TTVH Online

00h30 ngày 6/12, Chelsea - Bournemouth: Mourinho đang giải quyết tốt vấn đề Costa

05/12/2015 16:04 GMT+7

Sau những ồn ào ban đầu, vấn đề Diego Costa đang dần được kiểm soát theo hướng tích cực, với dấu ấn không nhỏ từ cách xử lý của Jose Mourinho, thay vì để mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn.

(Thethaovanhoa.vn) - Sau những ồn ào ban đầu, vấn đề Diego Costa đang dần được kiểm soát theo hướng tích cực, với dấu ấn không nhỏ từ cách xử lý của Jose Mourinho, thay vì để mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn.

Cần phải nhắc lại những gì đã diễn ra với Costa cuối tuần trước: Anh thử sự kiên nhẫn của Jose Mourinho khi ném áo bib hướng vào chiến lược gia 52 tuổi này sau khi không được tung vào sân dù đã khởi động ngoài đường piste từ khá lâu.

Mourinho đã thay đổi thái độ

Nhiều người đã hình dung kịch bản chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ có một màn nổi giận lôi đình, nhất là khi Chelsea mùa này đang chơi quá tệ hại. Thật ngạc nhiên, ông vẫn giữ được sự điềm tĩnh với phát biểu nửa đùa nửa thật rằng: “Nếu Costa muốn làm tôi bị tổn thương, thì không thể bằng việc ném áo bib”. Ông tạm xua đi những tranh cãi chỉ bằng ẩn ý khẳng định rằng không có vấn đề gì giữa bản thân và chân sút gốc Brazil.

Điều gì đang diễn ra? Ông đang cố gắng đưa ra phản ứng chừng mực trước công chúng và xử lý vụ việc theo hướng giải quyết nội bộ, như không ít vụ việc trong quá khứ. Một số nguồn tin từ đội bóng tiết lộ thực tế không phải vậy. Đó là chiêu trò của Mourinho nhằm giúp Costa sớm lấy lại bản năng săn bàn vốn có. Tính đến thời điểm hiện tại, anh mới chỉ ghi đúng 3 bàn thắng ở Premier League mùa này.

Nếu nhìn vụ việc ở một góc độ rộng hơn, thái độ của Mourinho đang dần có sự đổi thay từ trước trận thua Liverpool 1-3 hồi cuối tháng Mười. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhận ra rằng ông không còn kiểm soát được tình hình đội bóng, thế nên Mourinho đang tìm cách phục hồi với một chút mềm dẻo.

Ông đã có một số cuộc nói chuyện cá nhân với các trụ cột như Eden Hazard hay Asmir Begovic để làm rõ những vấn đề, lắng nghe tâm tư của họ và tìm cách giải quyết vấn đề qua con đường đối thoại. Mourinho nhận ra rằng những trụ cột này có ảnh hưởng quan trọng đến phần còn lại trong đội hình Chelsea.


Đội hình dự kiến trận Chelsea - Bournemouth

Diego Costa, Ramires và Kenedy bị bắt gặp rời hộp đêm lúc rạng sáng

Diego Costa, Ramires và Kenedy bị bắt gặp rời hộp đêm lúc rạng sáng

Bộ ba ngôi sao của Chelsea đã bị bắt gặp cùng nhau rời khỏi một hộp đêm ở London vào lúc 3 giờ 15 phút sáng (theo giờ Anh). Sự việc này chắc chắn sẽ khiến họ gặp rắc rối với HLV Mourinho, nhất là tiền đạo Diego Costa


Costa cần được bảo vệ

Đó là cách tiếp cận hoàn toàn khác biệt với những gì chúng ta nhìn thấy trước đây. Mourinho bây giờ ít quan tâm tới những ồn ào quanh đội chủ sân Stamford Bridge, chủ yếu đến từ truyền thông và vấn đề trọng tài để tập trung nhiều hơn vào chuyên môn. Một số người cho rằng họ cảm thấy ngạc nhiên khi thấy Mourinho bắt đầu tập trung vào công việc huấn luyện.

Làm sao để kiểm soát được Costa là một trong những thách thức với Mourinho. Điều này khiến không ít người nhớ lại cách mà Sir Alex Ferguson từng làm với Eric Cantona vào giai đoạn giữa những năm 90 của thế kỷ trước. Dù những so sánh như thế vẫn có gì đó khập khiễng, nhưng Mourinho đang nhận ra rằng Costa rất cần sự bảo vệ. Đó là một phần lý do mà cầu thủ này tỏ ra hăng hái với nhiệm vụ phòng ngự, khi Mourinho hết lời khen niềm đam mê trong con người anh khi Costa may mắn không bị thẻ đỏ sau hàng loạt pha bóng thô bạo trong trận gặp Arsenal hồi tháng Chín. Chưa bao giờ người ta thấy Mourinho công khai chỉ trích cầu thủ 27 tuổi này với thứ bóng đá quyết liệt quá mức cần thiết của mình.

Nhiều người sẽ không ưa cựu cầu thủ Atletico Madrid với những hành động và tranh cãi mà anh gây ra. Nhưng một số khác lại tin rằng nếu Mourinho tìm cách nắn chỉnh Costa để cải thiện hình ảnh trên sân bóng, cầu thủ này hoàn toàn có thể phản kháng và tình hình ở Chelsea sẽ trở nên căng thẳng không cần thiết.

Thế nên sẽ là không quá lời khi nói rằng Mourinho đang kiểm soát vụ việc liên quan đến Costa. Ông vẫn có thể chờ đợi một ngày nào đó tiền đạo 27 tuổi sẽ ghi bàn đều đặn để giúp Chelsea vượt qua những ngày tháng khó khăn ở thời điểm hiện tại.

Dự đoán: 2-1

11 Với 11 lần ra sân, số lần Costa thi đấu ở Premier League chỉ kém 3 cầu thủ khác của Chelsea là Hazard, Azpilicueta và Fabregas.

18 Mùa này, Costa tỏ ra tích cực hơn trong việc ngăn cản đối thủ, thể hiện ở con số 18 lần phạm lỗi.

23 Số lần dứt điểm của Costa mùa này là 23 lần, chỉ kém duy nhất Pedro (25 lần) trong số các cầu thủ Chelsea.


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN