TTVH Online

Bình Dương nhận mình ở cửa dưới đối thủ Thái Lan

05/12/2015 14:47 GMT+7

Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Thanh Sơn thừa nhận Becamex Bình Dương của ông ở cửa dưới so với đối thủ Buriram United - nhà vô địch Thái Lan, đối thủ ở trận chung kết.

(Thethaovanhoa.vn) - Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Thanh Sơn thừa nhận Becamex Bình Dương của ông ở cửa dưới so với đối thủ Buriram United - nhà vô địch Thái Lan, đối thủ ở trận chung kết.
Toyota Mekong Club Championship là giải đấu thường niên dành cho các nước vùng sông Mekong do Công ty ô tô Toyota tổ chức. Becamex Bình Dương hiện là đương kim vô địch giải đấu sau hai thắng lợi đậm đà ở mùa giải 2014. Tuy nhiên, bước sang năm 2015, Toyota Mekong Cup ghi nhận sự xuất hiện lần đầu tiên của nhà vô địch Thái Lan - cụ thể là CLB Buriram United.

Trước đối thủ xếp hạng 10 châu Á, từng nhiều lần vô địch Thái Lan và là một “đại gia” ở AFC Champions League, Bình Dương, dù là đương kim vô địch, đã bị xếp “cửa dưới”. Đội bóng Thái Lan được vào thẳng chung kết Toyota Mekong Cup trong khi Bình Dương phải đá bán kết với Boeung Ket Angkor (Campuchia).

Nói về sự “bất công” này, ông Sơn thừa nhận: “Dù là đương kim vô địch, tôi cũng phải thừa nhận thật là mình ở cửa dưới so với  đội bóng Thái Lan”.

Để chuẩn bị cho trận gặp Boeung Ket Angkor, Bình Dương đã phải làm quen với khí hậu khắc nghiệt tại miền Bắc những ngày này. Ông Sơn khẳng định: “Thời tiết tại Hà Nội có chút khó chịu vì mưa. Nhưng cầu thủ của chúng tôi phần lớn đã quen với điều đó. Thời gian qua, họ ở ngoài Bắc nhiều nên chuyện này không gây ảnh hưởng”.
Giải BĐ Toyota các CLB VĐQG khu vực sông Mekong 2015: Những kỷ niệm đẹp của B.Bình Dương

Giải BĐ Toyota các CLB VĐQG khu vực sông Mekong 2015: Những kỷ niệm đẹp của B.Bình Dương

Giải Toyota các CLB VĐQG khu vực sông Mekong để lại nhiều kỉ niệm cho lãnh đạo cũng như cầu thủ B.Bình Dương và trên hết, tham vọng bảo vệ chức vô địch cũng trở thành mục tiêu lớn nhất của đội ở thời điểm hiện tại.


Đội trưởng Anh Đức cũng đồng quan điểm với ông thầy: “Toàn đội đang rất tập trung vào giải đấu này. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị trong 3, 4 tháng nay. Bình Dương là đội đương kim vô địch, chúng tôi muốn bảo vệ thành tích nên rất quyết tâm ở giải này.”

Đối đầu với Bình Dương, Boeung Ket Angkor mang tới hàng công có những tên tuổi hàng đầu Campuchia. Huấn luyện viên Prak Sovannarashared của Boeung Ket Angkor cho biết: “Thời tiết ở đây khoảng 20 độ nhưng không ảnh hưởng gì nhiều tới chúng tôi bởi các điều kiện ăn ở và sinh hoạt đều rất ổn.

Chúng tôi đã có tìm hiểu đôi chút về Bình Dương. Họ không chỉ là đội bóng mạnh hàng đầu Việt nam mà còn rất mạnh khi tham dự AFC Champions League. Ngày mai, chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để giành chiến thắng.

Các cầu thủ trên hàng công của chúng tôi đều rất xuất sắc. Trong mỗi trận, họ đều có thể lập công. Hai đội bóng đã biết khá rõ về nhau nên phải tới ngày mai, chúng tôi mới có thể nói rằng đội nào chiếm ưu thế hơn”.

Trận bán kết Toyota Mekong Cup 2015 đấu giữa Bình Dương và Boeung Ket Angkor sẽ diễn ra vào hồi 18h00 ngày mai 6/12 trên sân Hàng Đẫy.

Người hâm mộ có thể vào sân miễn phí bằng cách đổi tờ rơi quảng cáo của chương trình. Đội thắng trong cặp đấu này sẽ gặp Buriram United ở chung kết tại Thái Lan.
Bạch Dương
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN