TTVH Online

Michael Carrick: ‘Chỉ chiến thắng mới giúp Man United lấy lại hình ảnh’

14/12/2015 08:58 GMT+7

Tiền vệ Michael Carrick khẳng định Man United phải giành chiến thắng ở những trận đấu tiếp theo nếu muốn uy hiếp được các đối thủ của mình trong cuộc đua vô địch Premier League.

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền vệ Michael Carrick khẳng định Man United phải giành chiến thắng ở những trận đấu tiếp theo nếu muốn uy hiếp được các đối thủ của mình trong cuộc đua vô địch Premier League.

Man United vừa phải nhận thất bại 1-2 trước tân binh Bournemouth hôm thứ Bảy (12/12) vừa qua. Trước đó, HLV Van Gaal và các học trò đã để bị loại khỏi Champions League sau thất bại 2-3 trước Wolfsburg. Trên tất cả các mặt trận, Man United đã không thể giành chiến thắng ở 5 trận đấu gần nhất (3 hòa, 2 thua). Thành tích thi đấu tồi tệ nhất ở một mùa giải của họ kể từ năm 1998-1999.

Ở trận đấu với Bournemouth, có tới 9 cầu thủ trong đội hình chính không thể ra sân vì những chấn thương khách nhau. Do vậy, HLV Van Gaal buộc phải sử dụng những cầu thủ ít kinh nghiệm ở vị trí phòng ngự. Bộ đôi hậu vệ cánh Cameron Borthwick-Jackson (trái) và Guillermo Varela (phải) đã có trận thi đấu trọn vẹn 90 phút đầu tiên ở Premier League trong màu áo của Man United. Cùng với đó là sự trở lại cầu thủ Paddy McNair và Deley Blind ở hệ thống phòng ngự.


Không có nhiều trụ cột của Man United có thể ra sân thời điểm này

Tuy nhiên, với hàng phòng ngự non nớt này, Man United đã không thể ngăn chặn Bournemouth ghi được 2 bàn thắng. Carrick là người đeo băng đội trưởng của Man United và anh cho rằng đội bóng cần tìm lại mạch chiến thắng nếu muốn xây dựng lại hình ảnh của Man United.

“Chúng tôi cần phải bắt đầu giành chiến thắng trở lại. Đội bóng sẽ cố gắng tập luyện và tập trung để giành chiến thắng ở trận đấu sắp tới. Giành chiến thắng luôn là điều quan trọng với mỗi cầu thủ. Đó là tất cả những gì các cầu thủ nên tập trung. Sẽ là không tốt nếu chúng ta tập trung vào điều gì khác ngoài giành chiến thắng”, Carrick khẳng định.

Man United vừa phải nhận hai trận thua liên tiếp. Nhiều người đã chỉ trích sự tin tưởng của Van Gaal vào các cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, Carrick lại không nghĩ vậy. Cầu thủ này cho rằng chính chấn thương là điều khiến CLB thi đấu tồi tệ và phong độ thi đấu như vậy không phải là điều ai cũng mong muốn.

“Thành thật mà nói, tôi nghĩ các cầu thủ trẻ đã thi đấu tốt. Cả hai đều là những trận đấu khó khăn. Chúng tôi có khá nhiều cầu thủ bị chấn thương. Nhưng chúng tôi là một đội bóng lớn. Chúng tôi sẵn sàng đương đầu với những khó khăn như thế”, Michael Carrick động viên các cầu thủ trẻ.

“Vừa qua là một tuần thi đấu đáng thật vọng. Chúng tôi đã bị loại khỏi Champions League. Thật khó chấp nhận điều này. Cả đội đều cảm thấy rất thất vọng. Gặp Bournemouth, chúng tôi hy vọng sẽ lấy lại được hưng phấn. Nhưng rồi thất bại khiến sự thất vọng gấp đôi lên. Có rất nhiều lý do có thể đưa ra nhưng cuối cùng thì kết quả vẫn là điều quan trọng nhất. Chúng tôi cần phải trở lại, đoàn kết hơn và tự tin để giúp đội bóng trở lại ở trận đấu tới”, Michael Carrick cho biết.


Thất bại trước Bournemouth càng khiến các cầu thủ Man United thất vọng hơn

Việc chỉ kết thúc ở vị trí thứ 3 vòng bảng Champions League khiến Man United buộc phải xuống chơi ở Europa League. Mặc dù rất khó để chấp nhận sự thật này nhưng cầu thủ người Anh cho biết mọi người ở Old Trafford vẫ sẽ cố gắng vô địch giải đấu.

“Chúng tôi là những cầu thủ chuyên nghiệp. Chúng tôi muốn thi đấu ở cấp độ cao nhất, thử thách khả năng bản thân ở trình độ cao nhất. Bị loại khỏi Champions League là điều thất vọng rất lớn với đội bóng. Đó là sự thật mà bạn buộc phải chấp nhận. Chúng tôi giờ sẽ phải thi đấu ở Europa League. Và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để vô địch giải đấu này. Chúng tôi sẽ chiến đấu ở mọi trận đấu”, Michael Carrick kết luận.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN