TTVH Online

Sir Alex Ferguson: ‘Cá tính của Klopp có thể đe dọa tới Man United’

08/12/2015 07:31 GMT+7

Sir Alex Ferguson thừa nhận rằng ông lo lắng cá tính tuyệt vời của Juergen Klopp có thể giúp Liverpool một lần nữa trở thành mối đe dọa với Man United.

(Thethaovanhoa.vn) – Sir Alex Ferguson thừa nhận rằng ông lo lắng cá tính tuyệt vời của Juergen Klopp có thể giúp Liverpool một lần nữa trở thành mối đe dọa với Man United.

Klopp đã đưa Dortmund tới 2 chức vô địch Bundesliga và vị trí Á quân Champions League trước khi rời Signal Iduna Park vào cuối mùa 2014-15 trước khi thay thế Brendan Rodgers dẫn dắt Liverpool từ ngày 8/10.

Kể từ khi thay Rodgers, vị HLV cá tính này đã giúp Liverpool “lột xác” với những chiến thắng ấn tượng trước Chelsea, Man City (Premier League) và mới đây là màn hủy diệt Southampton 6-1 (Cúp Liên đoàn). Mặc dù Liverpool vừa bất ngờ thua Newcastle 0-2, Sir Alex vẫn tin rằng Klopp có thể giúp “The Kop” cạnh tranh cho chức vô địch Premier League.

“Ông ấy là một cá tính tuyệt vời với hàm răng trắng tinh lúc nào cũng được phô ra. Cho dù Liverpool đã thua ở Newcastle thì Klopp vẫn tới chúc mừng Steve McClaren. Đó là đẳng cấp, điều mà ông ấy cũng đã làm ở Dortmund”, Sir Alex nhận xét trong một sự kiện ở London mới đây.


Sir Alex lo ngại Klopp có thể giúp Liverpool vượt Man United

“Tôi biết Klopp khá rõ ở những hội thảo dành cho các HLV. Ông ấy sẽ tạo ra sự khác biệt ở đội bóng mà mình dẫn dắt với cá tính, khả năng tạo động lực và hiểu biết của mình. Mọi thứ ở Liverpool rõ ràng đang có chiều hướng đi lên. Tôi lo ngại về Klopp bởi một điều mà CĐV Man United không thích là Liverpool đứng trên họ”.

Klopp đã bắt đầu cuộc phiêu lưu ở Anh bằng cách tự gọi mình là “The Normal One” (Người bình thường) và Sir Alex cho rằng HLV người Đức hiểu rõ tầm quan trọng của truyền thông trong bóng đá hiện đại.

“Bạn phải thắng hai lần vào thứ Bảy. Bạn phải thắng trận đấu sau đó thắng trong cuộc họp báo. Một vài HLV thất bại đơn giản bởi họ thiếu kinh nghiệm hoặc bị cảm xúc chi phối. Tôi thường rửa mặt trước một cuộc họp báo. Đôi khi bạn buộc phải có mặt trong phòng họp báo ngay lập tức nên bạn phải suy nghĩ thật nhanh về những gì mình phải đối mặt”, Sir Alex chia sẻ.

“Bạn phải đưa ra một thông điệp cho người hâm mộ bởi họ đang theo dõi bạn. Họ muốn thấy HLV của xuất hiện với một thái độ tích cực, chứ không phải một kẻ thất bại. Đôi khi bạn thấy các HLV thất bại trong phòng họp báo chỉ sau một vài câu hỏi khó về cách mà đội chơi và tại sao đội lại thất bại”.

Man United hiện đang hơn Liverpool 6 điểm nhưng HLV Louis van Gaal vẫn bị chỉ trích vì lối chơi. Man United đã hòa 5 trong 9 trận gần nhất mà họ đá. Tuy nhiên, Sir Alex nói rằng ông vẫn thích thú với việc xem Man United chơi bóng.

Góc nhìn: Klopp rất đặc biệt, chứ không hề bình thường

Góc nhìn: Klopp rất đặc biệt, chứ không hề bình thường

Có lẽ không ít người trong chúng ta sẽ đồng ý với nhận xét của một đồng nghiệp của tôi, nhà báo Phạm Tấn, trên facebook cá nhân của anh cách đây 1 tuần, đại ý rằng “Liverpool mới là đội bóng đáng xem”.


“Thật tuyệt vời khi xem Man United. Đó vẫn là một đội bóng tuyệt vời”, ông nhấn mạnh.

Sir Alex cũng nói về Jose Mourinho và tình hình của Chelsea hiện tại. Ông cho rằng Mourinho sẽ thay đổi được tình thế và sẽ là ngu ngốc nếu sa thải HLV người BĐN.

“Abramovich đã sa thải quá nhiều HLV trong 10 năm gần đây và tôi chắc chắn là ông ấy đã rút ra được bài học. Abramovich phải tin tưởng rằng Jose Mourinho sẽ thay đổi tình thế. Việc sa thải một trong những HLV xuất sắc nhất thời đại sẽ không đem lại kết quả gì”, Sir Alex nói.

“Jose Mourinho đã giành 2 Champions League và cũng giành chức vô địch ở mỗi nước mà ông ấy làm việc. Mourinho đã giành rất nhiều danh hiệu lớn lao. Sẽ là ngu ngốc nếu ra quyết định sa thải Mourinho”.

V.M
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN