TTVH Online

Mỹ kêu gọi công dân không nên tới Liban

12/12/2015 09:22 GMT+7

Bộ Ngoại giao Mỹ đã hối thúc công dân Mỹ tránh mọi hình thức du lịch đến Liban trước mối quan ngại về an toàn và an ninh hiện nay.

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ Ngoại giao Mỹ đã hối thúc công dân Mỹ tránh mọi hình thức du lịch đến Liban trước mối quan ngại về an toàn và an ninh hiện nay.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu các công dân đang sinh sống và làm việc tại Liban nên nhận thức rằng họ đang đối mặt với nhiều rủi ro đang tồn tại tại quốc gia này và nên cân nhắc những rủi ro đó một cách thận trọng. 

Tình trạng bạo lực bùng phát bất ngờ có thể xảy ra bất kể vào thời điểm nào tại Liban và các vụ xung đột vũ trang đã xảy ra tại các thành phố lớn. Ngoài ra, Chính phủ Liban không thể đảm bảo an toàn cho các công dân Mỹ.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao đã viện dẫn các vụ xung đột dọc biên giới giữa Syria và Israel, các vụ bạo lực phản đối phương Tây, các vụ đánh bom liều chết, bắt cóc và nhiều rủi ro khác.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 23/11 cũng đã ban bố cảnh báo đối với hoạt động đi lại trên phạm vi toàn cầu của công dân nước này về nguy cơ mà Washington coi là “các mối đe dọa khủng bố ngày càng lớn”.

TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN