League là điều vẫn có thể xảy ra.

Những tên tuổi danh giá nhất của xứ sở sương mù như Man United, Liverpool và Tottenham hiện giờ đều đang phải thi đấu ở Europa League. Tất nhiên là giải đấu này không được đánh giá cao như Champions League.

Các đội bóng Anh gần đây đã đánh mất đi vị thế của mình ở đấu trường châu lục. Khi Thierry Henry, Cristiano Ronaldo hay Luis Suarez vẫn còn thi đấu ở Anh, Premier League từng được coi là “giải đấu hấp dẫn nhất thế giới”. Không tính Man City, hãy nhìn lại cái cách mà Arsenal và Chelsea vượt qua vòng bảng Champions League. Cả hai đều là những ông lớn của bóng đá Anh, đều sở hữu những cầu thủ đẳng cấp thế giới. Tuy nhiên, cả hay đều chỉ có thể chắc suất  khi vượt qua vòng bảng ở lượt trận cuối.


Các đội bóng Anh dần đánh mất vị thế của mình

Champions League mùa trước cũng không khả quan với các đội bóng Anh. Arsenal bị loại bởi Monaco bởi luật bàn thắng sân khách. Đó là lần thứ 5 liên tiếp họ bị loạt ở vòng 1/8. Còn Chelsea dù được tỷ phú người Nga bơm rất nhiều tiền nhưng đến giờ cũng chỉ mới vô địch Champions League 1 lần. Mùa trước, họ cũng bị PSG loại. Tức tưởi hơn là ở trận lượt về, Chelsea đã thi đấu hơn người ngay từ hiệp 1 nhưng cuối cùng vẫn dừng bước.

Niềm hy vọng của nước Anh vào thời điểm này chỉ còn Man City. Từ giờ cho tới vòng 1/8 Champions League, Man City có hai tháng để tìm ra công thức giành chiến thắng mà không quá phụ thuộc vào Aguero và Kompany. Với việc chỉ phải gặp Dynamo Kyev, nhiều CĐV Man City có thể nghĩ về viễn cảnh lần đầu tiên lọt vào Tứ kết Champions League của đội bóng.


Man City trở thành niềm hy vọng của nước Anh

Vô địch Premier League là điều bắt buộc với Arsenal

Arsenal đã vượt qua vòng bảng Champions League với chiến thắng vẻ vang 3-0 ngay trên sân của Olympiakos. Niềm vui được đi tiếp chưa kéo dài được lâu thì các CĐV của “Pháo thủ” đã phải lo lắng sau khi buổi lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League năm nay kết thúc. Số phận đã sắp đặt buộc Arsenal và Barcelona sẽ gặp lại nhau một lần nữa.

Trong quá khứ, Barcelona đã từng đánh bại Arsenal ở Từ kết Champions League các năm 2009-10 và 2010-11. Ngoài ra, chiến thắng đáng nhớ nhất của Barcelona trước Arsenal là trận Chung kết Champions League năm 2006. Trong 10 năm trở lại đây, Barca có lẽ là đội bóng thành công nhất. Dù muốn hay không, những người yêu mến “Pháo thủ” cũng phải thừa nhận rằng khả năng đi tiếp của Arsenal là rất thấp. Vì thế, áp lực buộc Arsenal phải giành chức vô địch Premier League cũng trở nên lớn hơn.


Arsenal mới chỉ thắng Barca 1 trong 7 lần gặp nhau gần nhất

Với một mùa giải Man United thi đấu tẻ nhạt chỉ biết hòa, Liverpool phải làm lại tất cả sau khi thay tướng giữa dòng; Chelsea khủng hoảng trầm trọng, Man City tuy mạnh mẽ nhưng thiếu ổn định, Arsenal hoàn toàn có khả năng vô địch bất chấp đội hình không quá mạnh.


CĐV Arsenal rất muốn nhìn thấy hình ảnh này một lần nữa

Một kịch bản tuyệt vời nhất cho Arsenal là tam tấu Messi - Suarez - Neymar đánh rơi phong độ. Trong bối cảnh ấy, họ hy vọng Oezil vẫn duy trì được phong độ cao như hiện tại. Đó là điều kiện để Arsenal mơ về cơ hội đi tiếp. Nhưng đó là câu chuyện của hai tháng tới. Còn giờ, Arsenal cần tập trung cho Premier League. Đã rất nhiều lần, họ sụp đổ sau lễ Giáng sinh. Kịch bản cũ có thể lặp lại nếu ông Wenger không lái con tàu của mình đi đúng hướng.

Vô địch Premier League rõ ràng là mục tiêu thiết thực hơn Champions League. Ông Wenger nghĩ thế, các cầu thủ Arsenal nghĩ thế và nhiều người yêu Pháo thủ cũng nghĩ thế...

Hiệp Hoàng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN