TTVH Online

Man United của Van Gaal lập kỉ lục buồn ở Old Trafford

07/12/2015 21:41 GMT+7

Man United dưới sự dẫn dắt của HLV Louis van Gaal tỏ ra bế tắc trong tấn công. Bằng chứng là “Quỷ đỏ” hiện có tỉ lệ ghi bàn ở mỗi trận thấp nhất trong lịch sử tại sân nhà Old Trafford.

(Thethaovanhoa.vn) - Man United dưới sự dẫn dắt của HLV Louis van Gaal tỏ ra bế tắc trong tấn công. Bằng chứng là “Quỷ đỏ” hiện có tỉ lệ ghi bàn ở mỗi trận thấp nhất trong lịch sử tại sân nhà Old Trafford.

Thành tích ghi bàn trên sân nhà mùa này của Man United tại Premier League chỉ là 1,29 bàn/trận. Các học trò của HLV Van Gaal đã gây thất vọng khi không ghi được bàn thắng nào trong trận hòa 0-0 trước West Ham vào cuối tuần trước. Nhiều CĐV đã bỏ ra về khi mà số cú sút của đội bóng hiện tại ít hơn một nửa so với thời Sir Alex.


Fellaini và Martial bỏ lỡ nhiều cơ hội ở trận gặp West Ham

“Quỷ đỏ” đã hòa trận thứ tư không bàn thắng trong 6 trận gần đây trên sân nhà. Tính trung bình, Man United dưới sự chỉ đạo của Van Gaal chỉ thực hiện được 7,4 cú sút/trận, ít hơn nhiều so với Man United dưới thời Sir Alex (15,3 cú sút/trận). Đây là thành tích sút bóng tồi tệ nhất của Man United, kể từ khi trang thống kê Opta bắt đầu thu thập các dữ liệu vào năm 2006.


Thống kê về Man United trong các trận đấu tại Premier League ở Old Trafford. (Games: Trận; Goal: Bàn thắng; Goals per game: Bàn thắng/trận; Shots: Số cú sút; Shots on target: Sút trúng đích; Shots on target per game: số cú sút trúng đích/trận)

Thủ quân của Man United là Wayne Rooney đã vắng mặt ở trận hòa 0-0 trước West Ham do chấn thương mắt cá chân. Trong khi đó ở trên sân, những Anthony Martial, Marouane Fellaini, Juan Mata và Bastian Schweinsteiger đã phung phí những cơ hội mà họ có được.

Sau trận đấu, HLV Van Gaal kiên quyết rằng đội bóng của ông không chơi tệ như những thống kê cho thấy. “Tôi không hiểu vì sao CĐV kêu “tấn công, tấn công”. Chúng tôi là đội chơi tấn công ở trận này chứ không phải West Ham, không chỉ ở riêng trận này mà còn nhiều trận khác. Chúng tôi luôn chơi áp đảo trước các đối thủ của mình”, ông Van Gaal cho biết.

HLV người Hà Lan khẳng định: “Chúng tôi đã làm chủ thế trận trong hiệp 2 nhưng chúng tôi phải ghi bàn. Chúng tôi phải vượt qua khoảng thời gian này. Với những cơ hội mà Man United tạo được, đội bóng có thể dẫn đầu giải nếu như tận dụng được chúng”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN