TTVH Online

Giải BĐ Toyota các CLB VĐQG khu vực sông Mekong 2015: Những kỷ niệm đẹp của B.Bình Dương

05/12/2015 08:05 GMT+7

Giải Toyota các CLB VĐQG khu vực sông Mekong để lại nhiều kỉ niệm cho lãnh đạo cũng như cầu thủ B.Bình Dương và trên hết, tham vọng bảo vệ chức vô địch cũng trở thành mục tiêu lớn nhất của đội ở thời điểm hiện tại.

(Thethaovanhoa.vn) - Giải Toyota các CLB VĐQG khu vực sông Mekong để lại nhiều kỉ niệm cho lãnh đạo cũng như cầu thủ B.Bình Dương và trên hết, tham vọng bảo vệ chức vô địch cũng trở thành mục tiêu lớn nhất của đội ở thời điểm hiện tại.

Chia sẻ với phóng viên Thể thao & Văn hóa, tiền đạo chủ lực Nguyễn Anh Đức khẳng định: “Tiền thưởng lớn chỉ là một phần động lực cũng như mục tiêu của các cầu thủ Bình Dương. Nếu vô địch tiếng tăm của B.Bình Dương sẽ lên, và bước vào giải đấu này chúng tôi còn đại diện cho nền bóng đá nước nhà, đó mới là động lực chính”.

Hồi tưởng lại giải đấu này năm ngoái, Anh Đức chia sẻ: “Dấu ấn lớn nhất chắc chắn là chức vô địch và việc tôi giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Giải đấu trên lý thuyết là tương đối dễ dàng với B.Bình Dương, nhưng tôi cũng không thích đội của Campuchia năm ngoái (Phnom Penh Crown) vì họ sử dụng tay chơi bóng trong trận nhiều lắm”.

Trái ngược với cậu học trò, quyền HLV trưởng Nguyễn Thanh Sơn nghĩ đến những buổi giao lưu giữa các đội bóng nhiều hơn, ông đánh giá cao cách tổ chức: “Thể thức thi đấu năm ngoái khác năm nay, chia theo cặp. Năm ngoái trận đầu chúng tôi đá với đội Phnom Penh Crown đến chung kết đá với đội của Myanmar (Ayeyawady United) và đều thắng với cách biệt lớn. Giữa lần đầu tổ chức và lần thứ 2 tôi đều thấy sự chuyên nghiệp, bài bản.

Họ cho sân chơi để các cầu thủ trẻ giao lưu với các cầu thủ ngoại của các nước tôi thấy đó là một điều hay. Năm ngoái, mỗi đội chọn 2 VĐV, chọn người tốt nhất đấy rồi đi giao lưu, chia nhóm về cùng các em cầu thủ trẻ thì có thể chơi các trò vận động hay chơi tâng bóng kĩ thuật. Tôi nghĩ những hoạt động đó đều rất hay, ý nghĩa. Mong sao sắp tới Toyota có nhiều giải hơn nữa để chạm tới tất cả những cầu thủ trẻ”.

Năm nay, B.Bình Dương hành quân ra Thủ đô Hà Nội để chuẩn bị cho trận bán kết gặp Boeung Ket Angkor (Campuchia) và họ đã có buổi tập luyện đầu tiên tại sân Hàng Đẫy vào chiều qua (4/12). Đánh giá về đối thủ, quyền HLV trưởng Thanh Sơn cũng như nhiều cầu thủ B.Bình Dương chỉ biết về họ thông qua báo chí.

Toyota Mekong Club Championship 2015 thêm đội, tăng chất

Toyota Mekong Club Championship 2015 thêm đội, tăng chất

Sau lần tổ chức đầu tiên rất thành công vào năm 2014 tại Việt Nam (B.Bình Dương là đội đoạt chức vô địch), giải vô địch Toyota các CLB bóng đá khu vực sông Mekong tiếp tục được tổ chức năm 2015 với quy mô mở rộng.


“Tôi chưa nắm rành lắm nhưng lực lượng của đối thủ theo nhận định của báo chí thì họ có 4 cầu thủ ngoại, trong đó là 3 cầu thủ Cameroon và 1 cầu thủ người Nhật. Đội họ đã thắng Yangon thì tôi nghĩ đó là một đội mạnh. Tuy nhiên mình là chủ nhà thì cũng phải cố vượt qua vòng bán kết để bảo vệ chức vô địch. B.Bình Dương đã chuẩn bị 10 ngày trước khi bước vào trận đấu với Angkor. Lực lượng đầy đủ, thể lực 100% để thi đấu vào Chủ nhật tới”, ông Sơn nhận định.

Boeung Ket Angkor hiện đang sở hữu chân sút hay nhất giải VĐQG Campuchia là Chanathan với 37 bàn (trung bình 1,68 bàn/trận). Khi nhắc đến cái tên này như một mối nguy hiểm, tiền đạo Anh Đức trả lời cực kì thẳng thắn: “Cứ nghĩ đơn giản thôi, chúng tôi nhắc đến cậu ấy và cũng đề phòng khi thi đấu trên sân thôi vì nếu cậu ấy hay thật thì đã không đá ở Campuchia mà sang Thái Lan hay Việt Nam đầu quân cho Bình Dương hay Hà Nội T&T rồi”.  

Năm nay với quy mô được mở rộng từ 4 lên 5 đội tham dự, trong đó nhà vô địch Thai League 2015 Buriram United cũng tham dự và được coi là ứng cử viên số một cho chức vô địch với dàn cầu thủ chất lượng. Điều đó khiến tham vọng bảo vệ chức vô địch của B.Bình Dương có dịp được thử thách.

Quyền HLV trưởng Nguyễn Thanh Sơn cẩn trọng: “Năm trước chúng tôi vô địch nên năm nay chúng tôi cũng phải ráng làm sao bảo vệ chức vô địch. Nhưng năm nay cũng khá khó vì có đội Buriram United của Thái Lan, họ rất mạnh”.

Trong khi đó, tiền đạo Anh Đức khá bình thản: “Toyota Mekong Club là một giải đấu chuyên nghiệp, giải đấu càng mở rộng càng tốt cho những nền bóng đá tham gia. Tôi có nghe qua về sức mạnh của Buriram United nhưng cứ thắng Boeung Ket Angkor (Campuchia) đã rồi chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm về Buriram”.

Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN