TTVH Online

Wenger quyết mua tiền vệ vào tháng Một

06/12/2015 21:42 GMT+7

Với những chấn thương dài hạn của Cazorla và Coquelin, Arsenal đang rất muốn đưa về một tiền vệ có khả năng kiểm soát khu vực giữa sân ngay trong tháng Một tới. Nhưng để có thể chiêu mộ cầu thủ mình muốn, Arsenal sẽ gặp không ít khó khăn

(Thethaovanhoa.vn) – Với những chấn thương dài hạn của Cazorla và Coquelin, Arsenal đang rất muốn đưa về một tiền vệ có khả năng kiểm soát khu vực giữa sân ngay trong tháng Một tới. Nhưng để có thể chiêu mộ cầu thủ mình muốn, Arsenal sẽ gặp không ít khó khăn.

Arsenal đang phải đối mặt với khả năng bị loại khỏi Champions League năm nay nếu họ không thể đánh bại được đối thủ trực tiếp Olympiacos vào giữa tuần tới. Dù có một trận đấu quan trọng như vậy nhưng Arsenal lại gặp khủng hoảng về lực lượng. Hàng loạt trụ cột của họ buộc phải ngồi ngoài vì những chấn thương khác nhau.

HLV Wenger thừa nhận việc bổ sung lực lượng vào tháng Một tới là điều cần phải làm. Thậm chí ông còn cho biết, đội bóng sẽ ký kết với một vài cầu thủ, dù cho họ có phải là những sự lựa chọn hàng đầu hay không. Quả thực, nếu muốn tiến xa, Arsenal tập trung xây dựng một đội hình đủ dày.

Arsenal hiện đang rất quan tâm tới bộ đôi tiền vệ của Bayer Leverkusen, Christoph Kramer và Lars Bender. Tuy nhiên, Leverkusen cho biết họ không muốn bán Kramer, ít nhất là ở kỳ chuyển nhượng tới. Trong khi đó, Bender mới gặp phải chấn thương mắt cá ở tháng trước. Điều này khiến Arsenal khá do dự trong quyết định có tiếp tục theo đuổi tiền vệ này hay không.


Kramer (trái) đã được Arsenal theo đuổi từ lâu

Một mục tiêu khác của Arsenal đó là tiền vệ Ilkay Guendogan của Dortmund. Tuy nhiên cầu thủ này đã bày tỏ rằng anh muốn được gia nhập Real Madrid hoặc Barca. Ngoài ra, William Carvalho của Sporting Lisbon cũng là một trong những cầu thủ mà “Pháo thủ” rất muốn chiêu mộ. Tuy nhiên, mức giá đội bóng BĐN đưa ra để Arsenal có được cầu thủ 23 tuổi này là 33 triệu bảng.


Carvalho (trái) là một tài năng trẻ thực sự của bóng đá BĐN

Mặc dù Alexis Sanchez mới bị tái phát chấn thương gân khoeo và chưa biết bao giờ trở lại nhưng Wenger vẫn không muốn chiêu mộ thêm tiền đạo ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Bởi lẽ, ông đang chờ đợi sự trở lại của Danny Welbeck. Nhiều khả năng cầu thủ này sẽ trở lại vào đầu năm sau. Ngoài ra, Wenger cũng đã có sự trở lại của Walcott. Do đó, Wenger cảm thấy vị trí tấn công không cần bổ sung gì ngay trong tháng Một tới.

Nếu chẳng may Arsenal bị loại khỏi Champions League thì họ vẫn được chơi Europa League. Khi ấy, họ vẫn buộc phải có một đội hình có nhiều cầu thủ thay thế. Việc mua sắm cầu thủ ở tháng Một tới nhìn từ góc độ nào vẫn là rất cần thiết. Dẫu vậy, việc chơi ở Europa League chắc chắn là điều khiến không ai ở Arsenal hài lòng. Từ đội bóng, cầu thủ cho tới các CĐV. “Chúng tôi có đủ khả năng để đánh bại Olympiacos. Chúng tôi không nghĩ tới việc sẽ bị loại khỏi giải đấu. Đó không phải là điều chúng tôi hướng đến. Chúng tôi muốn giành chiến thắng và đi tiếp cho dù điều đó sẽ rất khó khăn”, Mesut Oezil cho biết.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN