TTVH Online

SỐC: Đội trưởng Liverpool sẽ sống chung với chấn thương cả đời

05/12/2015 19:28 GMT+7

Nhà báo Chris Bascombe của tờ Telegraph mới đây đã trích dẫn một thông tin gây sốc: Đội trưởng Jordan Henderson của Liverpool bị đau gót chân mãn tính và nhiều khả năng sẽ phải sống chung với nó đến hết đời cầu thủ.

(Thethaovanhoa.vn) – Nhà báo Chris Bascombe của tờ Telegraph mới đây đã chia sẻ một thông tin gây sốc: Đội trưởng Jordan Henderson của Liverpool bị đau gót chân mãn tính và nhiều khả năng sẽ phải sống chung với nó đến hết đời cầu thủ.

Đây là một căn bệnh nan y có tên tiếng Anh là đau gót chân Fasciitis. Jordan Henderson đã bị đau từ lâu nhưng tình hình chỉ trở nên xấu đi sau chấn thương bàn chân anh gặp phải hồi tháng 4 năm ngoái. Đội trưởng của Liverpool dù đã đi chạy chữa ở rất nhiều nơi nhưng không mang lại kết quả. Các bác sĩ có thâm niên trong nghề cũng hoàn toàn bất lực trước căn bệnh quái ác trên.

Chia sẻ về quãng thời gian khó khăn vừa qua, Henderson cho biết: “Nó cực kì, cực kì khó chịu. Khi tôi đặt chân xuống, các đốt ngót chân của tôi như quặn lại và bó chặt vào các dây thần kinh. Ngay cả khi tôi nằm nghỉ, các cơn đau vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Bây giờ, tôi cảm thấy ổn nhưng vẫn luôn có những câu hỏi liệu cơn đau đó sẽ quay trở lại?”.

“Tôi biết rõ những vấn đề ở chân tôi. Tôi đã dành thời gian cho nó khá nhiều nhưng vẫn chưa thể tìm ra lời giải. Hiện giờ, tôi đã có thể ra sân tập luyện và thi đấu, hy vọng rằng mọi chuyện vẫn sẽ ổn”.


“Thú thực tôi khá lo lắng về nó. Nhưng tôi sẽ lạc quan và cố gắng trong thời gian tới. Đây không phải là vấn đề gì quá to tát, chỉ là bạn sẽ gặp đôi chút khó khăn khi trở lại sau chấn thương. Căn bệnh này không phải hiếm gặp trong bóng đá”. Một huyền thoại của chính Liverpool, Jamie Carragher cũng đã sống chung với căn bệnh quái ác này trong suốt sự nghiệp đỉnh cao của mình. Một cái tên khác cũng từng thi đấu rất thành công ở vùng Merseyside, Tim Cahill có thể sẽ là một tấm gương khác Henderson cần nhìn nhận và học tập.

“Tôi cũng đã nói chuyện với Jamie về vấn đề này và chúng tôi đã thử gặp một vài chuyên gia nổi tiếng trên khắp thế giới để tìm phương án giải quyết. Rất nhiều người (dính phải căn bệnh này) chọn cách tiêm hormone để trị viêm”.

 “Bạn không thể biết được điều gì sẽ xảy ra. Tôi không muốn trở lại quãng thời gian như trước đây (bị những cơn đau hành hạ). Tôi sẽ cố gắng để quên đi nó và chỉ tập trung vào bóng đá”.

Tạm thời, đội trưởng của The Kop có thể sẽ phải tiêm hormone để có thể ra sân thi đấu. Các bác sĩ giỏi trên thế giới vẫn chưa thể tìm được cách chữa trị dứt điểm chứng đau quái ác này, vì vậy, các bác sĩ sẽ tìm cách chấm dứt các cơn đau tạm thời cho anh để cầu thủ này có thể ra sân thi đấu một cách bình thường nhất.

Danny Ings sẽ trở lại cực kì mạnh mẽ

Dù chưa ra sân một phút nào dưới sự dẫn dắt của Juergen Klopp, nhưng Danny Ings đã tỏ rõ quyết tâm của mình: “Tôi đặt ra mục tiêu sẽ có thể thi ra sân thi đấu trước khi mùa giải năm nay khép lại. Nhưng các bác sĩ đã cho tôi lời khuyên và họ không muốn tôi mạo hiểm".

"Đây chính là sự thăng trầm trong bóng đá. Tôi đang trong khoảng thời gian hạnh phúc nhất của đời cầu thủ khi được ra sân và ghi bàn cho Liverpool, và rồi sau đó tôi gặp phải một chấn thương và phải nghỉ hết mùa. Không còn từ nào để diễn tả, nó thật là tồi tệ”.

“Tôi đang có phong độ tốt. Ghi bàn cho Liverpool và ra mắt đội tuyển Anh, thật tuyệt, và rồi điều ấy tới (chấn thương)”. “Nhưng nó sẽ không thể làm ảnh hưởng đến tôi. Dù thế nào, tôi biết rằng tôi sẽ trở lại vô cùng mạnh mẽ”.


Hoàng Long
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN